• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giới thiệu hai cuốn sách về Quân đội nhân dân Việt Nam

Văn hoá 16/12/2019 14:31

(Tổ Quốc) - Nhà xuất bản Quân đội nhân dân vừa tổ chức biên tập, xuất bản và giới thiệu hai cuốn sách: "Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới".

Giới thiệu hai cuốn sách về Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 1.

Bìa cuốn sách của Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: QĐND

Hai cuốn sách được biên tập và xuất bản nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị (22/12/1944-22/12/2019).

Theo đó, cuốn thứ nhất có tiêu đề "Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Với hơn 500 trang, nội dung cuốn sách được kết cấu thành 4 phần: "Tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới"; "Củng cố nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới"; Và "Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới".

Cuốn sách bước đầu tổng kết những vấn đề lý luận, thực tiễn trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, hướng tới việc chuẩn bị văn kiện đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Quân đội và Đại hội XIII của Đảng. Nội dung cuốn sách cho rằng, mặc dù chịu sự tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị bằng âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang; song dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, toàn quân đã và đang thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách thứ hai của Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị có tiêu đề "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới". Với hơn 500 trang, nội dung cuốn sách được kết cấu gồm 3 phần: "Một số vấn đề lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị"; "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị-thành tựu và bài học kinh nghiệm"; "Yêu cầu và giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới".

Đây là cuốn sách có giá trị, góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới, giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập chính trị, giáo dục lịch sử truyền thống về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân và Quân đội ta anh hùng. Trên cơ sở đó, cần quán triệt, triển khai, thực hiện thắng lợi quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Hai cuốn sách được xuất bản lần này giúp bạn đọc, nhất là cán bộ, chiến sĩ trong quân đội có thêm tư liệu nghiên cứu, nắm vững hệ thống quan điểm của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới…

Minh Huyền (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ