• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Giang: Phát huy có hiệu quả công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Văn hoá 27/07/2020 16:40

(Tổ Quốc) - Hà Giang phát huy có hiệu quả công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Cao Bằng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý III năm 2020; Lào Cai tổ chức hoạt động đọc sách, báo bằng xe thư viện lưu động đa phương tiện cho cán bộ, chiến sĩ là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Hà Giang: Phát huy có hiệu quả công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Đây là một trong những nội dung được Sở VHTTDL đưa ra trong Chương trình Phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 -2025.

Cụ thể, trong giai đoạn này, Sở VHTTDL sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch; các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức và trách nhiệm thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Hà Giang: Phát huy có hiệu quả công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch - Ảnh 1.

Ruộng bậc thang dưới chân Đèo Gió, Hà Giang (Nguồn Ảnh http://hagiang.gov.vn)

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, coi công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành phong trào thường xuyên, liên tục. Nói đi đôi với làm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của công chức, viên chức và người lao động, từ đó góp phần nâng cao phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Tập trung tối đa mọi nguồn lực thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2020 - 2025, trong đó tập trung phấn đấu thực hiện các mục tiêu: 75% gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, 65% làng (bản, tổ dân phố) được công nhận danh hiệu Làng văn hóa, văn minh đô thị; 23% dân số toàn tỉnh tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; 11% số gia đình luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Phấn đấu đến năm 2025 lượng khách du lịch đến Hà Giang đạt 3.000.000 lượt khách.

Tăng cường các hoạt động đối ngoại, hoạt động hợp tác quốc tế. Phát huy có hiệu quả công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó tập trung vào đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Ngoài ra, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, đổi mới tác phong lề lối làm việc. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành. Tích cực phát hiện nhân tố mới, điển hình mới, bồi dưỡng điển hình tiên tiến và nhân rộng các điển hình, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau; tạo bước chuyển biến mới về chất trong phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, bền vững, sâu rộng, đi vào chiều sâu, hiệu quả….

Cao Bằng: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý III năm 2020

Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý III năm 2020.

Việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra trong quý nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của các thế hệ cách mạng tiền bối, từ đó giáo dục cán bộ, đảng viên về lý tưởng cách mạng, tinh thần làm việc, cống hiến vì nước, vì dân.

Đồng thời, bồi đắp lòng tự hào về những chiến thắng lịch sử và thành quả cách mạng vẻ vang của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; khích lệ ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, tinh thần lao động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Cụ thể, Sở VHTTDL sẽ triển khai tuyên truyền các nội dung: Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm năm tròn các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng (Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2020); Kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2020); Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2020) gắn với Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950).

Các đơn vị, địa phương tùy vào điều kiện, tình hình cụ thể để tổ chức các hoạt động phù hợp như: thi tìm hiểu, nói chuyện chuyên đề, hội thảo, tọa đàm khoa học... tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua lập thành tích, tổ chức hành trình về nguồn, tham quan di tích lịch sử, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; các hội nghị nội bộ, sinh hoạt chính trị, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử; tuyên truyền cổ động trực quan (treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu...) và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp; Tuyên truyền miệng.

Lào Cai: Tổ chức hoạt động đọc sách, báo bằng xe thư viện lưu động đa phương tiện cho cán bộ, chiến sĩ

Theo thông tin từ Thư viện tỉnh Lào Cai, vừa qua, trên 2000 bản sách, báo và tạp chí đã được Thư viện tỉnh sử dụng trong hoạt động đọc sách, báo bằng xe thư viện lưu động đa phương tiện cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 1 - Trung Đoàn 254 – Bộ CHQS tỉnh.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong kế hoạch phục vụ lưu động của Thư viện tỉnh hằng năm, nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ tiếp cận được những cuốn sách hay, bổ ích thuộc nhiều đề tài khác nhau, giúp cho các cán bộ, chiến sĩ có những giờ sinh hoạt thư giãn sau những ngày huấn luyện vất vả.

Đồng thời, thông qua hoạt động này sẽ phát huy hiệu quả của xe thư viện lưu động đa phương tiện, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ