• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đường phố Hà Nội xuất hiện ảo ảnh khi nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C

Thời sự 19/06/2021 17:02

(Tổ Quốc) - Thủ đô Hà Nội đang hứng chịu những ngày cao điểm của đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu hè 2021, nhiệt độ ngoài trời có lúc ghi nhận lên đến 51 độ C.

Đường phố Hà Nội xuất hiện ảo ảnh khi nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C - Ảnh 1.

Những ngày qua, thời tiết ở Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt.

Đường phố Hà Nội xuất hiện ảo ảnh khi nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C - Ảnh 2.

Ghi nhận vào khoảng 15h30 chiều nay (19.6) tại một số tuyến đường tại Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên gần 50 độ C (Số liệu tham khảo từ đồng hồ đo).

Đường phố Hà Nội xuất hiện ảo ảnh khi nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C - Ảnh 3.

Đôi lúc nhiệt độ đạt ngưỡng 51 độ C. Mức nhiệt này cao hơn nhiều so với số liệu dự báo từ Khí tượng thủy văn Quốc gia mà nguyên nhân đến từ hiệu ứng nhà kính tại các khu đô thị lớn như Hà Nội.

Đường phố Hà Nội xuất hiện ảo ảnh khi nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C - Ảnh 4.

Đường phố Hà Nội hầm hập như "chảo lửa".

Đường phố Hà Nội xuất hiện ảo ảnh khi nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C - Ảnh 5.

Mặt đường Hà Nội như bị "tan chảy" bởi cái nóng dữ dội.

Đường phố Hà Nội xuất hiện ảo ảnh khi nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C - Ảnh 6.

Ghi nhận tại một số tuyến đường như Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Phạm Hùng do trời nắng nóng gay gắt nên xuất hiện ảo ảnh, bằng mắt thường có thể nhìn thấy.

Đường phố Hà Nội xuất hiện ảo ảnh khi nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C - Ảnh 7.

Hiện tượng phản xạ toàn phần khiến người đi đường nhìn thấy ảo ảnh của vật thể giống như vũng nước.

Đường phố Hà Nội xuất hiện ảo ảnh khi nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C - Ảnh 8.

Những người phải ra đường vào thời điểm này cũng đều trang bị cho mình những vật dụng chống nắng kín nhất có thể.

Đường phố Hà Nội xuất hiện ảo ảnh khi nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C - Ảnh 9.

Chuyên gia tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, trong thời điểm từ 11 - 16h những ngày này, người dân nên hạn chế ra ngoài đường.

Đường phố Hà Nội xuất hiện ảo ảnh khi nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C - Ảnh 10.

Cuộc sống mưu sinh của người dân thêm bội phần vất vả bởi mức nhiệt vào thời điểm trưa chiều luôn ở ngưỡng cao, chỉ số tia UV gây hại đến sức khoẻ.

Đường phố Hà Nội xuất hiện ảo ảnh khi nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C - Ảnh 11.

Các chuyên gia khí tượng Thủy văn cảnh báo, nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Đường phố Hà Nội xuất hiện ảo ảnh khi nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C - Ảnh 12.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đường phố Hà Nội xuất hiện ảo ảnh khi nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C - Ảnh 13.

Đường phố Hà Nội xuất hiện ảo ảnh khi nhiệt độ ngoài trời hơn 50 độ C - Ảnh 14.

Theo dự báo, giai đoạn từ hôm nay 19.6 đến 21.6 là những ngày nắng nóng cao điểm trong đợt này.

 

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ