• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gần 1.000 người nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng

Thực hiện: Đức Hoàng | 19/03/2023

(Tổ Quốc) - Sáng nay (19/3), gần 1.000 tình nguyện viên đã tập trung về bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng để tham gia chương trình “Clean up Son Tra 2023 – Vì một Sơn Trà xanh” và “Giữ biển xanh – để sống lành”.

Đây là một trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Kỷ niệm Ngày giải phóng Đà Nẵng 29/3, hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2023 và ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp; đồng thời chuẩn bị cho mùa du lịch 2023 sắp đến. 

Gần 1.000 người nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, các tình nguyện viên tập trung tại các bãi biển du lịch và khu vực bãi cháy (Hồ Xanh) trên bán đảo Sơn Trà để chia nhóm đi nhặt rác theo khu vực...

Gần 1.000 người nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên được Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng hỗ trợ kẹp inox, găng tay, túi đựng rác...

Gần 1.000 người nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - Ảnh 3.

Tại bán đảo Sơn Trà, các tình nguyện viên chia nhóm nhặt rác theo cung đường; mỗi nhóm có từ 10-20 người...

Gần 1.000 người nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - Ảnh 4.

Thời gian qua, bán đảo Sơn Trà đón nhiều lượt du khách và người dân lên tham quan, vui chơi, chụp hình. Tuy nhiên, nhiều người thiếu ý thức vẫn xả rác bừa bãi, dù các lực lượng chức năng đã tuyên truyền, cắm biển đừng xả rác...

Gần 1.000 người nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - Ảnh 5.

Gần 1.000 người nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - Ảnh 6.

Rác thải vừa làm ô nhiễm môi trường vừa là nguy cơ tiềm ẩn truyền bệnh cho các sinh vật hoang dã sinh sống tại bán đảo Sơn Trà...

Sau khoảng hơn 3 giờ đồng hồ len lỏi các ngóc ngách trên bán đảo Sơn Trà, các tình nguyện viên đã thu về một lượng rác đáng kể.

Gần 1.000 người nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - Ảnh 8.

Rác thải là các chai nhựa, bao nilon, vỏ bánh kẹo...

Gần 1.000 người nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - Ảnh 9.

Rác thải sau thu gom được tập hợp lại và có xe môi trường đến đưa đi xử lý. Khoảng 3 giờ đồng hồ, các tình nguyện viên đã thu gom được khoảng 100kg rác thải ở Sơn Trà.

Gần 1.000 người nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - Ảnh 10.

"Chúng em tham gia chương trình với mong muốn bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch sẽ xanh - sạch - đẹp hơn. Và cũng mong người dân và du khách khi tham quan du lịch hãy bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi. Qua chương trình, hy vọng sẽ lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường và động vật hoang dã, kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng hình ảnh bán đảo Sơn Trà là điểm đến du lịch xanh", tình nguyện viên Thu Trang chia sẻ.

Gần 1.000 người nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - Ảnh 11.

Các tình nguyện viên chia nhau thành từng nhóm đi nhặt rác, dọn vệ sinh tại các bãi biển du lịch...

Gần 1.000 người nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - Ảnh 12.

Đối với du lịch ở Đà Nẵng, hình ảnh các bãi tắm sạch sẽ là yếu tố thu hút đầu tiên đối với du khách.

Gần 1.000 người nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - Ảnh 13.

Rác thải lớn nhỏ đều được các tình nguyện viên gom lại để bãi biển sạch hơn, đẹp hơn...

Gần 1.000 người nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - Ảnh 14.

Gần 1.000 người nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - Ảnh 15.

"Mỗi người một tay dọn dẹp thì bãi biển sẽ sạch hơn, cũng như chia sẻ một chút công việc với các cô chú công nhân môi trường. Một bãi biển sạch đẹp thì em nghĩ sẽ tạo ấn tượng tốt đối với du khách, đặc biệt du khách quốc tế.", tình nguyên viên Thanh Phong chia sẻ.

Gần 1.000 người nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - Ảnh 16.

Một số bãi cát có vỏ nghêu, ốc..., các bạn tình nguyện viên đeo găng tay vải loại dày để gom lại...

Gần 1.000 người nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - Ảnh 17.

Gần 1.000 người nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - Ảnh 18.

Gần 1.000 người nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - Ảnh 19.

Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân, du khách trong việc nói không với rác thải nhựa, ý thức bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển các bãi biển Đà Nẵng.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ