• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Cửa hàng thiết yếu không người bán, người mua chịu tiền cũng không sao

Thực hiện: Bảo Trung | 03/09/2021

(Tổ Quốc) - Trong thời gian giãn cách xã hội, người dân phố cổ không còn chợ dân sinh, những cửa hàng bán rau củ quả thiết yếu này là một cách làm hay để hỗ trợ bà con. Đặc biệt, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh có thể mua hàng trước rồi sau này có việc làm thì trả tiền cũng không sao.

Hà Nội: Cửa hàng thiết yếu không người bán, người mua cũng không cần phải trả tiền ngay - Ảnh 1.

Sau khi chợ Đồng Xuân, Gia Ngư, Long Biên... dừng hoạt động để thực hiện phòng chống dịch, khu vực phố cổ đã không còn chợ dân sinh để người dân mua rau củ quả thiết yếu. Để hỗ trợ người dân, trên phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm đã xuất hiện một cửa hàng thiết yếu không người bán, hoạt động từ 7g đến 19g hàng ngày từ 26-8 cho tới khi hết giãn cách xã hội.

Hà Nội: Cửa hàng thiết yếu không người bán, người mua cũng không cần phải trả tiền ngay - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Tuyết Mai, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 3, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, các mặt hàng sẽ được lên danh sách với nhà cung ứng từ tối hôm trước và sáng sớm hôm sau nhà cung ứng sẽ mang tới của hàng. Cửa hàng cũng cắt cử người để nhắc nhở người dân tới mua hàng đảm bảo giãn cách phòng dịch.

Hà Nội: Cửa hàng thiết yếu không người bán, người mua cũng không cần phải trả tiền ngay - Ảnh 3.

Gian hàng gồm có các loại rau củ, quả như: khoai tây, cà chua, dưa chuột, rau xanh... được bán đồng giá 10.000 đồng/khay.

Hà Nội: Cửa hàng thiết yếu không người bán, người mua cũng không cần phải trả tiền ngay - Ảnh 4.

Người dân xếp hàng đảm bảo giãn cách chờ mua hàng. Gian hàng không có nhân viên phục vụ, chỉ có khách hàng trong quầy, đi vào một chiều và đi ra một chiều, đảm bảo an toàn.

Hà Nội: Cửa hàng thiết yếu không người bán, người mua cũng không cần phải trả tiền ngay - Ảnh 5.

Người dân tự tính tiền rồi bỏ vào thùng

Hà Nội: Cửa hàng thiết yếu không người bán, người mua cũng không cần phải trả tiền ngay - Ảnh 6.

"Mục đích mở mô hình cửa hàng này nhằm hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa dịch. Qua đó, chúng tôi muốn truyền thông điệp đến mọi người về sự tử tế giữa con người với con người; cũng như mong muốn truyền thông điệp về tính trung thực, yêu thương lẫn nhau đối với cán bộ nhân viên ở công ty" - đại diện đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng không người bán chia sẻ.

Hà Nội: Cửa hàng thiết yếu không người bán, người mua cũng không cần phải trả tiền ngay - Ảnh 7.

Hà Nội: Cửa hàng thiết yếu không người bán, người mua cũng không cần phải trả tiền ngay - Ảnh 8.

"Việc mua hàng không người bán, không tiếp xúc khá thuận tiện, đảm bảo tốt được công tác phòng dịch, người tới mua hàng cũng yên tâm hơn. Tuy nhiên, mặt hàng ở đây nên đa dạng rau củ hơn một chút", bà Nguyễn Thị An - người dân sống trong khu vực chia sẻ.

Hà Nội: Cửa hàng thiết yếu không người bán, người mua cũng không cần phải trả tiền ngay - Ảnh 9.

Cửa hàng không người bán, không tiếp xúc và cũng không cần giám sát này khá thuận tiện cho người dân mua sắm thực phẩm trong thời gian giãn cách, dịch bệnh phức tạp hiện nay.

Hà Nội: Cửa hàng thiết yếu không người bán, người mua cũng không cần phải trả tiền ngay - Ảnh 10.

Các mặt hàng rau củ luôn đảm bảo tươi và sạch sẽ.

Hà Nội: Cửa hàng thiết yếu không người bán, người mua cũng không cần phải trả tiền ngay - Ảnh 11.

Với những người gặp khó khăn do dịch bệnh có thể mua hàng trước và trả tiền sau khi có việc làm.

Hà Nội: Cửa hàng thiết yếu không người bán, người mua cũng không cần phải trả tiền ngay - Ảnh 12.

Hà Nội: Cửa hàng thiết yếu không người bán, người mua cũng không cần phải trả tiền ngay - Ảnh 13.

Lãnh đạo UBND phường Hàng Bồ cho biết, phường đang khảo sát để đặt thêm 2 gian hàng thiết yếu không người bán nhằm phục vụ nhân dân.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ