• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giới thiệu một số cuốn sách về Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Văn hoá 01/04/2021 14:10

(Tổ Quốc) - Chuyên mục "Văn học và sách" trân trọng giới thiệu một số cuốn sách về Trịnh Công Sơn tưởng niệm 20 năm ngày mất của ông.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (28/2/1939 – 1/4/2001) đã về với cát bụi 20 năm nhưng với những người yêu nhạc Trịnh, ông vẫn như còn đâu đây, thân thương và gần gũi.

20 năm, bao thế hệ nghệ sĩ vẫn hát và lớp lớp khán giả vẫn tìm đến nhạc Trịnh với một tình yêu bất tận. Dường như mỗi lần nghe Trịnh, đọc Trịnh là thêm một lần ta trải nghiệm tất cả rộng dài của thương yêu và ly - hợp, tất cả thăng trầm của hân hoan và sầu muộn đời người. Để rồi, sau những đắm chìm mê mải ấy, khi mọi thanh âm đã hoàn toàn ngưng bặt, người nghe như vừa rũ mình bước ra từ cõi mộng, lòng không vương nhiều đắn đo hay nuối tiếc, chỉ còn tha thiết muốn vươn tay kéo rèm, mở cửa đón nắng, muốn dọn hết lớp lớp lá vàng bao ngày hoang mục và một mình xuống phố. Chân bước, mắt cười, miệng ngân nga cùng một giai điệu của toàn thân - tâm - ý: "Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ".

Trịnh Công Sơn, người đã rời xa cõi tạm tròn 20 năm, nhưng chưa ngày nào trần gian ngưng tiếng vọng thương nhớ "sống trong đời sống, cần có một tấm lòng". Cùng với rất nhiều hoạt động đã và đang được tổ chức để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa này, Kênh "Cùng bạn đọc sách" đã giới thiệu một số cuốn sách viết về Trịnh Công Sơn để bạn đọc và những người yêu quý ông hiểu thêm về cuộc sống, tâm hồn Trịnh như: "Trịnh Công Sơn và cây đàn lya của hoàng tử bé", "Trịnh Công Sơn rơi lệ ru người", "Thư tình gửi một người".

Mời các bạn theo dõi chi tiết trên kênh "Cùng bạn đọc sách":

>>>Trịnh Công Sơn và cây đàn lya của hoàng tử bé

>>>Trịnh Công Sơn rơi lệ ru người

>>>Thư tình gửi một người

NỔI BẬT TRANG CHỦ