• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Bệnh viện tìm người thân cho một bệnh nhân không rõ địa chỉ

Thực hiện: Minh Ngọc | 05/05/2023

(Tổ Quốc) - Bệnh nhân Nguyễn Mạnh Cường, 40 tuổi có giấy tờ tùy thân, khi vào cấp cứu bệnh viện đã thông báo tìm nhân thân, nay đã tử vong nhưng vẫn chưa có người nhận.

Ngày 5/5, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết, trưa 1/5 Khoa Hồi sức tích cực, tiếp nhận người bệnh do xe cấp cứu 115 đưa đến nhưng không có người thân đi theo.

Chẩn đoán ban đầu bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, suy tim, chảy máu phế nang, lao phổi, nấm phổi và suy kiệt.

Hà Nội: Thêm một bệnh nhân không rõ địa chỉ đã tử vong, bệnh viện tìm người thân - Ảnh 1.

bệnh nhân tên Nguyễn Mạnh Cương, sinh năm 1983. Địa chỉ : 426 Bạch Mai - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội đã tử vong nhưng chưa có người thân đến nhận.

Qua kiểm tra ban đầu giấy tờ tùy thân, bệnh nhân tên Nguyễn Mạnh Cương, sinh năm 1983. Địa chỉ : 426 Bạch Mai - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Ngay sau đó bệnh viện đã thông báo và đăng tin trên các phương tiện truyền thông để tìm người thân cho bệnh nhân.

Bệnh nhân hiện tại đã tử vong vào lúc 1h13' ngày 02/05/2023 tại khoa Hồi sức tích cực mặc dù đã được tập thể y bác sĩ điều trị tích cực.

Bệnh viện đã gửi thông báo tìm người nhà cho bệnh nhân nhưng đến nay vẫn không có người nhà bệnh nhân liên hệ lại.

Hà Nội: Thêm một bệnh nhân không rõ địa chỉ đã tử vong, bệnh viện tìm người thân - Ảnh 2.

Bệnh viện Thanh Nhàn không chỉ là nơi hồi sinh sự sống, nơi đây còn là nơi tiếp nhận và điều trị những hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa mắc bệnh hiểm nghèo.

Cách đây hơn 1 tuần (24/4), Bệnh viện Thanh Nhàn cũng tìm kiếm thông tin cho bệnh nhân vô danh được đưa đến điều trị nhưng đã tử vong.

Theo đó, khoảng 11h30 ngày, 20/4, người dân ngõ 685 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội, phát hiện người đàn ông khoảng 50 tuổi, trong tình trạng bất tỉnh không rõ nguyên nhân, người dân quanh đó đã báo cho công an khu vực và gọi Cấp cứu 115 đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn.

Tại thời điểm vào viện, người bệnh hôn mê được chăm sóc và điều trị tại khoa Hồi sức tích cực với chẩn đoán Hôn mê chưa rõ nguyên nhân/ Suy kiệt nặng. Mọi chăm sóc và thăm khám hoàn toàn do nhân viên y tế đảm nhận và không có người thân. Bệnh viện đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có ai đến nhận.

Các bác sĩ thông báo, bệnh nhân vô danh đã tử vong vào hồi 6h30 phút, sáng 24/4. Kết luận, do sốc nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, hội chứng u rê huyết cao. Có thể do bệnh nhân lạm dụng rượu.

Liên quan đến bệnh nhân này, ngày 5/5, đại diện bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, thời điểm này vẫn chưa có ai là người thân của bệnh nhân đến nhận.

Bệnh viện Thanh Nhàn kêu gọi ai là người nhà bệnh nhân Cương hoặc ai biết thông tin gì về người bệnh xin vui lòng liên hệ:

Thạc sỹ Luật Bùi Thị Hồng - trưởng phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Thanh Nhàn

Số điện thoại: 091 2525363.

Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức tích cực đồng chí Vũ Thị Kim Định

Số điện thoại : 098 3252428.

Xin trân thành cảm ơn./.

NỔI BẬT TRANG CHỦ