• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc tại Lai Châu

Văn hoá 06/03/2020 14:45

(Tổ Quốc) - Bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc tại Lai Châu; Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tại Điện Biên đã có những chuyển biến căn bản; Yên Bái phát động "Tuần lễ Áo dài Việt Nam" là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Lai Châu: Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp trong thực hiện công tác dân tộc; đồng thời bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Theo đó, mục tiêu được đặt ra là: 86% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 75% bản, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 98% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 80% số xã có mô hình phòng chống bạo lực gia đình; 15 xã trở lên đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Khôi phục từ 3- 5 lễ hội truyền thống; 100% các bản có đội văn nghệ được duy trì hoạt động thường xuyên; Xây dựng 06 loại hình sản phẩm du lịch chính.

Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc tại Lai Châu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: VOV

Ngoài ra, Kế hoạch còn đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về công tác dân tộc trong tình hình mới; Tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Nâng cao chất lượng của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Tập trung nguồn lực, ưu tiên xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Quan tâm tu bổ, bảo tồn các công trình di tích lịch sử, văn hoá, sưu tầm, bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; Có biện pháp quyết liệt để xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Phát triển mạnh các đội văn nghệ cơ sở; ưu tiên xây dựng và duy trì các đội văn nghệ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Điện Biên: Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã có những chuyển biến căn bản

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, tỉnh Điện Biên đã có những chuyển biến căn bản, các nghi lễ rườm rà, tốn kém; các hủ tục lạc hậu trong quá trình tổ chức việc cưới, việc tang đã dần được rút gọn, giảm bớt.

Hầu hết các lễ cưới trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng Luật Hôn nhân và gia đình. Các đôi nam nữ trước khi tiến hành đám cưới đều đăng ký kết hôn tại UBND xã. Hiện tượng tảo hôn đã giảm so với các năm trước, không có hiện tượng thách cưới, ép duyên.

Các đám cưới được tổ chức vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống dân tộc, điều kiện kinh tế gia đình. Những chi phí không cần thiết, những thủ tục rườm rà, không phù hợp đã từng bước được loại bỏ; lễ đưa đón dâu được đảm bảo đúng pháp luật về an toàn giao thông và trật tự công cộng. Việc cưới vừa đảm bảo thuần phong mỹ tục vừa đúng với nếp sống văn hóa mới đã góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, gia đình ấm no, hạnh phúc.

Đối với việc tang, nhân dân đã thực hiện nghiêm túc các quy ước, hương ước của thôn bản, tổ dân phố về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Việc tổ chức đám tang đều thực hiện đúng những quy định về giữ gìn vệ sinh trong việc chôn cất. Lễ viếng đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, đơn giản, không gây mất trật tự, phiền hà cho khu dân cư. Các hủ tục dần được xóa bỏ. Việc cúng lễ hiếu bảo đảm theo phong tục lễ nghi của địa phương, không mê tín, thực hiện đúng quy định quy ước của khu dân cư.

Yên Bái phát động "Tuần lễ Áo dài Việt Nam"

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái, Chương trình trao đổi với chủ đề "Yên Bái: Tôn vinh áo dài Việt Nam" đã diễn ra vào ngày 5/3/2020.

Là một trong những hoạt động trong khuôn khổ sự kiện "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam", Tuần lễ Áo dài diễn ra từ ngày 2/3 đến 8/3/2020.

Để hưởng ứng sự kiện này, Hội LHPN tỉnh đã khuyến khích các nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị đồng loạt mặc áo dài vào ngày 6/3/2020 (thứ 6), đồng thời khuyến khích tập thể, cá nhân mặc áo dài trong các hoạt động lễ tân, tiếp khách, sự kiện của cơ quan, các lễ hội truyền thống, các sự kiện trong gia đình và cộng đồng.

Thông qua hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của tà áo dài Việt Nam; đồng thời góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa, các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ