• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gia đình không cẩn trọng, bé 3 tuổi bị hóc đồng xu lúc đùa nghịch

Sức khỏe 14/01/2019 12:56

(Tổ Quốc) - Trong lúc đang chơi đùa, bé gái N.H.N.K (3 tuổi, Long Biên, Hà Nội) đã không may nuốt phải đồng xu vào cổ họng.

Theo lời kể của gia đình, sau khi nghịch đồ chơi tại nhà, bé xuất hiện tình trạng ho, nôn. Sau khi nghe cháu kể đã ngậm và nuốt đồng xu, gia đình lập tức đưa bé đến BVĐK Đức Giang ở gần đó.

Gia đình không cẩn trọng, bé 3 tuổi bị hóc đồng xu lúc đùa nghịch - Ảnh 1.

Dị vật sau khi được gắp ra từ cổ họng cháu bé.

Tại BV, các bác sĩ đã tiến hành chụp X-quang vùng ngực để xác định dị vật trong người cháu bé. Qua hình ảnh chụp, bác sĩ thấy một dị vật hình tròn ở vị trí giữa cổ cháu bé.

Sau khi tiến hành gắp dị vật, tình hình sức khỏe của cháu bé ổn định và hiện đã xuất viện để về nhà.

Theo Bs Vũ Huy Hiền – Trưởng khoa Thăm dò chức năng, người gắp dị vật cho cháu bé thì trước đây cũng đã từng nhiều trẻ em bị hóc dị vật lúc chơi đùa.

Bác sĩ này khuyến cáo, đối với các trường hợp cháu bé bị hóc dị vật thì gia đình cần đưa cháu đến bệnh viện nơi gần nhất.

Nếu thấy trẻ đang ngậm hoặc ăn những thứ dễ hóc, các bậc phụ huynh không nên hoảng hốt khiến trẻ sợ hãi và nuốt dị vật vào trong.

Khi trẻ đang khóc hoặc cười lớn, phụ huynh không nên đút thức ăn cho trẻ hoặc uống thuốc. Tuyệt đối không để trẻ vừa ăn vừa chơi đùa.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ