• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh

Thực hiện: Nam Nguyễn | 05/04/2022

(Tổ Quốc) - Ngay sau văn bản của UBND thành phố Hà Nội cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trên địa bàn thành phố đến trường học trực tiếp từ ngày 6/4, các trường tiểu học đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng phương án để sẵn sàng đón học sinh trở lại sau thời gian dài học trực tuyến phòng dịch Covid -19.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 1.

Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có có văn bản về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý với tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 4/4. Cụ thể, theo tờ trình, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất cho học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp trở lại từ ngày 6/4. Học sinh mầm non nghỉ tại nhà.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Báo điện tử Tổ Quốc, trong sáng 5/4, nhiều trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội đã chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như các phương án chuẩn bị đón các em học sinh trở lại trường.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 3.

Tại trường tiểu học Tràng An (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhiều phương án cũng như công tác chuẩn bị được nhà trường triển khai khẩn trương.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 4.

Các thiết bị đo thân nhiệt khử khuẩn được nhân viên y tế nhà trường chuẩn bị.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 5.

Có mặt tại trường Tiểu học Tràng An, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng cho biết, qua kiểm tra, các trường tiểu học đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch để đón học sinh quay trở lại trường học.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 6.

"Hiện nay, qua kiểm tra thực tế tại các trường cơ bản cũng đã triển khai tốt công tác phòng chống dịch đã được phê duyệt. Trong thời gian tới, trên cơ sở kế hoạch của thành phố chúng tôi sẽ triển khai việc tiêm vắc xin tại các trường cũng như tại các trạm y tế các phường, rất mong phụ huynh học sinh sẽ hợp tác tham gia, đưa trẻ từ 5 đến 11 tuổi tiêm đầy đủ. Chúng tôi cho rằng đây là giải pháp cơ bản để làm tốt công tác phòng dịch cũng như để các em đến trường học an toàn" - ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nói.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 7.

Các phòng học được nhân viên lau dọn sạch sẽ và phun khử khuẩn.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 8.

Cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràng An cho biết: "Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể các khâu để chuẩn bị đón các con, từ phòng cách ly rồi đến xử lý các trường hợp nếu không may trong lớp nghi ngờ có học sinh F0... Sáng nay, trong buổi học trực tuyến cuối cùng, các cô giáo của trường cũng đã nhắc lại cho các con tất cả những nội dung mà các con sẽ cần phải làm khi quay trở lại trường"

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 9.

Phòng cách ly được sắp xếp ở một khu biệt lập.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 10.

Nhân viên y tế nhà trường đã được tập huấn kĩ lưỡng về cách phòng chống Covid - 19, cũng như cách lấy mẫu test nhanh đúng cách.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 11.

Khu vực cách ly được nhà trường chuẩn bị sạch sẽ, đảm bảo an toàn phòng dịch.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 12.

Các khu vực vui chơi, khu hoạt động thể dục thể thao được lau dọn và phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 13.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại cũng diễn ra khẩn trương.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 14.

Cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản cho biết, ngay sau khi có thông tin cho học sinh trở lại học trực tiếp, nhà trường đã tiến hành thông báo cho phụ huynh học sinh cũng như triển khai nhanh các phương án đón học sinh trở lại trường vào ngày 6/4.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 15.

Các thiết bị máy móc phòng dịch Covid -19 được nhà trường chuẩn bị từ nhiều tháng trước.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 16.

Máy đo SpO2 được nhà trường trang bị cho Phòng Y tế.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 17.

Phòng cách ly cũng như Phòng Y tế được nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất, lên các phương án nếu có các trường hợp học sinh nghi nhiễm Covid -19.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 18.

Phòng học được nhà trường chuẩn bị sạch sẽ.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 19.

Các khu vực vệ sinh chung đều được các nhân viên dọn dẹp cũng như phun khử khuẩn.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 20.

"Con rất vui khi ngày mai được đi học, được gặp các cô, các bạn sau gần một năm chỉ được nghe cô và các bạn qua zoom" - bé Tiến Dũng, học sinh lớp 1E chia sẻ với ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 21.

Tại Hà Nội, 660.000 học sinh lớp 7-12 đã trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8/2, trong đó lớp 9 ở 18 huyện, thị ngoại thành học trực tiếp từ tháng 11/2021. Các em đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19. Ba tuần đầu tháng 2, học sinh tiểu học và lớp 6 ở ngoại thành Hà Nội được trở lại trường, nhưng sau đó phải tạm dừng vì số ca nhiễm tăng nhanh. Như vậy, tính đến 6/4, Hà Nội chỉ còn cấp mầm non chưa được đến trường ngày nào kể từ tháng 4/2021.

NỔI BẬT TRANG CHỦ