• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giám đốc sở Nội vụ Nghệ An: "Tiếp nhận công chức đúng qui trình, không có khuất tất"

Thời sự 07/03/2019 15:50

(Tổ Quốc) - Ông Đậu Văn Thanh, Giám đốc sở Nội vụ Nghệ An khẳng định, 5 công chức vừa được tiếp nhận vào sở là đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn, thực hiện đúng qui trình tiếp nhận công chức và không có khuất tất gì trong sự việc này.

Liên quan đến sự việc Báo điện tử Tổ Quốc phản ánh về việc Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An ký quyết định tiếp nhận 5 công chức về sở này khi đã có thông báo nghỉ hưu.

Trao đổi với PV Báo điện tử Tổ Quốc, ông Đậu Văn Thanh, Giám đốc sở Nội vụ Nghệ An cho biết, việc tiếp nhận công chức về làm việc tại sở đã có kế hoạch xây dựng tháng 7/2017.

"Kế hoạch tuyển dụng là từ năm 2017, để bổ sung nhân sự cho các phòng theo đề xuất của các phòng chuyên môn. Tôi đã giao cho lãnh đạo sở và các phòng giới thiệu người, Chánh văn phòng tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp và thẩm định trình Hội đồng tuyển dụng cơ quan xem xét, quyết định. Bằng hình thức thuyên chuyển công chức chứ không thi tuyển để tuyển dụng. Tiêu chuẩn đặt ra là công chức đã làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt và được đào tạo cơ bản, có năng lực và kinh nghiệm công tác, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên", ông Thanh nói.

Giám đốc sở Nội vụ Nghệ An: Tiếp nhận công chức đúng qui trình, không có khuất tất - Ảnh 1.

Ông Đậu Văn Thanh, Giám đốc sở Nội Vụ tỉnh Nghệ An

Theo ông Thanh, có 7 hồ sơ đưa ra hội đồng tuyển dụng của cơ quan để xem xét, sau khi thảo luận chốt lại còn 5 hồ sơ. Hội đồng tuyển dụng cơ quan đã họp và xem xét kỹ lượng từng hồ sơ cá nhân để thống nhất quyết định tiếp nhận người có phẩm chất đạo đức tốt, đủ điều kiện, tiêu chuẩn đặt ra.

"Hội đồng tuyển dụng sở thống nhất tiếp nhận 5 công chức và giao cho văn phòng sở hoàn tất hồ sơ, xin ý kiến của Đảng ủy, xin ý kiến thẩm định của Ban Tổ chức tỉnh ủy, ...Tuy nhiên, khi gần hoàn thiện hồ sơ thì thì mẹ tôi mất, tiếp đó đến tết nguyên đán nên phải tạm dừng lại đến ngày 15/2 tôi mới ký quyết định", Giám đốc sở Nội vụ trao đổi.

Đặt vấn đề, tại sao sau khi có thông báo nghỉ hưu mới ký quyết định, ông Thanh cho biết, thông báo về việc nghỉ hưu của Thường trực Tỉnh ủy đến ngày 15/2 sở mới nhận được, còn việc tiếp nhận 5 công chức về sở là việc làm bình thường theo kế hoạch đã được xây dựng từ trước. Việc ký quyết định chậm vài ngày là do mẹ đồng chí Giám đốc sở từ trần, chứ không có việc ký vội trước khi có thông báo nghỉ hưu.

Giám đốc sở Nội vụ Nghệ An: Tiếp nhận công chức đúng qui trình, không có khuất tất - Ảnh 2.

Sở Nội Vụ tỉnh Nghệ An

 "Đây là thực hiện kế hoạch của sở xây dựng từ năm 2017, theo đề án vị trí việc làm và nhu cầu nhân sự của các phòng đăng ký. Khi ký quyết định xong tôi mới nhận được thông báo nghỉ hưu. Quy trình tiếp nhận được thực hiện qua nhiều bước, rất kỹ càng; công chức được tiếp nhận có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và kinh nghiệm công tác, hoàn toàn không có khuất tất trong việc này", ông Thanh khẳng định.

Như Báo điện tử Tổ Quốc đã đưa tin trước đó, ngày 13/2, Tỉnh ủy Nghệ An đã có thông báo số 1514 – TB/TU về việc nghỉ hưu đối với ông Đậu Văn Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An từ ngày 1/8/2019.

Đến ngày 14/2, Sở Nội Vụ đã ban hành văn bản xin ý kiến, sở, ban, ngành và huyện về việc thuyên chuyển, tiếp nhận  cán bộ gửi cho 5 cơ quan nơi các cán bộ sắp được tuyển dụng về Sở Nội Vụ công tác.

Ngày 15/2, ông Thanh đã ký quyết định tuyển dụng, tiếp nhận đồng thời 5 cán bộ, công chức về làm việc tại Sở Nội vụ bắt đầu từ ngày 1/3.

Văn Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ