• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giữa Thủ đô, hàng trăm hộ dân xếp hàng lấy nước như thời bao cấp

Thời sự 28/05/2019 11:06

(Tổ Quốc) - Hàng nghìn người dân đang phải xếp hàng, thức đêm múc từng gáo nước trong bể ngầm để sử dụng tại khu đô thị Tân Tây Đô (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Giữa Thủ đô, hàng trăm hộ dân xếp hàng lấy nước như thời bao cấp - Ảnh 1.

Theo ghi nhận chiều tối 27/5, hàng trăm người dân chầu trực tay xách xô, chậu đợi sẵn ở bể nước ngầm hứng rồi xách lên các tòa nhà chung cư cao tầng.

Giữa Thủ đô, hàng trăm hộ dân xếp hàng lấy nước như thời bao cấp - Ảnh 2.

Theo người dân tại đây, nước sinh hoạt đã mất từ thứ 6 (24/5), đơn vị cung cấp là Công ty nước sạch Tây Hà Nội, thuộc công ty Nước sạch Sông Đà đã thông báo mất nước sinh hoạt do trục trặc kỹ thuật, ngưng cấp nước 2 ngày, tuy nhiên đến ngày thứ 3, vẫn chưa có.

Giữa Thủ đô, hàng trăm hộ dân xếp hàng lấy nước như thời bao cấp - Ảnh 3.

Xô, chậu, thùng phi... là dụng cụ để thiết yếu với người dân trong những ngày này để trữ nước.

Giữa Thủ đô, hàng trăm hộ dân xếp hàng lấy nước như thời bao cấp - Ảnh 4.

Cảnh tượng người dân xếp hàng để lấy nước khiếu nhiều người nghĩ đây là thời bao cấp của các của hàng thực phẩm.

Giữa Thủ đô, hàng trăm hộ dân xếp hàng lấy nước như thời bao cấp - Ảnh 5.

Người dân chia nhau từng thau nước nhỏ.

Giữa Thủ đô, hàng trăm hộ dân xếp hàng lấy nước như thời bao cấp - Ảnh 6.

Anh Trần Minh sống tại CT2B cho biết: "Hiện tại chúng tôi đang không có nước sinh hoạt, quần áo muốn giặt cũng không được, nước thì 4 gáo để tắm cho sạch người. Ăn uống thì phải ra ăn cơm bụi".

Giữa Thủ đô, hàng trăm hộ dân xếp hàng lấy nước như thời bao cấp - Ảnh 7.

Nhà anh Minh, phòng 1105 tòa CT2B có trẻ nhỏ cũng chung tình trạng không nước sinh hoạt. Anh Minh cho biết: "Gia đình chỉ mua nước dùng cho em bé là chính, người lớn tắm cũng không dám, sinh hoạt rất khó khăn, nếu tình trạng này còn tiếp diễn chắc tôi phải cho mấy đứa trẻ về quê tạm thời chứ thế này thì khổ quá".

Giữa Thủ đô, hàng trăm hộ dân xếp hàng lấy nước như thời bao cấp - Ảnh 8.

Ghi nhận lúc 19h, hàng dài người dân xếp hàng để lấy nước vì đây là thời điểm các bể chứa có nước nhưng công suất rất yếu không bơm được lên các hộ gia đình. Do vậy, các gia đình phải huy động nhân lực và mọi mọi dụng cụ để lấy nước lên nhà dự trữ.

Giữa Thủ đô, hàng trăm hộ dân xếp hàng lấy nước như thời bao cấp - Ảnh 9.

Xe nôi cũng phát huy tác dụng.

Giữa Thủ đô, hàng trăm hộ dân xếp hàng lấy nước như thời bao cấp - Ảnh 10.

Nhiều em nhỏ cũng tham gia xếp hàng lấy nước/

Giữa Thủ đô, hàng trăm hộ dân xếp hàng lấy nước như thời bao cấp - Ảnh 11.

Xe "lắc" vốn là đồ chơi của trẻ em cũng được trưng dụng làm phương tiện chở nước sạch.

Giữa Thủ đô, hàng trăm hộ dân xếp hàng lấy nước như thời bao cấp - Ảnh 12.

Nhiều gia đình như bà Nguyễn Thị Phượng ở 1A07 toà nhà CT2A không đợi được đến lượt được đành phải mua nước tinh khiết đóng chai rất tốn kém. Dĩ nhiên không dùng để tắm giặt được mà chỉ phục vụ ăn uống. Nhưng đến nay thì các siêu thị cũng như các cửa hàng xung quanh dường như không còn để mua.

Giữa Thủ đô, hàng trăm hộ dân xếp hàng lấy nước như thời bao cấp - Ảnh 13.

Về nguyên nhân của việc mất nước thì không ai nắm rõ được. Cư dân có kiến nghị cụ thể đến UBND huyện Đan Phượng, UBND xã Tân Lập, chủ đầu tư... nhưng vẫn chưa có câu trả lời.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ