• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội FC đặt mục tiêu tiến xa tại đấu trường AFC và chiếc Cup Quốc gia thứ 3

Thể thao 07/01/2021 11:27

(Tổ Quốc) - Ngoài chức vô địch V-League 2021, Hà Nội FC cũng đặt mục tiêu đi xa hơn ở đấu trường AFC Cup và giành chiếc Cup vô địch thứ 3 tại giải đấu Cup Quốc gia.

Ở mùa giải 2020 vừa qua, dù đã đăng quang 2 chức vô địch Cup Quốc gia và Siêu Cup Quốc gia nhưng vẫn chưa thể xem là mùa giải thành công với Hà Nội FC khi để tuột mất chức vô địch V-League một cách đáng tiếc.

Bước sang mùa giải năm 2021, với vị thế là Á quân, CLB Hà Nội sẽ tham dự 3 đấu trường chính là V-League, Cup quốc gia và AFC Cup. Đây cũng là mùa giải CLB bóng đá Hà Nội FC sẽ kỷ niệm 15 năm thành lập. Dù 15 năm chưa phải là một quãng thời gian dài nhưng đội bóng thủ đô đã chinh phục được nhiều thành tích lớn như 5 lần vô địch Quốc gia vào các năm 2010, 2013, 2016, 2018 và 2019 cùng 2 chức vô địch Cup Quốc gia liên tiếp vào các năm 2019, 2020.

Hà Nội FC đặt mục tiêu tiến xa tại đấu trường AFC và chiếc Cup Quốc gia thứ 3 - Ảnh 1.

Chủ tịch CLB Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang

Chia sẻ về mục tiêu của đội bóng tại Lễ xuất quân, Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang cho biết: "Năm 2021 cũng là thời điểm CLB Hà Nội kỷ niệm 15 năm thành lập và không gì tuyệt vời hơn để kỷ niệm cột mốc này bằng việc quyết tâm cải thiện thành tích tại đấu trường khu vực và đạt thứ hạng cao nhất tại các giải đấu trong nước. Mục tiêu lớn nhất của Hà Nội FC là đấu trường AFC Cup. Cách đây 2 năm, Hà Nội FC đã dừng bước ở trận bán kết khu vực, năm nay, đội trở lại với mục tiêu cải thiện thành tích tốt hơn, đồng thời hướng tới chiếc Cup quốc gia thứ 3 liên tiếp mà chưa đội nào làm được".

Cũng theo vị chủ tịch trẻ tuổi, những khó khăn, sóng gió trong năm 2020 sẽ trở thành kinh nghiệm để đưa ra những giải pháp, định hướng cho CLB trong những năm tiếp theo.

Hà Nội FC đặt mục tiêu tiến xa tại đấu trường AFC và chiếc Cup Quốc gia thứ 3 - Ảnh 2.

Hà Nội FC hướng tới các mục tiêu lớn trong năm 2021

"Năm 2020 là một năm đầy khó khăn với CLB Hà Nội FC khi gặp phải cơn bão chấn thương, khiến nhiều trụ cột không thể thi đấu. Tuy nhiên, những khó khăn trên được xem là kinh nghiệm quý giá để đưa ra được những giải pháp, định hướng cho các năm tiếp theo. Năm 2021, chúng tôi đã có phương án như đội ngũ y tế, phòng chức năng, chuyên gia thể lực để hạn chế rủi ro. Trong năm đầu tiên trên cương vị này tôi có khó khăn nhưng được nhiều người đi trước hỗ trợ, đã giúp tôi vượt qua năm sóng gió. Hy vọng với tài sản, kinh nghiệm của năm 2020, tôi sẽ có thêm giải pháp, định hướng trong năm 2021 cũng như dài hạn nhiều năm tới" – ông Vinh Quang nói.

Trong khuôn khổ lễ xuất quân, CLB Hà Nội đã ra mắt các bản hợp đồng mới gồm: Bruno Cantanhede, Geovane Mango, Quốc Long… Đây đều là những gương mặt thi đấu xuất sắc trong mùa bóng 2020. Ngoài ra, đội bóng Thủ đô còn chào đón sự trở lại của những cầu thủ chất lượng sau quãng thời gian dài chấn thương như: Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Đại…

Cũng tại buổi lễ, CLB Hà Nội đã giới thiệu nhà tài trợ vàng của mùa giải 2021 và linh vật mang tên Tigoal, chú hổ trong trang phục áo tím, quần vàng của đội. Trang phục thi đấu mới của Văn Quyết và đồng đội do thương hiệu Jogarbola tài trợ và sẽ được sử dụng trong trận đấu Siêu Cup Quốc gia với CLB Viettel vào ngày 9/1 tới đây.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ