• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đường dây đánh bạc quy mô lớn giữa rừng phòng hộ trong cao điểm dịch Covid-19 ở Quảng Nam bị triệt phá

Pháp luật 10/04/2020 19:25

(Tổ Quốc) - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức xóc dĩa, được tổ chức tinh vi trong khu vực rừng phòng hộ, giữa lòng Hồ Phú Ninh, bắt 41 đối tượng.

Chiều 10/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức xóc dĩa, được tổ chức tinh vi trong khu vực rừng phòng hộ, giữa lòng Hồ Phú Ninh, bắt 41 đối tượng.

Đường dây đánh bạc quy mô lớn giữa rừng phòng hộ trong cao điểm dịch Covid-19 ở Quảng Nam bị triệt phá - Ảnh 1.

Hiện trường tụ điểm đánh bạc với hàng chục đối tượng đánh bạc bị bắt. Ảnh: X.Mai

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Nam bất ngờ đột kích bắt quả tang hàng chục đối tượng đang "sát phạt đỏ đen" trong rừng thông phòng hộ khu vực Hồ Phú Ninh giáp ranh giữa 3 xã Tam Xuân 2, Tạm Thạnh huyện Núi Thành và Tam Ngọc TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.

Do địa hình rừng núi hiểm trở quanh khu vực lòng hồ rộng nên các đối tượng đã tìm cách ngăn cản, bỏ chạy. Lực lượng Công an đã tiến hành truy đuổi, chốt chặn bắt giữ 41 đối tượng, trong đó có 10 đối tượng nữ, nhiều đối tượng khác đã bỏ trốn.

Tang vật thu được tại chỗ gồm 400 triệu đồng, 49 xe máy, 6 ô tô và nhiều tang vật khác có liên quan.

Đường dây đánh bạc quy mô lớn giữa rừng phòng hộ trong cao điểm dịch Covid-19 ở Quảng Nam bị triệt phá - Ảnh 2.

Tang vật vụ án. Ảnh: X.Mai

Được biết, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này do đối tượng Trần Tuyết Băng Sơn (SN 1986, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng một số đối tượng khác tổ chức.

Hàng ngày, bắt đầu từ 11h đến 2h sáng hôm sau, các con bạc đến tham gia "sát phạt đỏ đen" phải nộp tiền xâu 200.000đ/giờ và số tiền tham gia cá cược tại sòng bạc từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng/ mỗi ván.

Nhà chức trách cho biết, đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn hoạt động rất tinh vi để qua mắt lực lượng Công an. Các đối tượng lựa chọn địa hình đồi núi hiểm trở, khu vực rừng phòng hộ nằm trong lòng Hồ Phú Ninh và là khu vực giáp ranh nhiểu xã; đồng thời bố trí người cảnh giới từ xa, nhiều lớp, phục vụ ăn uống tại chỗ nên thu hút nhiều con bạc ở nhiều địa phương Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, TP Đà Nẵng tham gia, gây bức xúc trong nhân dân, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương, nhất là giữa cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 như hiện nay.

Vụ việc hiện đang được Công an Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý.

X.Mai - H.An

NỔI BẬT TRANG CHỦ