• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gần 100 nghìn lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022

Thời sự 12/12/2022 20:32

(Tổ Quốc) - Lễ hội hoa Mê Linh 2022 đã chính thức khép lại, tạo ấn tượng đẹp đối với hàng vạn người dân và du khách đến với Mê Linh. Theo Ban Tổ chức, sau 3 ngày mở cửa, Lễ hội "Mê Linh rực rỡ sắc hoa" đã đón gần 100 nghìn lượt người đến tham quan, thưởng ngoạn, để được hòa mình vào thế giới của các loài hoa và chụp hình lưu lại những khoảng khắc đẹp cùng bạn bè, người thân.

Gần 100 nghìn  lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 1.
Gần 100 nghìn lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 2.

Lễ hội hoa Mê Linh 2022 được tổ chức từ ngày 9 đến hết ngày 11/12/2022, dọc theo đường Kéo Quân, khu ngoại vi di tích Quốc gia đặc biệt Hai Bà Trưng.

Đây là lần đầu tiên huyện Mê Linh tổ chức Lễ hội hoa, nhằm trưng bày, giới thiệu các loại hoa hồng đến từ các làng nghề trồng hoa của huyện Mê Linh tới Nhân dân và du khách thập phương.

Gần 100 nghìn  lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 3.
Gần 100 nghìn  lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 4.
Gần 100 nghìn lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 5.

Lễ hội hoa Mê Linh 2022 vinh dự được đón các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hà Nội đến tham quan, thưởng lãm.

Gần 100 nghìn  lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 6.
Gần 100 nghìn  lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 7.
Gần 100 nghìn  lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 8.
Gần 100 nghìn lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 9.

Trước ngày khai mạc, 35 thí sinh cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới 2022 đã đến thưởng lãm, chụp hình, khoe sắc cùng Lễ hội hoa Mê Linh.

Gần 100 nghìn  lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 10.
Gần 100 nghìn lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 11.

Điểm nhấn của Lễ hội hoa là con đường hoa trang trí hình trái tim dài 20m được tạo nên từ hàng nghìn bông hoa hồng và thác hoa cao 4m.

Lễ hội "Mê Linh rực rỡ sắc hoa" được dàn dựng trên quy mô 4.300m2, với 10 cụm hoa nghệ thuật được sắp đặt, trang trí với quy mô lớn tại khu vực cổng Đền Hai Bà Trưng. Hoa hồng là loài hoa chủ đạo cho Lễ hội cùng đa dạng loài hoa điểm xuyết khác như: Dạ yến thảo, phong ngũ thảo, hoa lan, hoa trạng nguyên, hoa đồng tiền…

Gần 100 nghìn  lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 12.
Gần 100 nghìn  lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 13.
Gần 100 nghìn  lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 14.
Gần 100 nghìn  lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 15.
Gần 100 nghìn  lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 16.
Gần 100 nghìn lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 17.

Nhiều bạn trẻ cảm thấy hứng khởi được trải nghiệm không gian hoa tươi đầy màu sắc và nhộn nhịp.

Lễ hội hoa còn thu hút rất nhiều người cao tuổi đến thưởng thức và giao lưu trò chuyện.

Gần 100 nghìn  lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 18.
Gần 100 nghìn  lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 19.
Gần 100 nghìn lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 20.

Và cả những em bé cũng hào hứng, tạo dáng cùng hoa

Gần 100 nghìn  lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 21.
Gần 100 nghìn lượt người dự Lễ hội hoa Mê Linh 2022 - Ảnh 22.

Các cụm hoa nghệ thuật được kết công phu từ hàng nghìn bông hoa.

Mê Linh hiện có nhiều làng nghề trồng hoa, cây cảnh được Thành phố công nhận như: Làng nghề trồng hoa hồng thôn Liễu Trì, thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh); làng nghề trồng hoa cúc thôn Đại Bái (xã Đại Thịnh). Ngoài ra, trên địa bàn Huyện đang hình thành các cánh đồng trồng hoa với quy mô lớn tại xã Văn Khê, xã Thanh Lâm, xã Tự Lập, Kim Hoa,...

Lễ hội hoa với chủ đề "Mê Linh rực rỡ sắc hoa" lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách và các cơ quan báo chí. Hy vọng trong những năm tới, huyện Mê Linh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để Lễ hội hoa trở thành hoạt động thường niên, trở thành điểm nhấn đối với với người dân và du khách khi đến với Mê Linh.

Trương Huyền

NỔI BẬT TRANG CHỦ