• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao tiêu biểu năm 2015

25/12/2015 09:46

(Cinet)- Ngày 24/12, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội tổng kết các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao trong năm 2015.

Nghi lễ và trò chơi kéo co ngồi tại đến Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long

Biên trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh: Internet)

(Cinet)- Ngày 24/12, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội tổng kết các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao trong năm 2015.

Tại buổi tổng kết, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội tổ chức lấy ý kiến đánh giá, bình chọn của các nhà báo để chọn ra 10 sự kiện văn hóa, thể thao tiêu biểu nhất trong năm 2015 trong tổng số 13 hoạt động mà Sở đưa ra. 13 hoạt động được đưa ra lấy ý kiến gồm:

1. Tổ chức thành công các hoạt động Văn hóa và Thể thao chào mừng những sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô năm 2015. Có thể kể đến những hoạt động phục vụ các sự kiện chính trị lớn của đất nước và Thủ đô là: Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-132); Đại hội Thi đua yêu nước TP giai đoạn 2010-2015; Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020; các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam…

2. Hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu về Văn hóa, Thể thao kế hoạch năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015.

3. Hoàn thành tốt vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011-2015” trong việc triển khai thực hiện các nội dung đề án và tổ chức Tổng kết chương trình thành công.

4. Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, đào tạo lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” của Bộ VHTTDL và Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

5. Tăng cường xã hội hóa, phát huy hiệu quả tiềm năng các nguồn lực xã hội trong công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền, cổ động trực quan, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố.

6. Nghi lễ và trò chơi kéo co ngồi tại đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên và Nghi lễ - trò chơi kéo mỏ tại đền Vua Bà, thôn Xuân La, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong đề cử Hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản đa quốc gia năm 2015.

7. Đề án tổng kiểm kê, đánh giá, phân loại các di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội kết thúc được Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả xuất sắc.

8. Đạt thành tích xuất sắc (3 HCV, 3 HVB chương trình, vở diễn) khi tham gia các Cuộc thi Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc và quốc tế.

9. Tổ chức thành công Ngày Văn hóa, Du lịch Hà Nội tại trong nước, quốc tế và các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

10. Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú cho 39 nghệ nhân và 37 nghệ sĩ của Hà Nội.

11. Đoàn Thể thao Hà Nội tham gia Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu xuất sắc tại SEA Games 28 - Singapore với 68/186 tổng số Huy chương và 25/73 (chiếm 34,25%) Huy chương Vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam.

12. “Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2015” tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thu đô thu hút gần 300.000 người tham gia.

13. Xây dựng, lắp đặt dụng cụ TDTT ngoài trời phục vụ nhân dân tập luyện tại các quận nội thành đạt hiệu quả cao, là mô hình điểm để các quận, huyện tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế TDTT trên địa bàn thành phố.

T.H

 
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ