• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giới thiệu 200 tác phẩm nghệ thuật hòa bình thế giới

Văn hoá 06/10/2023 21:31

(Tổ Quốc) - Ngày 6/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm Nghệ thuật hòa bình thế giới lần thứ 31 với chủ đề “Từ Kanazawa đến Hà Nội”. Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Triển lãm Nghệ thuật hòa bình thế giới được tổ chức lần đầu vào năm 1993 và tổ chức định kỳ hằng năm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Năm nay, triển lãm lần thứ 31 được tổ chức tại Việt Nam, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023).

Giới thiệu 200 tác phẩm nghệ thuật hòa bình thế giới - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Đồng thời, triển lãm được tổ chức với mong muốn đưa nghệ thuật Nhật Bản tới gần hơn với công chúng Việt Nam, đồng thời góp phần củng cố tình hữu nghị bền chặt, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Giới thiệu 200 tác phẩm nghệ thuật hòa bình thế giới - Ảnh 2.

Các đại biểu đi tham quan triển lãm

Theo ông Hidetoshi Kushida, Chủ tịch Uỷ ban điều hành IPA, Chủ tịch kiêm giám đốc đại diện Qualiart cho biết: "Cách tiếp cận của chúng tôi đó chính là nghệ thuật. Các nghệ sĩ đã sử dụng sự nhạy cảm và khả năng diễn đạt của mình để bày tỏ suy nghĩ một cách rộng rãi, rõ ràng và trực tiếp đến trái tim khán giả. Vì lý do này chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển triển lãm nghệ thuật hòa bình quốc tế, thể hiện khát vọng hòa bình bằng sức mạnh của các nghệ sĩ, những trái tim ưa chuộng hòa bình trên thế giới. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản. Do đó, cùng với hàng loạt sự kiện khác, triển lãm nghệ thuật này chính là cầu nối cho tương lai, thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước."

Giới thiệu 200 tác phẩm nghệ thuật hòa bình thế giới - Ảnh 3.

Không gian trưng bày triển lãm

Tại triển lãm Nghệ thuật hòa bình thế giới lần thứ 31 này, đã giới thiệu gần 200 tác phẩm với nhiều đề tài và các thể loại, chất liệu khác nhau (hội họa, điêu khắc, gốm sứ, nhiếp ảnh, thư pháp, kiến trúc) được giới thiệu tới công chúng. Mỗi tác phẩm mang dấu ấn riêng của từng họa sĩ nhưng cùng gửi gắm thông điệp về hòa bình cho nhân loại.

Cùng với các tác phẩm thể hiện nét đẹp phong cảnh và văn hóa của Nhật bản, triển lãm còn giới thiệu nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ hoa sen, loài hoa tượng trưng cho khí phách, bản sắc tâm hồn Việt như "Một lời cầu nguyện cho hòa bình", "Thiên tính trong con người", "Hoà bình"...

Giới thiệu 200 tác phẩm nghệ thuật hòa bình thế giới - Ảnh 4.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Đến tham quan triển lãm, Đại sứ Hòa bình của Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Đức bày tỏ: "Đối với tôi, đây là buổi triển lãm rất ý nghĩa, mang đến tầm quan trọng cột mốc 50 năm quan hệ Việt Nam- Nhật Bản, quan trọng hơn nữa, nói lên sự hòa bình của thế giới. Chúng ta phải biết rằng, rất nhiều người bạn Nhật Bản của Việt Nam đang thúc đẩy ngoại giao quan hệ hai nước. Bên cạnh đó, không chỉ phát triển quan hệ giữa hai nước mà còn phát triển về sự hòa bình bởi Việt Nam và Nhật Bản có chung sự đồng cảm, đều đã phải trải qua những tháng năm đô hộ, chiến tranh xâm lược. Chính vì vậy đây là những tác phẩm rất nhiều ý nghĩa và nhiều thông điệp."

Giới thiệu 200 tác phẩm nghệ thuật hòa bình thế giới - Ảnh 5.

Giới thiệu 200 tác phẩm nghệ thuật hòa bình thế giới - Ảnh 6.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Triển lãm Nghệ thuật hòa bình thế giới lần thứ 31 diễn ra từ nay đến hết ngày 10/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội)./.

Thương Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ