• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội cách ly, phun khử độc toà nhà trên đường Hoàng Đạo Thuý, nơi có ca nghi nhiễm Covid-19

Thời sự 29/03/2020 18:15

(Tổ Quốc) - Sau khi phát hiện có người nghi ngờ nhiễm Covid-19, lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả tạm thời toà nhà trên đường Hoàng Đạo Thuý và sau đó tiến hành phun tiêu trùng, khử độc.

Chiều 29/3, đại diện lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, do có trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 nên lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp rà soát, khoanh vùng, khử khuẩn tòa nhà trên đường Hoàng Đạo Thúy.

Hà Nội cách ly, phun khử độc toà nhà trên đường Hoàng Đạo Thuý, nơi có ca nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng pha Cloraminb để chuẩn bị phun khử khuẩn toà nhà vào chiều 29/3.

Hà Nội cách ly, phun khử độc toà nhà trên đường Hoàng Đạo Thuý, nơi có ca nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Nhân viên y tế chuẩn bị công tác tiến hành phun khử khuẩn.

Hà Nội cách ly, phun khử độc toà nhà trên đường Hoàng Đạo Thuý, nơi có ca nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 3.

Toàn bộ khu vực toà nhà cùng tầm hầm để xe được phun tiêu trùng, khử độc cẩn trọng.

Hà Nội cách ly, phun khử độc toà nhà trên đường Hoàng Đạo Thuý, nơi có ca nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn toà nhà tỷ mỷ, kĩ lưỡng.

Cũng theo đại diện UBND quận, trường hợp người nghi mắc Covid-19 đã được đưa đi cách ly từ vài ngày trước đó.

Đây mới là xác định ban đầu, còn phải chờ kết quả cuối cùng và chiều cùng ngày sẽ tiến hành phun tiêu trùng, khử độc toàn bộ toà nhà.

Còn lãnh đạo UBND phường Trung Hòa cho biết thêm, toà nhà 34T có 408 hộ dân tương ứng với 806 nhân khẩu, trong đó có 33 nhân khẩu là người nước ngoài.

Ca nghi ngờ nhiễm Covid-19 đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Tính đến sáng 29/3, tại Việt Nam có 179 người nhiễm Covid-19. Trong đó, có 16 ca liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Bộ Y tế khuyến cáo tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những ai đã đến Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ 12 tới 27/3/2020 gửi tin nhắn thông báo họ tên đầy đủ và địa chỉ nơi ở của mình vào số điện thoại 8889.

Đồng thời, liên lạc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tại địa phương để được tư vấn. Thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI (ncovi.vn), hoặc khai trực tuyến tại tokhaiyte.vn, thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe để được tư vấn và trợ giúp.

Hà Nội cách ly, phun khử độc toà nhà trên đường Hoàng Đạo Thuý, nơi có ca nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 8.

Hoàng Hải

NỔI BẬT TRANG CHỦ