• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gia Lai kiên quyết không lưu hành xe cũ nát đưa đón học sinh

Giáo dục 10/11/2018 22:09

(Tổ Quốc) - Các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã quyết liệt vào cuộc, xử lý nghiêm xe đưa đón học sinh không đảm bảo an toàn kỹ thuật, cũ nát hoặc hoán cải nhằm mang lại an toàn cho các em học sinh

Xe đưa đón học sinh cũ nát, sắp hết hạn đăng kiểm được hoán cải để chở được nhiều học sinh hơn. Thực trạng đáng lo ngại này đang diễn ra tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai, nhất là địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Và với đặc thù của tỉnh Tây Nguyên với nhiều đèo dốc, nếu như việc quản lý đối với phương tiện bị buông lỏng, thiếu sự kiểm soát, vẫn để các phương tiện không đảm bảo an toàn hoạt động, nguy cơ gây tai nạn giao thông là rất lớn.

Gia Lai kiên quyết không lưu hành xe cũ nát đưa đón học sinh  - Ảnh 1.

Xe ô tô đưa đón học sinh không đảm bảo an toàn kỹ thuật bị xử lý - Ảnh: Truyền hình Gia Lai

Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, chấn chỉnh tình trạng vô cùng nguy hiểm này, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã quyết liệt vào cuộc, kiên quyết xử lý nghiêm, thậm chí đình chỉ lưu hành các phương tiện vi phạm. Đây là khẳng định của các ngành chức năng tỉnh Gia Lai nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ gây ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Truyền hình Gia Lai cho biết, từ năm 2013 đến nay, 35 xe ô tô đưa đón học sinh không đảm bảo an toàn kỹ thuật đã bị lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai xử lý, không cho phép lưu hành.

Và mới đây nhất, 2 phương tiện chuyên chở học sinh tại địa bàn xã Ia Krái, huyện Ia Grai đã bị đình chỉ lưu hành, thu hồi tem kiểm định phương tiện.

Không thể phủ nhận đây là một mô hình hoạt động mang lại nhiều tiện ích, tuy nhiên, hiện nay pháp luật quy định xe đưa đón học sinh là loại hình kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng, nên đa số các chủ phương tiện đều là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh mang tính chất manh mún nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, ngoài sự nỗ lực của ngành chức năng, mỗi phụ huynh học sinh, nhà trường cần cộng đồng trách nhiệm trong việc loại bỏ những phương tiện không đảm bảo an toàn nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ