• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2021: Nguyễn Thị Oanh "xô đổ" kỷ lục 5.000m

Thể thao 10/12/2021 19:38

(Tổ Quốc) - Chiều ngày 10/12, giải Điền kinh vô địch quốc gia 2021 tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung đáng chú ý.

Tâm điểm của ngày thi đấu thứ 2 tập trung vào hai nội dung 1.500m và 5.000m khi VĐV Nguyễn Thị Oanh chính thức bước vào đường chạy. Ở mùa giải 2020, nữ VĐV người Bắc Giang đã phá kỷ lục 10.000m, đồng thời giành trọn 2 tấm HCV ở nội dung 3.000m chướng ngại vật và 5.000m.

Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2021: Nguyễn Thị Oanh "xô đổ" kỷ lục 5.000m tồn tại 18 năm - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh "xô đổ" kỷ lục 5.000m tồn tại 18 năm

Không ngoài dự đoán, VĐV Nguyễn Thị Oanh dễ dàng giành HCV ở cự ly 1.500m trong phần thi buổi sáng bất chấp sự cạnh tranh gắt gao từ VĐV Khuất Phương Anh. Tiếp đà, trong phần thi 5.000m buổi chiều, cô gái sinh năm 1995 đã đánh bại đối thủ cạnh tranh Hồng Lệ để cán đích ở vị trí đầu tiên với thành tích 15 phút 53 giây 48, "xô đổ" lục quốc gia tồn tại 18 năm qua của cự ly này (VĐV Đoàn Nữ Trúc Vân của Khánh Hòa thiết lập năm 2003 với thông số 16 phút 12 giây 73). 

Đáng chú ý, ở phần thi của mình, dù bị Hồng Lệ dẫn trước trong khoảng 4 vòng chạy đầu tiên, nhưng Nguyễn Thị Oanh đã nhanh chóng vượt lên dẫn đầu, hoàn thành phần thi khi bỏ xa đối thủ về nhì với khoảng cách khoảng 200m và hơn tốp cuối cùng 3 vòng chạy.

Chia sẻ sau phần thi xuất sắc của mình, Nguyễn Thị Oanh cho biết, bản thân không thể ngờ được rằng có thể phá sau được kỷ lục ở nội dung 5.000m đã tồn tại 18 năm.

"Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, tôi cùng đồng đội không thể thi đấu bất cứ giải đấu nào mà chỉ có thể tập chay. Đến sáng nay tôi mới được đặt chân thi đấu ở một giải đấu chính thức. Tôi rất vui khi bảo vệ được ngôi vô địch ở nội dung 1.500m và hoàn thành mục tiêu phá được kỷ lục ở nội dung 5.000m nữ” - Nguyễn Thị Oanh cho hay.

Trước đó, trong phần thi của VĐV nam, "lão tướng" Nguyễn Văn Lai (Quân đội) vượt qua người đàn em cùng đoàn là Đỗ Quốc Luật (14 phút 53 giây 98) để giành HCV với thành tích 14 phút 51 giây 81 ở nội dung 5.000m.

Chia sẻ sau phần thi, VĐV Nguyễn Văn Lai cho biết: "Tôi tạm hài lòng với tấm HCV giành được ở nội dung 5000m nam. Tôi sẽ cố gắng thi đấu thêm 1 giải trước SEA Games và cố gắng tốt nhất để có thể đánh giá xem khả năng của mình đến đâu.... Tấm HCV ở nội dung 5.000m sẽ tiếp thêm động lực để cố gắng tập luyện thi đấu thêm với mục tiêu cao nhất là SEA Games 31".

Ở những nội dung khác. Trần Văn Đảng (Hà Nội) giành HCV ở nội dung 1.500 nam với thành tích 3 phút 54 giây 98; Phan Thanh Bình (HCM) giành HCV ở nội dung ném đĩa với thành tích 48m17; Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội) giành HCV ở nội dung nhảy xa nam với thành tích 7m80…

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ