• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Câu lạc bộ đấu kiếm đầu tiên có mặt tại Hà Nội thu hút sự quan tâm của giới trẻ

Thực hiện: Trần Hiền | 29/06/2024

(Tổ Quốc) - Câu lạc bộ đấu kiếm được Vũ Thành An xây dựng từ tình yêu và niềm đam mê với môn đấu kiếm của anh mong muốn đưa bộ môn này tới nhiều độ tuổi.

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 1.

Kiếm thủ Vũ Thành An ở tuổi 32, dù được đánh giá vẫn còn ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng với ước muốn phổ cập đấu kiếm đến quần chúng, kiếm thủ lừng danh này chấp nhận thách thức khi mở CLB đấu kiếm phong trào đầu tiên tại Việt Nam.

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 2.

Vận động viên Vũ Thành An được đánh giá là kiếm thủ số 1 Việt Nam và nằm trong top 15 của thế giới. Anh luôn trăn trở làm sao đưa môn thể thao đấu kiếm đến gần hơn với mọi người. Đó là lý do khiến anh quyết định mở CLB đấu kiếm phong trào mang tên VietNam Royal Fencing Club.

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 3.

CLB Vietnam Royal Fencing nằm tại 1 con phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, đi vào hoạt động từ tháng 12/2023.

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 4.

Theo chia sẻ từ Vũ Thành An, từ thời điểm mở cửa, CLB đã đón những thành viên tuyển đấu kiếm Malaysia sang tập huấn, giao lưu cũng như nhiều người đến tham quan, trải nghiệm.

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 5.

Tính đến nay CLB đã có gần 20 học viên ở nhiều lứa tuổi.

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 6.

Đấu kiếm là bộ môn đối kháng nên các thành viên tham gia đều bắt buộc trang bị giáp bảo hộ trước khi vào tập.

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 7.

Kiếm thủ Vũ Thành An hướng dẫn các kĩ thuật trong bộ môn kiếm.

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 8.

Vũ Thành An chia sẻ: "Đấu kiếm rất có lợi cho sức khỏe, mang lại cho người tập sự linh hoạt, khéo léo, khả năng giữ bình tĩnh, quyết đoán… Tôi hy vọng đây sẽ là một sân chơi bổ ích, một diễn đàn nhỏ cho những người yêu môn đấu kiếm nhưng chưa có cơ hội tiếp cận. Mọi người cùng giao lưu, học hỏi, nghiên cứu, rèn luyện và nâng cao trình độ. Từ đó, phong trào đấu kiếm ở VN sẽ ngày càng phát triển".

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 9.

CLB Vietnam Royal Fencing thu hút khá nhiều các bạn nữ tham gia.

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 10.

“Sau 2 tháng mình theo bộ môn đấu kiếm mình cảm thấy được giảm căng thẳng sau mỗi ngày làm văn phòng. Khi đứng tại phòng tập mình phải tập trung từng cử động cơ thể mình làm mình quên đi mọi áp lực.” - Chị Hiền học viên câu lạc bộ chia sẻ.

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 11.

"Vận hành CLB có nhiều khó khăn về kinh phí, trang thiết bị và cả thời gian vì tôi đang tập trung đội tuyển quốc gia. Mặt khác, do đây là lĩnh vực kinh doanh nên tôi phải mày mò mọi thứ. Nhưng vì muốn phát triển đấu kiếm đến cộng đồng nên tôi vẫn quyết làm", Vũ Thành An chia sẻ.

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 12.

Theo anh An, đấu kiếm không khác gì đánh cờ vì luôn phải suy tính, ghi nhớ rồi dự đoán một cách logic những bước di chuyển của bản thân và đối thủ. Nếu giữ được phong thái điềm tĩnh, những lúc ra đòn sẽ càng có tính bất ngờ, giành thêm phần thắng. Vì thế, anh muốn dùng kinh nghiệm của mình để hướng đến phương pháp dạy đấu kiếm sao cho duy trì được đam mê cho người chơi.

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 13.

Câu lạc bộ đấu kiếm thu hút giới trẻ đủ lứa tuổi và giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của họ. Anh Nguyễn Đăng Hà, 24 tuổi, Hà Nội chia sẻ: “ Mình biết bộ môn qua mạng xã hội và theo học câu lạc bộ được 2 tháng. Sau khoảng thời gian tập luyện mình thấy tinh thần vui hơn vì bản thân mình thích những bộ môn đối kháng như môn đấu kiếm này nó giúp mình biết sửa ở đâu sau mỗi trận đấu.”

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 14.

Từng là một vận động viên bắn súng của Hà Nội Nguyễn Tú Anh bà xã của Vũ Thành An vừa trợ lý kiêm quản lý của chồng và CLB đấu kiếm. Thời gian rảnh Tú Anh hướng dẫn những học viên mới tập về các động tác đơn giản cũng như làm quen với kiếm.

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 15.

Vũ Thành An đã bỏ công sức, đối mặt không ít khó khăn khi thành lập CLB đấu kiếm. Cho đến lúc này, anh đã có thể mỉm cười khi hằng ngày được đóng vai thầy giáo, truyền niềm đam mê đến các học viên.

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 16.

Tham gia CLB đấu kiếm của Vũ Thành An có cả người lớn tuổi, thanh niên cho đến trẻ em và người nước ngoài. An thích nhất được dạy cho các em nhỏ, bởi: "Kỷ niệm thơ ấu như ùa về. Tôi thấy hình ảnh của chính mình từ lúc hơn 10 tuổi, khi mới tập tành cầm kiếm. Tôi nghĩ rằng độ tuổi 8 - 11 là thích hợp để các em nhỏ dần làm quen, hình thành kỹ năng và bộc lộ năng khiếu ở môn đấu kiếm".

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 17.

Các học viên được thi đấu với nhau nhằm nâng cao kỹ năng cũng như thể lực.

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 18.

Anh Đặng Đức Trung (32 tuổi): "Tôi biết đấu kiếm từ bé qua phim ảnh. Đến khi du học ở Anh, tôi tiếp xúc với đấu kiếm trong trường học. Đây là môn thể thao phong trào khá phổ biến ở Anh. Tuy nhiên khi về Việt Nam, phong trào đấu kiếm gần như không có. Có thể nói Vũ Thành An là người đầu tiên xây dựng phong trào đấu kiếm ở Việt Nam. Đây là một bước đi rất đáng được khích lệ bởi môn này dễ tham gia. Mặt khác, nó chi phí không cao khi bắt đầu học như mọi người vẫn nghĩ về một môn thể thao quý tộc. Đấu kiếm yêu cầu thể lực, thể chất không quá cao và an toàn hơn các môn đối kháng trực tiếp khác. Môn này giúp người tập tăng khả năng vận động, tập trung và phản xạ".

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 19.

Sau mỗi trận thi đấu Thành An cũng các thành viên CLB lại trao đổi với nhau về những điểm chưa đạt cũng như những kỹ năng cần phải khắc phục.

Giới trẻ hứng thú câu lạc bộ đấu kiếm có mặt đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 20.

Kiếm thủ số 1 VN bày tỏ mong muốn có thể tìm thêm nhiều tài năng cho thể thao nước nhà ở môn đấu kiếm. Vũ Thành An hy vọng trong tương lai, ở đội tuyển đấu kiếm VN sẽ có sự góp mặt của những học viên do chính anh đào tạo. "Việc mang được thành tích, vinh quang về cho Tổ quốc là điều mà bất cứ ai cũng cảm thấy tự hào. Sau này, nếu có một học trò có thể tiếp bước tôi ở đội tuyển quốc gia, thậm chí là vượt qua những gì mà tôi từng làm được, tôi sẽ rất hạnh phúc", anh chia sẻ.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ