• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Duyên cớ một trường đại học Trung Quốc trục xuất hàng loạt sinh viên nước ngoài

Giáo dục 17/12/2019 15:06

(Tổ Quốc) - Đại học Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc gần đây đã trục xuất 92 sinh viên nước ngoài, theo China Daily.

Lí do được cho là do số sinh viên đạt điểm số thấp và vi phạm nội quy của trường.

Các sinh viên này, đang theo học chương trình cử nhân và thạc sĩ, đã bị trục xuất vào cuối tháng 11. Một số ít trong số họ đã từ bỏ việc học một cách tự nguyện, nhưng phần lớn bị đuổi vì thành tích học tập kém và vi phạm các quy định của trường, Hu Yanchu, trưởng khoa Giáo dục Quốc tế của trường này nói.

Hu nói thêm rằng các giảng viên đã cảnh báo những sinh viên này nhiều lần và đi đến quyết định trục xuất họ sau khi xem xét cẩn thận.

Duyên cớ một trường đại học Trung Quốc trục xuất hàng loạt sinh viên nước ngoài - Ảnh 1.

Trung Quốc muốn nâng cao chất lượng giáo dục quốc tế. Ảnh: China Daily.

Trường này cũng đã trục xuất các nhóm sinh viên quốc tế khác trong vài năm qua. Theo Hu, 184 sinh viên đã bị trục xuất vào năm 2017; 181 người vào năm 2018 và năm nay, trường đã trục xuất 181 học sinh, bao gồm cả 92 người gần đây.

Trường hiện có hơn 2.000 sinh viên quốc tế. Nhiều người bị đuổi đã không trả tiền học phí, thường xuyên vắng mặt trong các lớp học hoặc bỏ qua các hoạt động bắt buộc của trường mà không được phép.

Hu cho biết đây cũng là một động thái tích cực đối với lời kêu gọi của Bộ Giáo dục nước này về việc cải thiện chất lượng giáo dục quốc tế.

Trung Quốc đã trở thành điểm đến lớn nhất châu Á và lớn thứ ba trên thế giới cho sinh viên muốn đi du học, với khoảng 492 nghìn sinh viên nước ngoài, theo Bộ Giáo dục Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bộ này lưu ý rằng một số trường đại học có xu hướng tập trung quá nhiều vào số lượng sinh viên quốc tế trong khi coi nhẹ chất lượng. Để cải thiện chất lượng giáo dục nói chung, Bộ đã công bố một tài liệu vào năm 2018 đặt ra các tiêu chuẩn thống nhất để điều chỉnh hệ thống giáo dục và kiểm tra đối với sinh viên quốc tế.

Ngoài ra, trong một thông báo được ban hành đầu năm nay, Bộ đã kêu gọi đối xử bình đẳng hơn và hướng tới thực thi các tiêu chuẩn quản lý tương tự đối với sinh viên quốc tế và sinh viên Trung Quốc.

Bộ này tiếp tục tuyên bố rằng các sinh viên quốc tế vi phạm các quy tắc nên được xử lý nghiêm túc, và những người bị nghi ngờ vi phạm pháp luật nên được hướng dẫn tuân theo các thủ tục pháp lý.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ