• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

GS.TS. Lê Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Giáo dục 15/04/2021 17:06

(Tổ Quốc) - Ngày 15/4, trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố quyết định công nhận GS.TS. Lê Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đã trao Quyết định Công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 -2025 đối với GS.TS. Lê Anh Tuấn.

GS.TS. Lê Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 1.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn trao quyết định cho GS.TS. Lê Anh Tuấn (ảnh: Hust)

Phát biểu chúc mừng GS.TS. Lê Anh Tuấn và Nhà trường, PGS.TS. Hoàng Minh Sơn mong muốn đội ngũ lãnh đạo nhà trường đã đoàn kết, nay lại đoàn kết hơn nữa, thống nhất ý chí, thống nhất hành động, tiếp tục xây dựng những chính sách, thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Trường đã đề ra: Đoàn kết - Đổi mới - Đột phá.

Thứ trưởng mong Trường tiếp tục tiên phong trong đổi mới tự chủ đại học, đổi mới quản trị, đổi mới trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới trong cách thức tiếp cận với người học.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Lê Anh Tuấn chia sẻ, "Tôi nhận thức được những thách thức cần phải vượt qua, nhận thức được trách nhiệm của mình khi được giao trọng trách là Chủ tịch Hội đồng Trường và xin hứa sẽ luôn nỗ lực, cố gắng với tinh thần nhiệt huyết, hợp tác và cầu thị cao nhất để hoàn thành những trách nhiệm và quyền hạn của một Chủ tịch Hội đồng trường".

Tại buổi lễ, PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội bày tỏ vui mừng khi Trường tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý, đưa nhà trường phát triển, triển khai nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ 30 của Trường.

GS.TS Lê Anh Tuấn quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tốt nghiệp đại học năm 1997; thạc sĩ năm 1999 ngành kỹ thuật cơ khí động lực tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; tiến sĩ năm 2005 ngành kỹ thuật cơ khí động lực tại ĐH Kỹ thuật Graz, Cộng hòa Áo.

Ông được tiếp nhận làm giảng viên tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 1997, được bổ nhiệm Phó Giáo sư năm 2009 và Giáo sư năm 2017.

Trước khi bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường, ông Lê Anh Tuấn là Viện trưởng Viện Cơ khí động lực, Phó Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Với vai trò nhà khoa học, ông Lê Anh Tuấn đã thực hiện nhiều đề tài/dự án nghiên cứu cấp quốc gia và nghị định thư với nước ngoài; là chủ biên và tham gia biên soạn giáo trình, sách xuất bản ở NXB quốc tế, 2 bằng sáng chế, 37 bài báo ISI/Scopus…


P.Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ