• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Bé trai 2 tuổi tử vong bất thường sau khi truyền dịch

Sức khỏe 17/10/2018 10:33

(Tổ Quốc) - Sau khi thấy con bị sốt và tiêu chảy, gia đình đã đưa đến phòng khám tư nhân để được bác sĩ thăm khám. Tuy nhiên, sau khi truyền dịch tại đây, bé bị tím tái người rồi tử vong.

Gia đình cháu bé N.G.B (2 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, cháu đã tử vong sau khi được truyền dịch tại một phòng khám tư nhân.

Hà Nội: Bé trai 2 tuổi tử vong bất thường sau khi truyền dịch - Ảnh 1.

Cháu bé N.G.B (2 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội)

Theo phản ánh của anh Nguyễn Đình Dân (bố bé B), vào chiều 16/10, khi thấy con bị sốt và tiêu chảy, gia đình anh đã đưa cháu đến khám tại phòng khám của bác sĩ N.T.K.C (số 392, Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội).

Do có biểu hiện tiêu chảy, cùng với lo ngại trẻ mất nước nên bác sĩ đã tiến hành truyền dịch cho cháu bé.

Tuy nhiên, chỉ sau khi tiêm truyền dịch được khoảng 5 phút, bé trai có biểu hiện tím tái, cứng đơ người nên anh Dân đã gọi bác sĩ đến để kiểm tra.

Sau khi được anh gọi thì bác sĩ C đã đến kiểm tra và lập tức gọi xe cứu thương đưa cháu B đến BVĐK Đức Giang. Tuy nhiên, cháu B đã không qua khỏi.

Hiện, gia đình đang chờ kết quả giám định pháp y từ cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé.


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ