• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh"

Thực hiện: Bảo Trung | 14/08/2022

(Tổ Quốc) - Từ nhiều năm nay, bộ môn thể thao dù lượn được đông đảo bạn trẻ yêu thích bởi ngoài việc được thử sức với cảm giác mạo hiểm thì mỗi người còn được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên từ trên cao.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 1.

Núi Viên Nam thuộc tỉnh Hòa Bình nhưng nơi giáp ranh giữa huyện ngoại thành Thạch Thất của Hà Nội với Kỳ Sơn (huyện cũ nay thành một phường thuộc thành phố Hòa Bình), tức là chỉ cách trung tâm Thủ đô chưa đầy 60km.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 2.

Thời gian gần đây, Núi Viên Nam là nơi ưa thích của các phi công nhảy dù chuyên nghiệp và những người có đam mê chinh phục độ cao.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 3.

Lấy cảm hứng từ bộ phim Hàn Quốc “Hạ cánh nơi anh”, không ít bạn trẻ tìm đến để trải nghiệm dù lượn, tận hưởng cảm giác bay lên bầu trời.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 4.

Đỉnh Viên Nam với độ cao hơn 1.000m là một trong những địa điểm tập luyện nhảy dù lý tưởng cho các phi công miền Bắc với địa hình thoải, phong cảnh đẹp. Đặc biệt, điểm cất cánh nằm trên độ cao hơn 1000m, vào những ngày đầu tháng 8 nơi đây với những thửa ruộng đang chuyển vàng tạo nên khung cảnh đẹp mắt và là điểm bay lý tưởng.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 5.

Các phi công bay hầu hết là những người có kinh nghiệm nhiều năm và được cấp chứng chỉ bay.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 6.

Trước mỗi chuyến bay, các phi công đều kiểm tra kỹ lượng dù chính, dù phụ, đai kết nối...

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 7.

"Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm bay dù lượn, khá hồi hộp nhưng tôi tin tưởng vào phi công của mình cũng như chắc chắn sẽ có một trải nghiệm khó quên" - Chị Lan Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 8.

Trước khi bay các phi công đeo đai bảo hiểm, mũ bảo hiểm cũng như kiểm tra các đai nối cho người bay cùng.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 9.

Phi công cũng yêu cầu người tham gia bay phải tuân thủ đúng những hướng dẫn bay an toàn.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 10.

Các kỹ thuật viên hỗ trợ phi công kiểm tra dù chính trước khi bay.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 11.

Nếu muốn thử trải nghiệm cảm giác được bay dù lượn trên cao ngắm khung cảnh đẹp đẽ này có thể đăng ký tham gia các câu lạc bộ dù lượn tại Hà Nội.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 12.

Các câu lạc bộ này cũng có những chương trình bay đôi dành cho du khách muốn trải nghiệm. Tại đồi, câu lạc bộ bay sẽ chuẩn bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho chuyến bay của du khách.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 13.

Giá của một chương trình dù lượn đôi khoảng 1.200.000 đồng/lượt bao gồm phí bay và mượn các thiết bị cần thiết cho chuyến bay. Giá vé nhảy dù cuối tuần (chưa bao gồm di chuyển): 1.490.000 đồng/người. Suất bay hoàng hôn là 2.000.000 đồng/vé.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 14.

Giá vé này cho một chuyến bay từ 15 - 30 phút bao gồm bảo hiểm bay dù và nước uống. Với giá này, ở Việt Nam, bộ môn nhảy dù hiện đang có giá vé khá rẻ nên phù hợp với nhiều đối tượng.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 15.

Chị Hà Trần (Cầu Giấy, Hà Nội), một nữ du khách trải nghiệm bay dù lượn chia sẻ nhảy dù là một hoạt động thể thao mạo hiểm nhưng cũng rất thú vị

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 16.

“Nhìn từ trên cao, cả khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp thu toàn bộ trong tầm mắt. Trải nghiệm cảm giác bay lơ lửng từ trên cao, tất cả mệt mỏi buồn phiền của tôi hầu như hoàn toàn tan biến hết theo chiều gió”, chị Hà chia sẻ thêm.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 17.

Nhờ cảnh quan rộng rãi, còn nguyên nét hoang sơ, vừa là điểm nhảy dù lý tưởng, vừa là điểm “check-in” sống ảo độc đáo dành cho giới trẻ, đồi Viên Nam là một trong những điểm đến “hot” nhất tại Hòa Bình.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 18.

Không chỉ các bạn trẻ mới tham gia thử thách bản thân, bé Cát Tiên (7 tuổi) cũng đã có chuyến bay chinh phục bầu trời đầu tiên với bố của mình.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 19.

"Tôi đã có ước mơ được bay cùng con gái trên bầu trời. Nên sau hơn 6 năm tập luyện dù lượn cũng như tìm hiểu học hỏi và đạt trình độ phi công cấp cao và cứu hộ cứu nạn, nên tôi quyết định cùng bé Cát Tiên chinh phục bầu trời" - Anh Nhật Huy chia sẻ.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 20.

Tôi cũng mong muốn con gái mình được ngắm nhìn đất nước từ cánh dù và vượt qua thử thách bản thân, được trải nghiệm sớm tôi mong con gái tôi cũng sẽ thích bộ môn nhảy dù và tính kỷ luật, chính xác của môn dù lượn" - Anh Nhật Huy cho biết thêm.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 21.

Cùng tại đồi Viên Nam các phi công cũng tạo ra những kỷ lục bay cao và xa hàng ngàn mét.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 22.

Những cánh dù lướt trên những cách đồng lúa đang vào vụ chín.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 23.

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 24.

Rời xa sự ồn ào của thành phố, là điểm đến lý tưởng cho những tâm hồn yêu thiên nhiên và luôn khao khát được xê dịch tới những miền đất mới, đồi Viên Nam chắc hẳn sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời!

Giới trẻ rủ nhau lên xứ Mường trải nghiệm "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh 25.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ