• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giải Điền kinh vô địch trẻ Quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm

Thể thao 07/10/2021 16:05

(Tổ Quốc) - Trong thông báo mới đây Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã đưa ra ngày dự kiến tổ chức Giải Điền kinh vô địch Quốc gia 2021.

Trong thông báo gửi đi ngày 06/10 vừa qua, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam (VAF) cho biết, theo kế hoạch dự kiến, giải Vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ Quốc gia 2021 sẽ tổ chức Đồng Nai. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh hiện tại ở Đồng Nai và các tỉnh phía nam còn diễn biến phức tạp, cùng với việc các VĐV dưới 18 tuổi chưa được phép tiêm vaccine Covid-19 nên VAF và bộ môn thống nhất hủy không tổ chức giải.

Giải Điền kinh vô địch Quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm - Ảnh 1.

Giải Điền kinh vô địch Quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm (Ảnh: Minh Khánh)

Thay vào đó, giải Điền kinh vô địch trẻ Quốc gia (18 và 19 tuổi) dự kiến sẽ được tổ chức cùng giải Điền kinh vô địch Quốc gia tại Khu LHTTQG Mỹ Đình từ ngày 05-15/12 nếu tình hình dịch Covid-19 ổn định và được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, trong buổi họp tổng kết 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục TDTT diễn ra vào ngày 5/10 vừa qua, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết, Tổng cục TDTT đang xây dựng kế hoạch tổ chức các giải thể thao trong 3 tháng cuối năm, đặc biệt là tháng 10 sẽ tổ chức thí điểm thi đấu giải thể thao thành tích cao theo hệ thống thi đấu quốc gia.

Theo đó, hai Vụ Thể thao thành tích cao I, II đã lựa chọn Karate và Đua thuyền (hoặc Cầu lông) là 2 môn thi đấu thí điểm theo hình thức khép kín. Đây cũng được xem là một trong bước quan trọng để chuẩn bị cho việc tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam.

"Chúng tôi đã có những cuộc họp trao đổi và có rất nhiều địa phương ủng hộ với phương án này. Cho nên, tôi nghĩ rằng sắp tới chúng ta phải tổ chức, không thể chờ hết dịch mới làm được. Dù việc tổ chức có thể khó khăn hơn nhưng vẫn phải làm và đảm bảo an toàn về mọi mặt, nhất là về phòng, chống dịch bệnh. Còn nếu đến cuối tháng 10 tình hình dịch ổn định chúng ta sẽ tổ chức các giải đấu bình thường theo kế hoạch, lộ trình đã định sẵn trong năm 2021" - ông Trần Đức Phấn nhấn mạnh.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ