• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Độc đáo những gian hàng đổi rác thải nhựa... lấy rau củ quả

Thực hiện: Bảo Trung | 25/10/2021

(Tổ Quốc) - Người dân tích cực thu gom phế liệu như chai nhựa, vỏ lon, giấy bìa cứng... đến các gian hàng đổi lấy nông sản rau củ quả.

Hà Nội: Độc đáo những gian hàng đổi rác thải nhựa... lấy rau củ quả - Ảnh 1.

Ý tưởng cửa hàng đổi phế liệu lấy thực phẩm được xuất phát từ một công ty trên địa bàn phường Văn Miếu (quận Đống Đa), sự xuất hiện của chuỗi cửa hàng đặc biệt này thu hút sự chú ý của người dân.

Hà Nội: Độc đáo những gian hàng đổi rác thải nhựa... lấy rau củ quả - Ảnh 2.

Chương trình "Đổi phế liệu lấy thực phẩm sạch" đã được triển khai từ những ngày khu vực phường Văn Miếu bị phong tỏa và Hà Nội thực hiện giãn cách.

Hà Nội: Độc đáo những gian hàng đổi rác thải nhựa... lấy rau củ quả - Ảnh 3.

Những gian hàng này được dựng lên đã góp phần hỗ trợ bà con trong mùa dịch và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường tới tất cả mọi người.

Hà Nội: Độc đáo những gian hàng đổi rác thải nhựa... lấy rau củ quả - Ảnh 4.

Tất cả người dân khi mang phế liệu đến đây sẽ được quy đổi thành tiền, cửa hàng sẽ trả bằng sản phẩm nông sản.

Hà Nội: Độc đáo những gian hàng đổi rác thải nhựa... lấy rau củ quả - Ảnh 5.

Các loại rau, củ, quả, nông sản tươi xanh đã được chuẩn bị từ sáng sớm.

Hà Nội: Độc đáo những gian hàng đổi rác thải nhựa... lấy rau củ quả - Ảnh 6.

"Tôi thấy hoạt động này rất hữu ích, vừa có thể gom và phân loại rác để bảo vệ môi trường vừa đổi được các mặt hàng thiết thực trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, ai cũng có thể dùng được. Hơn nữa, mô hình phiên chợ đổi phế liệu giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần mang đến không gian sống xanh - sạch - đẹp cho mọi người", bà Mai (Văn Miếu, Đống Đa) cho hay.

Hà Nội: Độc đáo những gian hàng đổi rác thải nhựa... lấy rau củ quả - Ảnh 7.

Bảng giá được niêm yết công khai.

Hà Nội: Độc đáo những gian hàng đổi rác thải nhựa... lấy rau củ quả - Ảnh 8.

Cùng với đó việc thực hiện 5k, quyết mã QR được cửa hàng duy trì

Hà Nội: Độc đáo những gian hàng đổi rác thải nhựa... lấy rau củ quả - Ảnh 9.

Bảng giá quy đổi phế liệu được công khai tới người dân.

Hà Nội: Độc đáo những gian hàng đổi rác thải nhựa... lấy rau củ quả - Ảnh 10.

Mỗi ngày gian hàng tại số 3 Văn Miếu thu đổi trung bình từ 200-250 kg phế liệu.

Hà Nội: Độc đáo những gian hàng đổi rác thải nhựa... lấy rau củ quả - Ảnh 11.

Ông Trần Ngọc Tuấn, người phụ trách gian hàng thực phẩm tại địa chỉ này chia sẻ: "Những thực phẩm tại cửa hàng đều có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tươi sạch và theo tiêu chuẩn của Viet Gap, đảm bảo an toàn thực phẩm và không sử dụng chất bảo quản hay thuốc trừ sâu".

Hà Nội: Độc đáo những gian hàng đổi rác thải nhựa... lấy rau củ quả - Ảnh 12.

Ngoài gian hàng tại số 3 Văn Miếu, gian hàng đổi phế liệu lấy thực phẩm còn được đặt tại Ngã 3 Văn Miếu - Quốc Tử Giám để giúp người dân thuận tiện trong việc trao đổi.

Hà Nội: Độc đáo những gian hàng đổi rác thải nhựa... lấy rau củ quả - Ảnh 13.

Hà Nội: Độc đáo những gian hàng đổi rác thải nhựa... lấy rau củ quả - Ảnh 14.

Trong thời gian tới, công ty dự kiến sẽ triển khai thêm mô hình đổi phế liệu lấy sữa và đồ dùng học tập tại các trường tiểu học và trung học trên toàn quốc.

Hà Nội: Độc đáo những gian hàng đổi rác thải nhựa... lấy rau củ quả - Ảnh 15.

NỔI BẬT TRANG CHỦ