• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giữa tâm dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, lưu học sinh Việt Nam có sức khỏe ổn định

Giáo dục 25/02/2020 13:09

(Tổ Quốc) - Sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại Hàn Quốc, sức khỏe của hàng nghìn lưu học sinh và người lao động Việt Nam tại đất nước này là mối quan tâm hàng đầu hiện nay.

Giữa tâm dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, lưu học sinh Việt Nam có sức khỏe ổn định - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: icd.edu.vn

Theo Yonhap, số liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc, sáng 25/2, số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đã tăng thêm 60 ca, nâng tổng số ca nhiễm virus Covid-19 tại Hàn Quốc lên 893 người. Trong số 60 ca nhiễm mới, có 49 trường hợp ở Daegu. Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 1 ca tử vong mới, nâng số người tử vong vì Covid-19 tại nước này lên 8 trường hợp.

Trước đó, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Yoo Eun-hae đã chính thức thông báo lùi thời điểm nhập học một tuần. Chính phủ dự kiến cung cấp chương trình chăm sóc trẻ em cho những gia đình không có điều kiện chăm sóc con; khuyến khích các công ty tạo điều kiện cho nhân viên nghỉ làm để chăm con.

Trước tình hình này, các thông tin về tình hình sức khỏe và cuộc sống của người dân Việt Nam tại Hàn Quốc nhận được sự quan tâm của Chính phủ cũng như các cơ quan ban ngành và người dân trong nước.

Các du học sinh Việt đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc cho biết, kể từ khi có thông báo tình hình bệnh dịch mọi người hầu hết ở trong nhà, chỉ ra ngoài để mua lương thực. Cuộc sống của du học sinh tại tâm dịch bị đảo lộn, công việc học tập, nghiên cứu thì gián đoạn, nhiều người cấp tốc mua vé về nước, số khác ở lại vì sợ mang mầm bệnh về Việt Nam.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, sáng nay (25/2), Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ GDĐT) cho biết, tổng số lưu học sinh Việt Nam tại vùng tâm dịch Daegu và tỉnh Gyeongbuk là trên 1.900 người. Tổng số lưu học sinh Việt Nam hiện đang học tập, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở Hàn Quốc là khoảng 14.000 người. Ngoài ra còn nhiều người sang học tiếng để tìm việc làm hoặc tiếp tục học nghề, thậm chí học đại học...

Hiện tại, tình hình sức khỏe của các lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc ổn định, chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra, Cục Hợp tác Quốc tế thông tin.

Cũng liên quan đến tình hình dịch bệnh và phòng chống dịch Covid-19, Cục cho biết, các lưu học sinh Việt Nam cơ bản đã nhận được hướng dẫn phòng tránh dịch bệnh, khuyến cáo không di chuyển đến nơi có dịch bệnh của Bộ GDĐT và Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trước đó, hồi cuối tháng 01/2020, Bộ GDĐT đã có thông báo về việc phòng chống dịch bệnh tới các công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài. Bộ khuyến nghị, các công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài khi gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ giúp đỡ có thể liên hệ với Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại hoặc gọi ngay cho đường dây nóng bảo hộ công dân ở nước ngoài (+84) 981848484 để được trợ giúp, tư vấn.

Lưu học sinh Việt Nam khi cần thiết có thể liên hệ với Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GDĐT) 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại (+84) 2438695144 hoặc (+84) 365127407, email: htqt@moet.gov.vn để được trợ giúp.

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ