• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giá trị văn hóa đặc sắc tại Thế vận hội mùa đông Bắc Cực

Du lịch 02/02/2023 10:36

(Tổ Quốc) - Theo tin từ trang CBC, các đại biểu tham gia Thế vận hội mùa đông Bắc Cực cho biết rằng sự kiện này không chỉ tập trung vào thể thao mà còn là cơ hội để học hỏi lẫn nhau.

Các vận động viên và người tham gia Thế vận hội Mùa đông Bắc Cực ở Wood Buffalo, Alberta năm nay ngoài việc thi đấu quyết tâm trong các cuộc thi sẽ còn có cơ hội kết giao bạn bè và tìm hiểu về văn hóa của các đội khác.

Thế vận hội mùa đông Bắc cực là một cuộc thi thể thao nổi tiếng dành cho các vận động viên sống ở khu vực lạnh giá gần bắc cực. Sự kiện này tạo cơ hội để tăng cường phát triển thể thao, thúc đẩy lợi ích của thể thao, xây dựng quan hệ đối tác quảng bá văn hóa và các giá trị. Thế vận hội tôn vinh thể thao, giao lưu xã hội và văn hóa. Thế vận hội tạo cơ hội cho các vận động viên đang phát triển thi đấu thân thiện trong khi chia sẻ các giá trị văn hóa từ các khu vực phía bắc trên khắp thế giới. Sự kiện này đang diễn ra từ 29/1-4/2 năm nay tại Alberta, Canada.

Theo CBC, Thế vận hội này không chỉ là về thể thao mà còn là cơ hội để người dân Bắc Cực gặp gỡ và chia sẻ kiến thức với nhau.

Đa dạng các hoạt động văn hóa

Năm nay, Thế vận hội Mùa đông Bắc Cực 2023 có lên kế hoạch cho một buổi dạ tiệc văn hóa quy mô lớn trong ngày 2 và 3/2, bao gồm nhiều hoạt động như ca hát, khiêu vũ, biểu diễn sân khấu và các loại hình nghệ thuật khác. Những người tham gia sẽ ăn mừng, nhảy múa và đánh trống trong lễ kỷ niệm buổi tối.

Giá trị văn hóa đặc sắc tại Thế vận hội mùa đông Bắc Cực - Ảnh 2.

Các vũ công Yuraq từ Alaska biểu diễn trong ngày 31/1 tại Thế vận hội mùa Đông Bắc Cực năm nay. Ảnh: CBC.

Taiga Las, một đại biểu văn hóa 15 tuổi đến từ Iqaluit, cho biết cô rất hào hứng với các buổi biểu diễn sắp tới. Cô nói: "Mọi người nghĩ rằng các nền văn hóa khác nhau đều hoàn toàn khác nhau, nhưng không phải vậy. Có những điểm tương đồng, nhưng cũng có những khác biệt".

"Tôi cũng đã học được rất nhiều từ các nền văn hóa khác", Taiga chia sẻ thêm.

Vào tối thứ ba, những người tham gia đã được chào đón tại một bữa tiệc. Alice Martin, một trưởng lão từ đoàn đại biểu Mikisew Cree First Nation ở Fort Chipewyan, Alberta, đã mở đầu bữa tiệc bằng một lời cầu nguyện.

Bà cũng nhấn mạnh rằng văn hóa là niềm đam mê của mình và bà muốn truyền nó cho giới trẻ. "Tất cả những người trẻ tuổi ở đây, thật vui được gặp họ khi nhiều người trong chúng tôi muốn làm sống lại nền văn hóa của mình, chia sẻ về tầm quan trọng của nền văn hóa mình đang nắm giữ đối với bản thân và với cả cộng đồng", bà nói.

"Đối với tôi, đặc biệt nếu bạn định tổ chức những sự kiện văn hóa như thế này thì việc quan tâm tới giá trị tinh thần của những người bản địa như Cree, Dene và Métis là rất quan trọng", bà Alice cho hay.

Jes Croucher và Allison Flett, Đồng chủ tịch phụ trách văn hóa của Thế vận hội, cho biết những người lớn tuổi tại địa phương đã lên kế hoạch thực đơn cho bữa tiệc hôm thứ Ba. Họ có món bò rừng hầm, hai loại vịt, hương vị thịt tại Bắc Cực, quả mọng, gạo và trà.

Flett nói: "Tôi nghĩ văn hóa cũng có vai trò to lớn như thể thao, và đó là điều khiến những sự kiện thể thao như thế này trở nên đặc biệt. Văn hóa của chúng tôi dựa trên sự kết nối, vì vậy tinh thần gắn kết xuyên suốt mọi thứ. Và thật tuyệt khi chúng tôi có thể chia sẻ văn hóa của mình với tất cả du khách."

Cơ hội chia sẻ các giá trị bản địa

Giá trị văn hóa đặc sắc tại Thế vận hội mùa đông Bắc Cực - Ảnh 3.

Giá trị bản địa từ nhiều khu vực được tôn vinh. Ảnh: CBC.

Mia Maurice, người sẽ biểu diễn trong buổi dạ tiệc vào thứ Năm và thứ Sáu, cho biết cô đã luyện tập rất nhiều để chuẩn bị cho màn trình diễn của mình.

"Mỗi ngày đều phải luyện tập nhiều, nhưng rất vui", Mia Maurice nói.

Những người tham gia cũng được đón nhận nhiều giá trị văn hóa ngoài các buổi biểu diễn. James Fabian Willier, một vận động viên huấn luyện chó thi đấu cho đội Sucker Creek First Nation ở Alberta, đã giúp cung cấp xe trượt tuyết cho mọi người tại Shine on the Snye, một trong những sự kiện văn hóa tại Thế vận hội.

Ông chia sẻ rằng trượt tuyết do chó kéo là một truyền thống cũ đã có từ rất lâu trước khi ra đời xe trượt tuyết và thậm chí cả ngựa kéo.

Ông nói: "Loại hình chó kéo xe là một phần quan trọng của văn hóa Métis, văn hóa bản địa và của tất cả mọi người.

"Việc có thể giúp mọi người làm quen với mọi khía cạnh của văn hóa bản địa và lối sống của chúng tôi là một cách tốt để hiểu về chúng tôi đối với việc mọi tìm hiểu bất kỳ cộng đồng nào khác", ông James Fabian cho hay.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ