• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giành điểm đầu tay, HLV tuyển Indonesia muốn đánh bại tuyển Việt Nam

Thể thao 04/06/2021 10:50

(Tổ Quốc) - Sau khi giành 1 điểm trong trận đấu với Thái Lan, HLV trưởng Shin Tae-yong của Indonesia khẳng định có thể đánh bại tuyển Việt Nam.

Tối muộn ngày 4/6 (theo giờ Việt Nam), 2 trận đấu mở màn của bảng G giữa đội tuyển Thái Lan - đội tuyển Indonesia và đội tuyển UAE - đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2022, khu vực châu Á đã diễn ra.

Ở trận đấu giữa Thái Lan gặp Indonesia, dù HLV Akira Nishino không sử dụng đội hình mạnh nhất của "voi chiến" trong trận đấu này, nhưng Thái Lan vẫn có được một thế trận khá áp đảo trước Indonesia.

Giành điểm đầu tay, HLV tuyển Indonesia muốn đánh bại tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Thái Lan chấp nhận chia điểm cùng Indonesia (Ảnh: AFC)

Ngay ở phút thứ 5, trong một tình huống tham gia tấn công, hậu vệ Narubadin đã có một pha dứt điểm kỹ thuật, mở tỷ số cho đội nhà. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu mắc quá nhiều sai lầm, hàng thủ của Thái Lan đã để các cầu thủ Indonesia gỡ hòa 1-1 ở phút 38 nhờ công của I Agung từ một tình huống phá bẫy việt vị.

Sang hiệp 2, Thái Lan vẫn tiếp tục có được thế trận áp đảo và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay từ phút 50. Thế nhưng, một lần nữa, hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm của "voi chiến" đã tạo điều kiện cho Indonesia cân bằng, đồng thời ấn định tỷ số 2-2 ở phút 60. Kết quả hòa khiến đội tuyển xứ chùa Vàng tụt lại trong cuộc đua tại bảng G.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Indonesia Shin Tae-yong cho biết: "Tôi gửi lời khen ngợi các cầu thủ đã có trận tốt trước Thái Lan. Nhiều cầu thủ của chúng tôi lần đầu khoác áo tuyển nên kinh nghiệm không nhiều. Nhưng những trận tới đội sẽ lại chơi tốt hơn".

Đồng thời, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định, nếu các cầu thủ tiếp tục chơi như thế này thì Indonesia hoàn toàn có cơ hội thằng đội tuyển Việt Nam.

"Tôi và HLV Park Hang-seo đã gọi điện cho nhau. Ở trận đấu này ông ấy cũng đến xem. Việc ông Park có mặt trên sân sẽ giúp Việt Nam có lợi thế khi biết được lối chơi của Indonesia. Tuy nhiên, tôi sẽ có những chiến thuật mới trong trận gặp Việt Nam" - HLV Shin Tae-yong nhấn mạnh.

UAE vươn lên vị trí thứ 2 sau chiến thắng trước Malaysia

Ở trận đấu cùng giờ giữa đội tuyển UAE và đội tuyển Malaysia, đội chủ nhà đã sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận ra quân và dễ dàng có được chiến thắng áp đảo trước đội khách Malaysia.

Giành điểm đầu tay, HLV tuyển Indonesia muốn đánh bại tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

UAE giành trọn điểm trước Malaysia (Ảnh: AFC)

Chỉ 19 phút sau tiếng còi khai cuộc, UAE đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Ali Mabkhout sau một tình huống phối hợp nhanh hiệu quả.

Quãng thời gian còn lại chứng kiến sự vượt trội từ phía đại diện của Tây Á khi sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng hơn 50%. Hàng phòng ngự chắc chắn của UAE gần như không cho Malaysia cơ hội.

Trong một thế trận như vậy, UAE không gặp quá nhiều khó khăn để ghi liên tiếp ba bàn thắng ở phần cuối trận đấu lần lượt do công của Fábio Virginio de Lima (83, 90+3') và Alo Mabkhout (90+1') để nắm chắc 3 điểm ở ngày đầu ra quân.

Với kết quả trên, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu bảng G với 11 điểm. Xếp sau đó lần lượt là UAE, Malaysia và Thái Lan với cùng 9 điểm. Indonseia đứng cuối bảng với 1 điểm.

Giành điểm đầu tay, HLV tuyển Indonesia muốn đánh bại tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ