• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giao thông Hà Nội “tê liệt” những ngày cận Tết Nguyên Đán, người dân khó khăn khi lưu thông trên đường

Thời sự 13/01/2023 14:02

(Tổ Quốc) - Trong những ngày này, người dân thủ đô xuống phố vui chơi, mua sắm có xu hướng ngày càng tăng, chưa kể thương nhân, lái buôn phải liên tục vận chuyển cây cảnh, hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, khiến giao thông nhanh chóng tê liệt.

Giao thông Hà Nội “tê liệt” trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, người dân khốn khổ khi lưu thông trên đường - Ảnh 1.

Tắc đường trên các tuyến phố Hà Nội là điều quá quen thuộc với người dân thủ đô. Nhưng trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, tình trạng này xuất hiện không chỉ trong giờ cao điểm, mà diễn ra suốt cả ngày dài.

Giao thông Hà Nội “tê liệt” trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, người dân khốn khổ khi lưu thông trên đường - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào khoảng 10h trưa nay (13/1), nhiều tuyến đường hướng ra các con phố trung tâm đều xảy ra ùn tắc. Có những đoạn ùn tắc kéo dài, người dân phải đứng chôn chân hàng tiếng đồng hồ trên đường.

Giao thông Hà Nội “tê liệt” trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, người dân khốn khổ khi lưu thông trên đường - Ảnh 3.

Khu vực phố Hàng Lược, người dân ùn ùn đi mua sắm đồ tết. Dòng người và xe máy chen lấn nhau trong con đường nhỏ hẹp khiến tình hình giao thông trở nên hỗn loạn. “Mấy ngày nay tôi chẳng dám ra đường, nhìn cảnh người đi bộ và xe cộ lúc nhúc làm tôi thấy sợ, có việc thực sự cần thì tôi mới đi ra đường”, ông Hùng (60 tuổi, Hoàn Kiếm) chia sẻ.

Giao thông Hà Nội “tê liệt” trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, người dân khốn khổ khi lưu thông trên đường - Ảnh 4.

Chợ hoa Hoàng Hoa Thám trong nhiều ngày gần đây cũng không tránh khỏi cảnh ùn tắc dữ dội. “Đường này vốn là nơi bày bán nhiều loại cây, hoa cảnh chơi tết nên người dân năm nào cũng đô xô tới đây, nên việc tắc đường gần như là năm nào cũng có”, chị Hà (44 tuổi) chủ một cửa hàng hoa trên đường Hoàng Hoa Thám cho hay.

Giao thông Hà Nội “tê liệt” trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, người dân khốn khổ khi lưu thông trên đường - Ảnh 5.

Đến tận 11h trưa nay, đường Láng (hướng đi Ngã Tư Sở) vẫn không hết tắc. Tình trạng xe ô tô nối đuôi nhau thành hàng dài, còn xe máy lách từng khe hở diễn ra không chỉ trong giờ cao điểm.

Giao thông Hà Nội “tê liệt” trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, người dân khốn khổ khi lưu thông trên đường - Ảnh 6.

Người tham gia giao thông lộ rõ vẻ mệt mỏi, ngán ngẩm khi phải chôn chân trong khoảng thời gian dài trên đường.

Giao thông Hà Nội “tê liệt” trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, người dân khốn khổ khi lưu thông trên đường - Ảnh 7.

Khu vực nút giao Trường Chinh - Ngã Tư Sở vốn là điểm đen ùn tắc giao thông của thủ đô, nay lại càng tắc hơn, dù cho trước đó vài ngày đã được điều chỉnh, phân làn lần thứ tư.

Giao thông Hà Nội “tê liệt” trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, người dân khốn khổ khi lưu thông trên đường - Ảnh 8.

Dòng người nhích từng chút một khi tham gia giao thông ở khu vực này, nhất là trên cầu vượt Ngã Tư Sở.

Giao thông Hà Nội “tê liệt” trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, người dân khốn khổ khi lưu thông trên đường - Ảnh 9.

Nhiều người chọn cách đi ngược chiều để thoát khỏi các điểm ùn tắc, khiến giao thông càng trở nên phức tạp.

Giao thông Hà Nội “tê liệt” trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, người dân khốn khổ khi lưu thông trên đường - Ảnh 10.

Đến 12h trưa, tình trạng ùn tắc không bớt đi, thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn. Nhiều điểm vốn là điểm đen ùn tắc giao thông còn dần trở nên hỗn loạn.

 

Đặng Long

NỔI BẬT TRANG CHỦ