• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giới trẻ Hà Nội hào hứng diện áo cổ phục diễu hành trên đường phố

Văn hoá 19/12/2022 10:50

(Tổ Quốc) - Chiều ngày 18/12, trong khuôn khổ chương trình "Bách Hoa Khánh Hội 2022", sự kiện diễu hành Việt cổ phục "Bách Hoa Bộ Hành" đã diễn ra. Sự kiện do Đoàn thanh niên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức và đã thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia.

Giới trẻ Hà Nội hào hứng diện áo cổ phục diễu hành trên đường phố - Ảnh 1.

Chương trình Ngày hội Việt phục và Văn hóa truyền thống "Bách Hoa Khánh Hội 2022" được tổ chức nhằm tôn vinh và tiếp tục phát huy sự tích cực của các bạn trẻ trong việc quảng bá, giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng trong nước và quốc tế.

Giới trẻ Hà Nội hào hứng diện áo cổ phục diễu hành trên đường phố - Ảnh 2.

Đây là dịp để các cá nhân, đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu - thực hành, bảo tồn văn hóa giới thiệu và chia sẻ thành quả, thúc đẩy hợp tác, thổi hồn những giá trị tươi mới cho các di sản truyền thống; tạo ra môi trường giao lưu giữa những người có chung niềm đam mê với cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Giới trẻ Hà Nội hào hứng diện áo cổ phục diễu hành trên đường phố - Ảnh 3.

Đặc biệt, chương trình có diễu hành Việt cổ phục "Bách Hoa Bộ Hành", được khai lễ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám nhân dịp kỷ niệm 652 năm ngày mất của danh sư Chu Văn An.

Giới trẻ Hà Nội hào hứng diện áo cổ phục diễu hành trên đường phố - Ảnh 4.

Giới trẻ Hà Nội hào hứng diện áo cổ phục diễu hành trên đường phố - Ảnh 5.

Giới trẻ Hà Nội hào hứng diện áo cổ phục diễu hành trên đường phố - Ảnh 6.

Đoàn đã diễu hành xung quanh Văn Miếu – Quốc Tử Giám và dâng hương cho thầy Chu Văn An..

Giới trẻ Hà Nội hào hứng diện áo cổ phục diễu hành trên đường phố - Ảnh 5.

Giới trẻ Hà Nội hào hứng diện áo cổ phục diễu hành trên đường phố - Ảnh 6.

Chia sẻ với Báo điện tử Tổ Quốc, bạn Quỳnh Anh – sinh viên Đại học Bách Khoa cho biết: "Em tình cờ thấy được sự kiện trên Facebook và đã đăng kí tham gia ngay vì em rất yêu trang phục truyền thống của đất nước mình, đặc biệt là các bộ trang phục từ ngày xưa. Khi tham gia sự kiện này em mong có thể giới thiệu cho mọi người biết đến vẻ đẹp của cổ phục và trân trọng trang phục truyền thống của Việt Nam hơn. Ngoài ra, em cũng thích được tham gia các sự kiện vì ở đó được kết nối giao lưu với nhiều bạn mới".


Giới trẻ Hà Nội hào hứng diện áo cổ phục diễu hành trên đường phố - Ảnh 7.

Đoàn diễu hành “Bách Hoa Bộ Hành” còn cùng nhau mặc cổ phục và đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông.

Giới trẻ Hà Nội hào hứng diện áo cổ phục diễu hành trên đường phố - Ảnh 8.

Giới trẻ Hà Nội hào hứng diện áo cổ phục diễu hành trên đường phố - Ảnh 9.

Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại này thể hiện thông điệp cùng nhau giữ gìn, lan tỏa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp trong xã hội hiện đại.

Giới trẻ Hà Nội hào hứng diện áo cổ phục diễu hành trên đường phố - Ảnh 10.

Sự kiện diễu hành không chỉ thu hút các bạn trẻ tham gia mà còn dành được sự quan tâm của nhiều người lớn tuổi.

Giới trẻ Hà Nội hào hứng diện áo cổ phục diễu hành trên đường phố - Ảnh 13.

Giới trẻ Hà Nội hào hứng diện áo cổ phục diễu hành trên đường phố - Ảnh 11.

Bên cạnh đó, chương trình có nhiều hoạt động hấp dẫn khác như hội trại và triển lãm “Bách Hoa Khánh Hội” với sự quy tụ của các đơn vị nghiên cứu về cổ phục nói riêng và văn hóa nói chung nhằm giới thiệu trải nghiệm văn hóa.

Giới trẻ Hà Nội hào hứng diện áo cổ phục diễu hành trên đường phố - Ảnh 12.

Tiếp đến là tọa đàm “Bách Hoa Đối Thoại” bàn luận về nghiên cứu, thực hành cũng như tính ứng dụng của cổ phục trong xu hướng phát triển và vấn đề bảo tồn văn hóa truyền thống. Cuối cùng, đêm trình diễn “Bách Hoa Dạ Hội” là cuộc thi trình diễn cổ phục và biểu diễn âm nhạc truyền thống dành cho sinh viên, giảng viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cũng như các bạn trẻ quan tâm đến văn hóa Việt.





Thu Thương

NỔI BẬT TRANG CHỦ