• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội FC cùng TP. HCM tiến vào Bán kết Cup Quốc gia

Thể thao 11/09/2020 21:47

(Tổ Quốc) - Không ngoài dự đoán, CLB Hà Nội FC với sức mạnh vượt trội đã dễ dàng "đè bẹp" đối thủ XSKT Cần Thơ. Trong khi đó, CLB TP. HCM lại khá vất vả với Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ chất lượng như: Thành Lương, Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng... đội bóng Thủ đô nhanh chóng kiểm soát thế trận và khiến XSKT Cần Thơ phải rơi vào thế chống đỡ.

Chỉ sau hơn 35 phút đầu trận, Hà Nội FC đã có 4 lần đưa bóng vào lưới đối phương lần lượt nhờ công của Thành Chung (8'), Văn Quyết (pen, 13', 35') và Quang Hải (25').

Hà Nội FC cùng TP. HCM tiến vào Bán kết Cup Quốc gia - Ảnh 1.

Hà Nội FC thi đấu áp đảo đối thủ

Bước sang hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm đã thay đến 3 vị trí trên sân. Cụ thể: Thành Chung, Thành Lương, Lê Tấn Tài đã rời sân nhường chỗ cho Phạm Đức Huy, Lê Văn Tú và Trương Văn Thái Quý. 

Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đến phút 55, quả tạt của Thái Quý bên cánh phải đã trúng vào tay một cầu thủ Cần Thơ trong khu vực 16m50 và đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11m thứ 2. Trên chấm 11m, Đỗ Hùng Dũng dễ dàng nâng tỷ số lên 5-0.

Chỉ 3 phút sau đó, đội khách Cần Thơ chính thức vỡ trận khi phải nhận bàn thua thứ 6 sau pha kết thúc đơn giản của Quang Hải từ đường dọn cỗ của Văn Quyết. Trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Hà Nội FC đã kịp có bàn thắng thứ 7 nhờ công của Hồ Minh Dĩ để ấn định chiến thắng đậm 7-0, giành quyền vào bán kết.

TP. HCM chật vật tìm đường thắng

Ở trận đấu trước đó, CLB TP. HCM đã gặp khá nhiều rắc rối với đối thủ Bà Rịa - Vùng Tàu. Do chỉ chạm trán với đối thủ dưới cơ nên HLV Chung Hae-seong đã "cất" bộ ba gồm: Phi Sơn, Huy Toàn, Công Phượng và thay bằng Văn Thành, Xuân Nam, Công Hiển. Quyết định này đã nhanh chóng khiến HLV người Hàn Quốc phải trả giá khi đội hình 11 của đội khách lép vế trước các cầu thủ tới từ giải Hạng Nhất. 

Hà Nội FC cùng TP. HCM tiến vào Bán kết Cup Quốc gia - Ảnh 2.

CLB TP. HCM gặp khá nhiều khó khăn mới có thể đánh bại đối thủ (Ảnh: CLB TP. HCM)

Trái với dự đoán, CLB Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động chơi tấn công, kiểm soát bóng ngay từ những phút đầu tiên và nhanh chóng chọc thủng lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng với 2 bàn thắng lần lượt của của Ngọc Hùng (2') và Văn Đức (11').

Bước sang hiệp 2, HLV Chung Hae-seong buộc phải đưa Công Phượng, Huy Toàn và Phi Sơn vào sân nhằm tìm kiếm lại thế cân bằng. Sau nhiều nỗ lực, đội khách cũng tìm được bàn gỡ nhờ công của Công Phượng ở phút 62 và Võ Huy Toàn ở phút 80.

Trong bối cảnh thế trận cân bằng, đến phút 90, từ tình huống đi bóng kĩ thuật, Công Phượng buộc đối thủ phải phạm lỗi ngay sát vòng cấm địa. Trên chấm đá phạt, Huy Toàn thực hiện cú dứt điểm khiến thủ môn đội chủ nhà không thể bắt gọn bóng, tạo điều kiện để Văn Thuận ghi bàn thắng thứ 3 cho TP. HCM. Chung cuộc, TP.HCM ngược dòng 3-2 trước Bà Rịa - Vũng Tàu.

Như vậy, Hà Nội FC và CLB TP. HCM là hai cái tên tiến vào vòng Bán kết. Hai đội còn lại sẽ được quyết định sau các lượt trận diễn ra vào ngày 12/9 tới đây.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ