• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đường phố Hà Nội đông đúc sau 60 ngày giãn cách xã hội

Thực hiện: Nam Nguyễn | 21/09/2021

(Tổ Quốc) - Sau 60 ngày giãn cách xã hội, Hà Nội cho phép mở lại một số dịch vụ, không kiểm soát giấy đi đường... Trong sáng nay 21/9, mật độ người dân ra đường tham gia giao thông cao, một vài điểm nóng đã xuất hiện tình trạng ùn tắc.

Đường phố Hà Nội đông đúc sau 60 ngày giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Theo Chỉ thị, thành phố không áp dụng quy định phân vùng; không kiểm soát giấy đi đường đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp di chuyển trong địa bàn thành phố.

Đường phố Hà Nội đông đúc sau 60 ngày giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Chỉ thị nêu, từ 6h ngày 21/9, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 15 của Thủ tướng và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng và có thông báo mới của thành phố.

Đường phố Hà Nội đông đúc sau 60 ngày giãn cách xã hội - Ảnh 3.

Thành phố yêu cầu duy trì hoạt động 22 chốt tại các cửa ngõ ra, vào thành phố và 33 chốt tại các quận, huyện, thị xã giáp ranh các tỉnh lân cận để thực hiện kiểm soát người và phương tiện, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tiếp tục duy trì các chốt tự quản tại các khu dân cư, tổ dân phố; kiểm soát chặt di biến động của người dân. Tiếp tục kiểm soát chặt, không phát sinh các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn.

Đường phố Hà Nội đông đúc sau 60 ngày giãn cách xã hội - Ảnh 4.

Ghi nhận của PV Báo điện tử Tổ Quốc sáng 21/9, mật độ người dân ra đường vào giờ cao điểm khá cao.

Đường phố Hà Nội đông đúc sau 60 ngày giãn cách xã hội - Ảnh 5.

Một số điểm nóng về giao thông xuất hiện tình trạng ùn tắc.

Đường phố Hà Nội đông đúc sau 60 ngày giãn cách xã hội - Ảnh 6.

Tại khu vực Ngã Tư Sở - Trường Chinh, mật độ người tham gia giao thông tăng mạnh, khiến các phương tiện di chuyển qua khu vực này khá khó khăn.

Đường phố Hà Nội đông đúc sau 60 ngày giãn cách xã hội - Ảnh 7.

Sau hơn 60 ngày giãn cách xã hội, hình ảnh "quen thuộc ở Hà Nội" đã lại xuất hiện.

Đường phố Hà Nội đông đúc sau 60 ngày giãn cách xã hội - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để điều tiết giao thông.

Đường phố Hà Nội đông đúc sau 60 ngày giãn cách xã hội - Ảnh 9.

Ghi nhận trên đường Tây Sơn, lượng người di chuyển qua khu vực này tăng mạnh.

Đường phố Hà Nội đông đúc sau 60 ngày giãn cách xã hội - Ảnh 10.

Nhiều cơ quan đã cho nhân viên được đi làm trở lại sau 60 ngày Hà Nội giãn cách xã hội để chống dịch.

Đường phố Hà Nội đông đúc sau 60 ngày giãn cách xã hội - Ảnh 11.

Cũng theo chỉ thị mới, Thành phố tiếp tục tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy; xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách liên tỉnh, hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, vận tải hành khách bằng xe mô tô; trừ trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia; hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng và các cơ sở kinh doanh (trừ các hoạt động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép); hoạt động tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Đường phố Hà Nội đông đúc sau 60 ngày giãn cách xã hội - Ảnh 12.

Các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn (trừ các lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch) bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo nguyên tắc 50/50 (50% tại trụ sở và 50% sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà).

Đường phố Hà Nội đông đúc sau 60 ngày giãn cách xã hội - Ảnh 13.

Tuyến đường Nguyễn Trãi mật độ giao thông cao.

Đường phố Hà Nội đông đúc sau 60 ngày giãn cách xã hội - Ảnh 14.

Lượng phương tiện di chuyển qua Hầm Kim Liên tăng đột biến.

Đường phố Hà Nội đông đúc sau 60 ngày giãn cách xã hội - Ảnh 15.

Ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng mật độ giao thông tăng.

Đường phố Hà Nội đông đúc sau 60 ngày giãn cách xã hội - Ảnh 16.

Tuyến đường Trần Duy Hưng các phương tiện từ ngoại thành di chuyển vào nội đô tăng cao.

Đường phố Hà Nội đông đúc sau 60 ngày giãn cách xã hội - Ảnh 17.

Thành phố đề nghị người dân thực hiện nghiêm 5K, khai báo y tế hàng ngày trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone để đảm bảo công tác phòng dịch trong tình hình mới.

Đường phố Hà Nội đông đúc sau 60 ngày giãn cách xã hội - Ảnh 18.

Tính đến hết ngày 20/9, toàn TP Hà Nội đã tiêm được 5.502.277 mũi vaccine phòng COVID-19 (5.001.927 mũi 1; 500.350 mũi 2); số người được tiêm là 5.001.927, chiếm 60,3% dân số và bằng 83,09% người dân trong độ tuổi tiêm chủng trên 18 tuổi. Về xét nghiệm, trong ngày 20/9, toàn thành phố đã xét nghiệm 5668 mẫu, kết quả có 9 ca dương tính còn lại đều âm tính. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện xét nghiệm 1.483 mẫu, phát hiện 6 ca dương tính; các bệnh viện xét nghiệm 4185 mẫu, kết quả có 3 ca dương tính.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ