• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gazprom nói có thể mất hơn 1 năm để sửa chữa Nord Stream

Thế giới 15/10/2022 11:58

(Tổ Quốc) - Giám đốc điều hành Gazprom cho biết, thời gian sửa chữa Nord Stream có thể mất hơn 1 năm.

Dự kiến thời gian sửa chữa

Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller nói với kênh truyền hình nhà nước Nga hôm 13/10 (giờ đại phương) rằng, có một đoạn lớn của đường ống Nord Stream bị hư hỏng và cần thay thế, đồng thời Nga có kế hoạch tăng cường khí đốt qua Biển Đen và Thổ Nhĩ Kỳ.

Gazprom nói có thể mất hơn 1 năm để sửa chữa Nord Stream - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller

Cả hai đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2 được xây dựng để vận chuyển khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic đã gặp sự cố nghiêm trọng vào tháng trước, khiến một lượng lớn khí đốt bị tràn ra biển. Quá trình điều tra về các sự cố đang được tiến hành.

Cả hai đường ống với độ dài tổng cộng hơn 1.000km dưới biển đều đang không hoạt động vào thời điểm xảy ra sự cố.

"Các chuyên gia nói rằng, để khôi phục lại công việc sau sự cố, cần phải cắt bỏ một đoạn đường ống rất lớn, ở một khoảng cách rất xa, và thực tế là phải xây dựng một phần đường ống mới dựa trên phần cũ," ông Miller nói với kênh truyền hình.

"Và để khôi phục được tính toàn vẹn, đường ống này cần phải được nâng lên. Và bạn hiểu rồi đó, khi đường ống này bị vỡ và rỗng, thì nó đã chứa đầy nước biển bên trong."

Hôm 12/10, ông Miller người đứng đầu cơ quan độc quyền khí đốt tự nhiên Nga cho biết, việc sửa chữa các đường ống Nord Stream bi hư hại sẽ mất hơn một năm.

Trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần đã nhắc tới đề xuất đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành trung tâm cung ứng khí đốt của Nga cho châu Âu sau khi các dự án Nord Stream gặp sự cố.

Ông Miller nói rằng, Nga sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán cụ thể với Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới về các đề xuất này.

Ông cho biết, Nga có thể tăng cường cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách xây dựng các đường ống mới song song với đường ống TurkStream hiện đang hoạt động qua Biển Đen, đồng thời cho biết thêm rằng tài liệu thiết kế dự án đang được chuẩn bị.

Miller cho biết nguồn cung cấp khí đốt qua Biển Đen có thể đạt 63 tỷ mét khối (bcm) mỗi năm.

Minh Phương

NỔI BẬT TRANG CHỦ