• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023 – Khẳng định trí tuệ Việt Nam với thế giới

Công nghệ 28/02/2023 20:42

(Tổ Quốc) - Bắt đầu từ tháng 3/2023, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhân tài Đất Việt sẽ triển khai các sự kiện giao lưu phát động Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực Công nghệ số đến đông đảo công chúng nhằm thu hút sản phẩm dự thi chất lượng cho giải thưởng.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội khuyến học Việt Nam khởi xướng từ năm 2004 với mục tiêu ban đầu là tìm kiếm và tôn vinh các tài năng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin của Việt Nam. Trải qua 18 năm hoạt động với 16 lần trao giải, Nhân tài Đất Việt đã trở thành giải thưởng có quy mô lớn nhất và uy tín nhất Việt Nam.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt là bệ phóng để những nhân tài Việt Nam phát triển, cống hiến cho đất nước và khẳng định trí tuệ Việt Nam với thế giới. Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã vinh danh hàng trăm công trình khoa học, sản phẩm công nghệ, trở thành bệ phóng vững chắc cho hàng trăm sản phẩm được ứng dụng vào thực tế, phát triển và mở rộng thị trường, đóng góp quan trọng cho chương trình chuyển đổi số quốc gia. Ngoài ra, đây còn là nơi mở ra những cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm; cơ hội thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp trẻ.

Theo ban tổ chức, bắt đầu từ tháng 3/2023, sẽ triển khai các sự kiện giao lưu phát động Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực Công nghệ số đến đông đảo công chúng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng với các hoạt động truyền thông khác để thu hút sản phẩm dự thi chất lượng cho giải thưởng.

Giải thưởng bao gồm 06 lĩnh vực: Công nghệ số, Khoa học công nghệ, Y dược, Môi trường, Giáo dục và đào tạo và Khuyến học - Tự học thành tài. Trong đó, lĩnh vực Công nghệ số là lĩnh vực cốt lõi, bắt nhịp với xu thế phát triển công nghệ cũng như định hướng chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023 – Khẳng định trí tuệ Việt Nam với thế giới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt lần thứ 16 năm 2022.

Bên cạnh đó, đối tượng tham gia giải thưởng Nhân tài Đất Việt là mọi cá nhân hoặc nhóm cá nhân (đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp) là người Việt Nam ở trong và ngoài nước (gồm cả kiều bào Việt Nam ở nước ngoài) không giới hạn tuổi tác, ngành nghề; là chủ sở hữu các sản phẩm mang tính sáng tạo cao, có giá trị khoa học và công nghệ đã được triển khai, ứng dụng thành công trong thực tiễn.

Giải thưởng còn huy động nguồn đóng góp từ xã hội, các doanh nghiệp để trao giải cho những sản phẩm công nghệ thông tin, công trình khoa học có nhiều đóng góp cho xã hội, và mục tiêu cuối cùng là vì sự phát triển của xã hội, góp phần xây dựng một Việt Nam hàng cường.

Với chủ đề "Tôn vinh tài năng, khơi nguồn sáng tạo", cốt lõi là lĩnh vực Công nghệ số, giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023 là hoạt động trọng tâm của Hội Khuyến học Việt Nam, nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân học tập, khuyến khích, vận động các cấp, các ngành, các tổ chức và các tầng lớp nhân dân tham gia sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vì một Việt Nam phát triển bền vững.

Đồng thời, Nhân tài Đất Việt cũng chính là động lực để Hội triển khai mô hình "Cộng đồng học tập, đơn vị học tập, công dân học tập" trong giai đoạn 2021 – 2025, đóng góp cho đất nước những công dân học tập suốt đời, đặc biệt là việc học tập, nghiên cứu và sáng tạo những sản phẩm công nghệ số, từ đó những công dân số sẽ là lực lượng nòng cốt xây dựng đất nước trong cuộc cách mạng 4.0, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Lễ trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023 tôn vinh những nhân tài Việt Nam ở tất cả các lĩnh vực sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam vào dịp 20/11./.

Thu Thương

NỔI BẬT TRANG CHỦ