• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Giải châu Á không dễ dàng gì, tuyển Việt Nam qua được vòng bảng là điều đáng tự hào"

Thể thao 03/10/2022 15:09

(Tổ Quốc)- Nếu may mắn hơn, đội tuyển futsal Việt Nam thậm chí còn có thể giành được ngôi nhất bảng D và đẩy Nhật Bản vào thế khó tại tứ kết.

TỰ HÀO VỚI FUTSAL VIỆT NAM

"Lần đầu tiên khi tỷ số đang là 1-0, chúng tôi chơi power-play để kiểm soát bóng và giữ tỷ số này, chúng tôi muốn ngôi đầu bảng. Nhưng sau đó chung tôi bị thủng lưới và lúc này power-play nhằm giúp chúng tôi ghi được bàn thắng, ít nhất là 1 bàn thắng để giành ngôi đầu bảng", HLV Diego Giustozzi chia sẻ sau trận thua 0-2 trước Nhật Bản ở lượt cuối.

Đội tuyển futsal Việt Nam nắm lợi thế trước khi gặp Nhật Bản ở lượt cuối cùng. Nếu giành điểm hoặc thậm chí thua với cách biệt tối thiểu, Minh Trí và đồng đội sẽ giữ vững ngôi đầu bảng D, qua đó tránh được đương kim vô địch Iran ở tứ kết.

Ở những phút cuối trận, Việt Nam đã có cơ hội vô cùng thuận lợi để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 nhờ chiến thuật power-play. Đáng tiếc, Thịnh Phát lại dứt điểm không trúng bóng dù đường vào khung thành đối phương đã rộng mở.

"Giải châu Á không dễ dàng gì, tuyển Việt Nam qua được vòng bảng là điều đáng tự hào" - Ảnh 1.

Việt Nam, Nhật Bản giành vé đi tiếp tại bảng D. Trong khi đó Saudi Arabia cũng có được 6 điểm nhưng bị loại vì thành tích đối đầu kém hơn.

Tuy vậy theo đánh giá của HLV Nguyễn Bảo Quân, việc giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng D cũng là kết quả đáng khích lệ với đội tuyển futsal Việt Nam. Anh nói:

"Kết quả trận đấu là điều đáng tiếc, nhưng tôi nghĩ ở vòng chung kết châu Á thì không dễ dàng gì vượt qua được vòng bảng. Chuyện nhất bảng, nhì bảng dù không được như mong muốn nhưng việc chúng ta đã vượt qua được vòng bảng là điều rất đáng tự hào".

Cựu đội trưởng đội tuyển futsal Việt Nam phân tích: "Đội Việt Nam đã có hiệp 2 tốt hơn hẳn hiệp 1. Ở hiệp 2, đội Nhật Bản không gây sức ép như lúc đầu hiệp 1 nữa, còn Việt Nam có nhiều tình huống phối hợp hơn, kiểm soát bóng được nhiều hơn.

Tôi cho rằng việc tuyển Việt Nam sử dụng power-play ở hiệp 2 trước khi nhận bàn thua là điều rất hợp lý. Đá power-play không nhất thiết phải ghi bàn mà ta có thể dùng nó để giảm sức ép đội Nhật Bản, còn mình kiểm soát bóng nhiều hơn. Và rõ ràng đội Nhật Bản đã có dấu hiệu nôn nóng".

"Giải châu Á không dễ dàng gì, tuyển Việt Nam qua được vòng bảng là điều đáng tự hào" - Ảnh 2.

Đội tuyển futsal Việt Nam suýt chút nữa đã khiến Nhật Bản phải ôm hận. (Ảnh: VFF)

"ĐƯỢC GẶP IRAN LÀ CƠ HỘI TỐT"

Vào ngày 4/10 tới, đội tuyển futsal Việt Nam đấu Iran tại tứ kết. Đây là thử thách không hề dễ dàng. Iran là đội bóng số 1 châu Á trong nhiều năm qua và đã có 12 chức vô địch trong tổng số 15 lần AFC Futsal Asian Cup được tổ chức.

Ở giải giao hữu Futsal Continental diễn ra tại Thái Lan vào tháng 9 vừa qua, dù không mang sang đội hình mạnh nhất nhưng Iran cũng đã có được thắng lợi 3-1 trước Việt Nam.

Tiếp tục giữ bộ khung này cho giải vô địch châu Á, đội tuyển futsal Iran đã có màn "hủy diệt" các đối thủ tại bảng C. Sau 3 trận đấu, đội bóng này toàn thắng, ghi được 24 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.

"Giải châu Á không dễ dàng gì, tuyển Việt Nam qua được vòng bảng là điều đáng tự hào" - Ảnh 3.

Iran thể hiện sức mạnh vượt trội tại bảng C. (Ảnh: AFC)

Đánh giá về cuộc đấu sắp tới, HLV Nguyễn Bảo Quân bày tỏ: "Tôi cho rằng được thi đấu với Iran là cơ hội rất tốt để các em rèn luyện. Mọi thứ đều phải có quá trình. Tuyển futsal Việt Nam vừa mới gặp Iran ở giải Continental ở Thái Lan và thi đấu rất tốt.

Tất nhiên tính chất giải đấu đó khác với giải châu Á này. Nhưng lứa của tôi không bao giờ có được thế trận tốt như thế khi đấu Iran. Thậm chí kể cả gặp Nhật Bản cũng rất khó, trừ trận đấu chúng tôi thắng họ vào năm 2016.

Bây giờ tôi nhìn sự chênh lệch không còn như trước nữa thì việc được gặp Iran cũng là một cơ hội tốt để tiếp tục cuộc hành trình rút ngắn khoảng cách với những đội bóng hàng đầu. Và như tôi đã nói, vượt qua vòng bảng giải vô địch châu Á không phải dễ dàng và tôi hoàn toàn tự hào khi các em đã làm được điều đó", HLV Bảo Quân kết lại.

Lịch thi đấu vòng tứ kết AFC Futsal Asian Cup 2022 (giờ Việt Nam)

TK1: Iran - Việt Nam (15h00 ngày 4/10)

TK2: Nhật Bản - Indonesia (18h00 ngày 4/10)

TK3: Thái Lan - Tajikistan (21h00 ngày 4/10)

TK4: Uzbekistan - Kuwait (0h00 ngày 5/10)

Linh Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ