• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ghép tạng cho 15 bệnh nhân trong 1 tuần, bác sĩ Việt Đức ngủ luôn ở phòng mổ

Sức khỏe 19/08/2019 20:05

(Tổ Quốc) - GS.TS Trần Bình Giang – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, chỉ trong tuần vừa qua (từ 12 – 18/8), BV này đã tiến hành ghép tạng cho 15 bệnh nhân. Đây là một “kỳ tích mà từ trước đến nay chưa bao giờ bệnh viện từng làm được.

Ca ghép 2 phổi thứ 2 thành công

GS.TS Trần Bình Giang cho biết, ngày 12/8/2019, BV Việt Đức đã thực hiện thành công ca ghép 2 phổi thứ 2 từ người cho đa tạng chết não. Người hiến tạng còn trẻ và rất may là các tạng hiến đều có chất lượng tốt.

69265376_943131909361684_2343620171454742528_n-crop

GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc BV Việt Đức (người mặc áo trắng ngồi giữa) chia sẻ về ca ghép 2 phổi thứ 2 tại BV này.

Người nhận phổi là ông N.V.K (38 tuổi, Hà Nội). Ông K. mắc bệnh giãn toàn bộ phế quản giai đoạn cuối và có chỉ định ghép phổi tuyệt đối. Bệnh khởi phát từ khi bệnh nhân này còn trẻ nhưng khoảng 10 năm qua thì diễn biến nặng. Thời gian gần đây, ông K. liên tục phải nằm viện với máy thở và oxy hỗ trợ.

Giám đốc BV Việt Đức thông tin, ca mổ lấy và ghép tạng này diễn ra liên tục trong gần 15 giờ. Sau mổ khoảng 6 giờ đồng hồ, bệnh nhân đã hồi tỉnh, phổi ghép hoạt động tốt. Ghép hai phổi từ người cho chết não được xếp vào loại khó và phức tạp nhất về mặt kỹ thuật  mổ trong các loại ghép tạng.

Được biết, cách đây khoảng 8 tháng, vào ngày 12/12/2018, BV Việt Đức tiến hành ca ghép 2 phổi đầu tiên cho một nam bệnh nhân 17 tuổi. Sau ca mổ, toàn trạng của nam bệnh nhân này vẫn suy kiệt. Tuy nhiên, khoảng 3 tuần gần đây bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục tốt hơn.

Nói về ca bệnh này, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước – Trưởng khoa Tim mạch lồng ngực – BV Việt Đức cho hay, nam bệnh nhân 17 tuổi không chỉ bị tổn thương ở phổi mà các tạng khác cũng trong tình trạng rất xấu, chức năng sống không tốt.

"Thậm chí, nam bệnh nhân này từng bị các chuyên gia tại Đài Loan từ chối ghép tạng và sau đó phải quay về BV Việt Đức để tiến hành ca bệnh khó này. Vừa qua, các bác sĩ của Đài Loan sang thăm trường hợp này cũng bày tỏ ngạc nhiên và thán phục chúng tôi" – bác sĩ Ước nói.

"Kỳ tích" 1 tuần có 15 ca ghép tạng cho bệnh nhân  

Cũng theo GS.TS Trần Bình Giang, khoảng thời gian từ ngày 12 – 18/8/2019 được gọi là "Tuần ghép tạng" tại BV Việt Đức. Với sự phối hợp, giúp đỡ từ các đơn vị như Trung tâm Điều phối – Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy, Hãng hàng không Vietnam Airlines, các bác sĩ tại BV Việt Đức đã thực hiện 10 ca mổ ghép tạng từ người cho chết não (phổi, 2 tim, 3 gan, 4 thận).

IMG_5194

Các bác sĩ BV Việt Đức đang tiến hành ghép tạng. Ảnh: BVCC

Bên cạnh đó, bệnh viện vẫn tiếp tục thực hiện 5 ca ghép tạng từ người cho sống (1 gan, 4 thận). Như vậy, chỉ chưa đầy 6 ngày, BV Việt Đức đã tiến hành đến 15 ca ghép tạng. Đây được đánh giá là một "kỳ tích" mà chưa bao giờ một Bệnh viện Việt Đức làm được.

Giám đốc BV Việt Đức chia sẻ thêm, có thời điểm, các bác sĩ thực hiện lấy và ghép 6 tạng cho 5 bệnh nhân. Như vậy là phải có 6 bàn mổ ghép tạng cùng một lúc. Điều này đòi hỏi công tác tổ chức phải hết sức tốt, đội ngũ chuyên gia kỹ cao trên nhiều lĩnh vực. "Có lúc các bác sĩ nằm la liệt trong phòng mổ để đảm bảo việc ghép tạng được tiến hành thông suốt trong nhiều giờ" – TS.BS Giang nói.

Tuy thành công là vậy nhưng cũng theo TS.BS Trần Bình Giang, hiện nay không phải ai cũng hiểu hết được ý nghĩa của việc hiến tạng. Có những trường hợp người vợ đồng ý hiến tạng nhưng đến khi chết não thì người chồng lại không cho các bác sĩ lấy tạng của vợ mình. Thậm chí, vì nhiều lý do mà có trường hợp người anh không hiến tạng kịp thời cho người em cuối cùng cả hai người đều tử vong. 

Theo thống kê, trong khoảng 10 năm trở lại đây (2009 - 2019), tại Bệnh viện Việt Đức có 57 bệnh nhân chết não hiến tạng. Các bác sĩ đã tiến hành 25 ca ghép tim, 2 ca ghép phổi, 54 ca ghép gan và 99 ca ghép thận. Được biết, giá ghép tạng tại Việt Nam hiện nay chỉ bằng 1/3, ¼ so với nước ngoài.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ