• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội đã thành công bước đầu trong kiểm soát dịch bệnh nhưng vẫn chưa thể chủ quan

Thời sự 16/09/2021 14:08

(Tổ Quốc) - Bằng nhiều giải pháp quyết liệt như thần tốc xét nghiệm để bóc tách F0 và khẩn trương tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nên đến thời điểm này, dịch bệnh trên địa bàn TP Hà Nội đã cơ bản được kiểm soát.

Hà Nội đã thành công bước đầu trong kiểm soát dịch nhưng vẫn chưa thể chủ quan - Ảnh 1.

Hà Nội thần tốc xét nghiệm cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Nam Nguyễn

Giữ được như hiện tại là sự cố gắng rất lớn

Chỉ trong vòng 2 tháng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã phải 4 lần ký Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Có thời điểm, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn duy trì trong nhiều ngày ở mức hơn 50 ca/ngày trong đó chủ yếu là các ca cộng đồng.

Nhắc lại như vậy để thấy rằng, có những thời điểm dịch bệnh ở Hà Nội hết sức "nóng" với nguy cơ bùng phát tăng nhanh. Thế nhưng, bằng nhiều giải pháp quyết liệt như thần tốc xét nghiệm để bóc tách F0 và khẩn trương tiêm chủng vaccine nên đến thời điểm này, có thể nói dịch bệnh trên địa bàn TP Hà Nội đã cơ bản được kiểm soát.

Minh chứng của việc này đó chính là văn bản về việc nới lỏng giãn cách do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký vào ngày 15/9. Theo đó, từ 12h ngày 16/9, người dân tại 19 quận, huyện "vùng xanh" trên địa bàn đã được nới lỏng việc đi lại, không kiểm tra giấy đi đường.

Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh như dịch vụ ăn uống, sửa chữa phương tiện giao thông, văn phòng phẩm... cũng được hoạt động trở lại theo quy định và có sự kiểm soát chặt chẽ các chính quyền địa phương.

Theo bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, tốc độ xét nghiệm tăng lên trong các ngày gần đây nhưng các ca mắc cộng đồng giảm nhiều, cao nhất là 73 ca phát hiện ngày 25/8/2021, giảm xuống thấp nhất cho đến ngày 12/9 là 4 ca, có 1 ngày 9/9 không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng). Thống kê đến ngày 15/9, Hà Nội đã tiêm gần 5,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn, đạt tiến độ 87,5% trên tổng số vaccine được cấp.

Trong buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã rất tự tin: "Qua việc triển khai công tác tiêm chủng, xét nghiệm, kiểm soát dịch bệnh thời gian qua, thành phố có thể tự tin khẳng định cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh. Các ca bệnh mới ghi nhận trong những ngày gần đây chủ yếu khu cách ly, khu phong toả. Hà Nội nóng như vậy, nguy cơ cao như vậy mà giữ được như hiện tại là sự cố gắng rất lớn".

Hà Nội cần phải xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là chính, cơ bản và lâu dài

Theo đánh giá của PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội đã thực hiện khá tốt việc truy vết và phong tỏa, dập dịch. Đối với điểm "nóng" dịch bệnh như Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân), số người nhiễm khá cao nhưng các trường hợp này chủ yếu chỉ tập trung tại 2 ngõ đã được phong tỏa trước đó. Ngoài ra, các ổ dịch khác trên địa bàn về cơ bản cũng đã được khống chế.

Nhận định sau đợt giãn cách vừa qua, Hà Nội không để bùng phát rộng dịch bệnh là một thành công, tuy nhiên, ông Trần Đắc Phu cũng cho rằng, trong thời gian tới, việc đưa số lượng F0 về 0 tại Hà Nội là rất khó.

Chính vì vậy, ông Trần Đắc Phu đưa ra quan điểm, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 20 (sau ngày 21/9), thành phố sẽ tiến hành nới lỏng giãn cách nhưng vẫn phải đảm bảo các phương án an toàn.

Theo đó, các địa phương trên địa bàn thành phố cần bảo vệ chặt "vùng xanh". Ở những khu vực này, nếu có ca nhiễm xâm nhập phải được phát hiện sớm, truy vết ngay. Bên cạnh đó, tất cả địa phương phải có phương án đảm bảo an toàn sau giãn cách, yêu cầu người dân cảnh giác, thực hiện tốt 5K, gia đình an toàn, siêu thị an toàn, cửa hàng an toàn... tuyệt đối không được chủ quan.

"Chỉ một ca nhiễm xâm nhập vào thành phố, dịch COVID-19 tại Hà Nội hoàn toàn có nguy cơ bùng phát trở lại và tạo ra nhiều chùm lây nhiễm nghiêm trọng" - ông Trần Đắc Phu đưa ra cảnh báo.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Bộ Y tế cũng đã đánh giá cao những nỗ lực của Hà Nội trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt trong triển khai công tác xét nghiệm thần tốc, cũng như tiêm chủng vaccine.

Tuy nhiên, do đặc điểm của biến thể Delta nên nguy cơ lây nhiễm và bùng phát của dịch luôn hiện hữu, vì vậy, Hà Nội cần phải xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là chính, cơ bản và lâu dài. Khi đã khoanh vùng phong tỏa thì thần tốc xét nghiệm nhanh, để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng nhanh chóng và từ đó thu hẹp dần vùng phong toả, giãn cách.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng đề nghị Hà Nội xây dựng phương án cách ly F1 tại nhà, cách ly, điều trị, chăm sóc sức khỏe của F0 tại nhà; lên phương án xây dựng, thiết lập các trạm y tế lưu động. “Chuẩn bị sẵn sàng để không bị động, tuy nhiên chúng ta cùng nỗ lực trong phòng chống dịch để các phương án này không được sử dụng trong thực tiễn”- Thứ trưởng Bộ Y tế nói./.





Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ