• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giao hữu tuyển Việt Nam- tuyển Jordan: "Duyệt binh" trước ngày ra trận

Thể thao 31/05/2021 13:29

(Tổ Quốc) - Trận giao hữu với đội tuyển Jordan tới đây được xem là bài kiểm tra cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào 3 trận đấu cuối cùng vòng loại 2.

Sau một năm rưỡi không thi đấu trận đấu quốc tế nào, tuyển Việt Nam sẽ "tái khởi động" bằng trận giao hữu với đội tuyển Jordan.

Đây được xem là đối thủ vừa sức cho bài kiểm tra duy nhất của HLV Park Hang-seo với các học trò bởi trên bảng xếp hạng hiện tại, khoảng cách giữa tuyển Việt Nam (92) và tuyển Jordan (95) chỉ là 3 bậc. Thêm nữa, ở lần gần nhất đụng độ tại Asian Cup 2019, Việt Nam đã có một trận đấu cân sức với đối thủ. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành quyền vào chơi Tứ kết sau khi đánh bại Jordan trên chấm luân lưu 11m.

Tuyển Việt Nam vs tuyển Jordan: Duyệt binh trước ngày ra trận - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho các trận đấu cuối cùng (Ảnh: CTV từ UAE)

Bên cạnh mục tiêu lấy lại cảm giác thi đấu thực sự sau một thời gian dài bị ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh, HLV Park Hang-seo cũng có thể kiểm nghiệm những phương án mới, chiến thuật mới trong bối cảnh lực lượng nhân sự của Việt Nam đang thiếu một số chủ chốt, đặc biệt là ở tuyến giữa khi Đỗ Hùng Dũng không thể góp mặt.

"Đỗ Hùng Dũng ở giải vô địch quốc gia đã bị chấn thương. Sự vắng mặt của Hùng Dũng rõ ràng đã gây khó khăn và tổn thất về mặt chiến thuật cho chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cũng có những cầu thủ mới ví dụ như Hoàng Đức, Hai Long. Các cầu thủ cũ có Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy, thậm chí là Quang Hải cũng có thể chơi ở vị trí này" - HLV Park Hang-seo trả lời trong buổi phỏng vấn ngày 29/5.

Ngoài ra, đây cũng là trận đấu để tuyển Việt Nam có thể thử nghiệm những phương án, chiến thuật mới. Theo đánh giá của BHL đội tuyển, trong thời gian vừa qua, chiến thuật của Việt Nam đã bị lộ khá nhiều. Do vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc cần có những điều chỉnh để đạt được mục tiêu giành điểm.

Bùi Tấn Trường có thể thay thế Đặng Văn Lâm?

Mới đây, BHL đội tuyển Việt Nam sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và căn cứ hướng dẫn của cơ quan y tế Việt Nam về phòng, chống dịch Covid-19 đã ra quyết định không triệu tập thủ môn Đặng Văn Lâm từ Cezero Osaka, dù theo lịch, thủ thành mang hai dòng máu Việt - Nga sẽ tập trung cùng đội tuyển vào đêm muộn ngày 1/6 tới đây.

Lí do bởi CLB Cerezo Osaka xuất hiện ca mắc Covid-19 là thủ môn Kenya Matsui. Điều này khiến Văn Lâm trở thành F1. Do vậy, để đảm bảo an toàn, VFF cùng HLV Park Hang-seo đã đưa ra quyết định trên.

Tuyển Việt Nam vs tuyển Jordan: Duyệt binh trước ngày ra trận - Ảnh 2.

Bùi Tấn Trường có thể thay thế Đặng Văn Lâm (Ảnh: CTV từ UAE)

Như vậy, sự lựa chọn cho khung gỗ còn lại sẽ nằm ở 3 cái tên Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Toản. Dù không có Văn Lâm, nhưng với 3 gương mặt hiện tại, HLV Park Hang-seo cũng có thể yên tâm khi cả 3 đều bắt chính ở các CLB thi đấu tại V-League. Nhiều ý kiến cho rằng, Tấn Trường khả năng cao sẽ được nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn cho vị trí khung gỗ.

Nếu xét về thể hình, Tấn Trường có lợi thế lớn hơn so với 2 người đàn em khi đạt chiều cao 1m88, trong khi Văn Hoàng và Văn Toản đều là 1m86. Về kinh nghiệm thi đấu, trong số cả 3 cầu thủ này chỉ có thủ môn Tấn Trường là thủ môn duy nhất từng bắt chính cho đội tuyển Việt Nam. Hai cái tên còn lại đều là thủ môn trẻ chưa có lần nào khoác áo đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, thủ thành kỳ cựu gốc Đồng Tháp được đánh giá rất nhanh nhạy và giỏi chơi chân.

Tại giải vô địch Quốc gia, sau 12 vòng đấu, Tấn Trường bắt chính 11 trận cho Hà Nội FC, có 5 trận giữ sạch lưới. Trong khi đó, Văn Hoàng bắt chính cả 12 trận cho SLNA, nhưng chỉ có 1 lần giữ sạch lưới. Còn Văn Toản là 8 lần bắt chính cho Hải Phòng và giữ sạch lưới 3 trận.

Vào thời điểm cuối năm ngoái, Tấn Trường lần đầu tiên sau năm năm tái xuất đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, khi vẫn còn Đặng Văn Lâm, việc cạnh tranh cho vị trí khung gỗ là rất khó. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Tấn Trường đang có lợi thế lớn hơn so với 2 người đồng nghiệp còn lại.

Dẫu vậy, việc lựa chọn nhân sự đến thời điểm hiện tại chỉ có thể là phỏng đoán. Mọi quyền quyết định vẫn nằm trong tay HLV Park Hang-seo. Theo lịch, trận đấu giao hữu giữa Việt Nam và Jordan sẽ bắt đầu lúc 23h45 (giờ Hà Nội) ngày 31/5. Đây là trận đấu kín không có khán giả, không truyền thông.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ