• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giáo dục Thủ đô luôn quan tâm đến giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Văn hoá 11/12/2022 10:15

(Tổ Quốc) - Trong những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trong đó có chính sách đối với lĩnh vực giáo dục dân tộc trên địa bàn Thủ đô được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm đặc biệt và đạt nhiều kết quả.

Những con số ấn tượng

Hiện nay, trên địa bàn thủ đô Hà Nội, đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở 30/30 quận, huyện, thị xã với trên 108 nghìn người, thuộc 50/53 thành phần dân tộc, chiếm 1,3% dân số toàn Thành phố. Trong đó dân tộc Mường chiếm 57,71%, dân tộc Tày 17,81%, dân tộc Thái 6,61%, dân tộc Nùng 5,85%, dân tộc Dao 4,32%; còn lại là các DTTS khác. Bên cạnh đó, trên địa bàn các xã dân tộc, miền núi có hơn 200 giáo viên đang công tác là người dân tộc thiểu số. Các chế độ, chính sách đối với học sinh DTTS, giáo viên và cán bộ quản lý công tác ở vùng dân tộc, miền núi được thực hiện đầy đủ.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tại Lễ tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô năm học 2021 - 2022 ngày 11/12/2022, chỉ tính từ giai đoạn 2016-2020, thành phố đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để phát triển kinh tế - xã hội đối với 14 xã vùng dân tộc, miền núi. Trong đó, Hà Nội đã dành hơn 560 tỷ đồng đầu tư cho các trường học thuộc 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

Giáo dục Thủ đô luôn quan tâm đến giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Các em sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương

Để tiếp tục đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo ở vùng dân tộc, miền núi, ngày 11/11/2021 UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư theo Kế hoạch là hơn 2 nghìn tỷ đồng. Đến nay, thành phố đã bố trí gần 1 nghìn tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi Thủ đô. Trong đó, có đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường học cũng như đầu tư trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc, miền núi.

Công tác giáo dục - đào tạo vùng đồng bào DTTS miền núi đã đạt được những kết quả: 100% trẻ em được học mẫu giáo và lớp 1; Tỷ lệ xã phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS đạt 100%; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học Trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) năm học 2021-2022 đạt trên 90%; Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT và tương đương trên 80%.

Việc tuyển sinh học sinh DTTS vào lớp 6 và lớp 10 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội được thực hiện công khai, minh bạch, đúng chỉ tiêu và đối tượng theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội.

Khen thưởng động viên kịp thời thành tích

Trong cách cuộc thi của ngành giáo dục, những đóng góp vào thành tích chung của giáo dục Thủ đô không thể không kể tới những kết quả khả quan của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Cụ thể, trong kỳ thi cấp Quốc tế các môn văn hóa và thể thao đối với học sinh THPT, THCS có 1 em đạt Huy chương đồng, 1 em đạt giải Khuyến khích. Còn trong kỳ thi cấp Quốc gia các môn văn hóa và thể thao đối với học sinh THPT, THCS có 01 em đạt giải Nhất, 1 em đạt Huy chương đồng. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố các môn văn hóa và thể thao đối với học sinh THPT, THCS có 7 em đạt giải (1 em Huy chương đồng, 3 em giải Nhì, 3 em giải Ba). Trong kỳ thi giáo viên giỏi năm học 2021-2022 có 1 giáo viên đạt giải Nhì, 1 giáo viên đạt giải Ba cấp quận, huyện, thị xã. Năm học 2021-2022 có 29 giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố, cấp quận, huyện, thị xã.

Để ghi nhận những nỗ lực cũng như đóng góp tích cực của giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiếu số Thủ đô năm học 2021- 2022, Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng vào trung tuần tháng 12/2022 cho 31 thầy, cô giáo và 130 em học sinh, sinh viên DTTS Thủ đô tiêu biểu. Trong đó, có 20 thầy, cô giáo dân tộc Mường; dân tộc Tày có 4 thầy, cô; dân tộc Sán Dìu có 2 thầy, cô và các dân tộc Dao, Sán Chay, Thái, Hoa, Pu Péo mỗi dân tộc có 1 thầy, cô.

Đối với các em học sinh, sinh viên dân tộc Mường có 63 em, dân tộc Tày 29 em, dân tộc Nùng 13 em, dân tộc Thái 7 em, dân tộc Dao 6 em, dân tộc Hán 3 em, dân tộc Cao Lan 3 em, dân tộc Sán Dìu 2 em, các dân tộc Mông, Bố Y, La Chí, Thổ mỗi dân tộc 1 em.

Tại Lễ tuyên dương, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 1 cô giáo đoạt giải Nhì, 1 cô giáo đoạt giải Ba kỳ thi giáo viên giỏi cấp quận, huyện, thị xã; 20 sinh viên tiêu biểu, xuất sắc và 17 học sinh (2 em học sinh đoạt giải cấp quốc tế, 2 em học sinh đoạt giải cấp quốc gia, 7 em học sinh đoạt giải cấp thành phố trong các kỳ thi văn hóa và thể thao; 6 em đỗ đại học đạt điểm cao.

Giáo dục Thủ đô luôn quan tâm đến giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

2 giáo viên tiêu biểu được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Trưởng ban Dân tộc thành phố tặng Giấy khen cho 29 thầy giáo, cô giáo có sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố, cấp quận, huyện, thị xã và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 93 học sinh, sinh viên. Trong đó, có 17 em sinh viên dân tộc thiểu số học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố có thành tích học tập xuất sắc, 76 em học sinh tiêu biểu xuất sắc.

Tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiếu số Thủ đô không chỉ là sự ghi nhận những thành tích mà còn tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số nỗ lực hơn nữa để cùng chung tay đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Đây là lần thứ bảy, lễ tuyên dương được tổ chức nhằm tôn vinh những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong giảng dạy và học tập của các thầy giáo, cô giáo và em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời là dịp để ghi nhận công lao nuôi dưỡng, giáo dục, dạy dỗ của các bậc phụ huynh, của các nhà trường, các thầy, cô giáo. Đó còn là kết quả của sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố, của các cấp, các ngành đối với việc đào tạo các nhân tài, thế hệ tương lai của Thủ đô, của đất nước


Nhị Xuân

NỔI BẬT TRANG CHỦ