• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Giải nhiệt” cho nhân viên y tế ở điểm “nóng” dịch bệnh

Sức khỏe 01/06/2021 18:01

(Tổ Quốc) - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt đóng tại tỉnh Bắc Giang, trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh hiện nay, Bộ đã chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm “giải nhiệt” cho các nhân viên y tế.

“Giải nhiệt” cho nhân viên y tế ở điểm “nóng” dịch bệnh - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm vào buổi chiều tối. Ảnh: BYT

Đổi thời gian lấy mẫu xét nghiệm

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến sức khỏe của các nhân viên y tế, các em sinh viên trường y dược, đây là quan ngại lớn của lãnh đạo Bộ Y tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, Bộ đã có một số chỉ đạo phù hợp với tình hình nắng nóng hiện nay như yêu cầu các đoàn công tác bồi dưỡng về mặt dinh dưỡng, nước uống cho các nhân viên y tế. Về thời gian lấy mẫu, Bộ đã yêu cầu các đoàn triển khai vào thời gian từ sáng sớm đến 9h, chiều từ 19h đến 23 tối. Các điểm lấy mẫu phải là nơi mát mẻ, thông khí, có quạt và đầy đủ ánh sáng.

Nhấn mạnh về quan điểm của Bộ Y tế là các nhân viên y tế trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch phải được đảm bảo an toàn, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho rằng đến thời điểm này thì các trang phục bảo hộ vẫn là thứ bắt buộc đối với các y bác sĩ.

Đối với các ý kiến cho rằng một số điểm không cần thiết trên bộ trang phục bảo hộ đó Bộ sẽ lưu ý, nghiên cứu. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, nếu bỏ bộ trang phục đó thì nhân viên y tế sẽ mất đi tấm khiên bảo vệ cho các nhân viên y tế khi tham gia công tác lấy mẫu, thu dung và điều trị.

"Bộ Y tế đã đề nghị Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường trong qua trình nghiên cứu cần có bộ thổi khí từ bên ngoài vào làm giảm nhiệt. Trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ triển khai thử nghiệm sẽ cung cấp rộng rãi cho các nhân viên y tế là công tác thu dung, điều trị đặc biệt là công tác hồi sức" - Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin.

"Nắng nóng không làm khó được tinh thần chúng tôi"

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Điệp là nữ thủ lĩnh của đoàn cán bộ y tế của Bệnh Việt Nam - Thuỵ Điển (Quảng Ninh) chi viện cho tỉnh Bắc Giang. Chị chia sẻ, khó khăn lớn nhất khi tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang thời điểm này có lẽ chính là thời tiết quá nóng.

Bác sĩ Điệp cũng chia sẻ thêm: "Thời điểm dập dịch ở Quảng Ninh là dịp Tết, thời tiết hợp lý nên khi đội ngũ y bác sĩ mặc bộ phòng hộ cấp 4, cấp 6 cảm thấy rất vừa. Còn hiện tại, dưới cái nóng 37-38 độ tại Bắc Giang, mặc những bộ này như thành viên BV Việt Nam - Thuỵ Điển thường hay bị choáng".

"Giữa mùa hè nóng bức, khoác trên mình đồ bảo hộ kín mít và chỉ nhìn thấy nhau qua ánh mắt. Thế nhưng cái nắng cái nóng của Bắc Giang cũng không làm khó được tinh thần cả đội. Hiện tại, đội bố trí thời gian triển khai công việc từ sáng sớm đến trưa nắng nóng sẽ nghỉ và chiều tối tiếp tục, có khi làm đến đêm.

Thêm vào đó là sự động viên từ các cấp lãnh đạo, từ những người dân. Những chiếc bánh mì, những cốc nước mát do người dân tự chuẩn bị hay với sự chung tay của các đơn vị, tổ chức nơi đây dành cho nhân viên y tế cũng đủ làm lấy động lực để người chiến sĩ áo trắng tiếp tục chiến đấu", nữ thủ lĩnh đoàn chi viện Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí chia sẻ.

Với yêu cầu phải đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu xét nghiệm trong điều kiện thời tiết nắng nóng đến 39-40 độ C, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các trung tâm y tế giãn cách thời gian lấy mẫu nhằm đảm bảo sức khỏe của người dân cũng như cán bộ y tế trực tiếp tham gia lấy mẫu.


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ