• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội chưa quyết định lùi thời gian thi vào lớp 10

Giáo dục 24/03/2021 20:17

Sở GDĐT Hà Nội cho biết, căn cứ vào diễn biến dịch bệnh và lịch thi tốt nghiệp THPT chính thức của Bộ GDĐT, trường hợp Bộ lùi kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GDĐT cũng sẽ lùi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cho phù hợp.

Tại phiên họp trực tuyến với các sở, ban, ngành và các quận, huyện về phòng chống dịch ở thành phố Hà Nội chiều 22/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đánh giá tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Thành phố đã nới lỏng các hạn chế để để tập trung phát triển kinh tế, phục hồi các hoạt động trong tình hình mới. Tuy nhiên nguy quy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn tiểm ẩn, Hà Nội là địa phương có nguy cơ cao nhất bởi dân số đông, nơi giao thương lớn của đất nước, tình trạng nhập cảnh trái phép…

Hà Nội chưa quyết định lùi thời gian thi vào lớp 10 - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GDĐT Hà Nội có kế hoạch lùi thời gian thi tuyển vào lớp 10 để phù hợp với lịch của Bộ GDĐT.

Trao đổi với VOV.VN về vấn đề này, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết, việc lùi thời gian thi vào lớp 10 cần căn cứ trên quyết định chính thức của Bộ GDĐT về lịch thi tốt nghiệp THPT.

“Nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ GD-ĐT lùi thời gian thi tốt nghiệp THPT thì Sở GDĐT Hà Nội cũng sẽ xem xét trình phương án lùi thời gian thi vào lớp 10. Còn nếu Bộ giữ nguyên lịch thì Sở sẽ không lùi, tránh 2 kỳ thi chồng chéo lên nhau. Tinh thần chung là đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh”, ông Tiến cho biết.

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội công bố trước đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội năm 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/5. Buổi sáng 29/5, thi môn Ngữ văn, buổi chiều cùng ngày thi môn Toán; buổi sáng 30/5,  thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử./.

Theo: Nguyễn Trang/VOV.VN

NỔI BẬT TRANG CHỦ