• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội FC khẳng định không thay đổi lối chơi theo ngoại binh

Thể thao 10/01/2021 09:05

(Tổ Quốc) - HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC khẳng định, ngoại binh gia nhập Hà Nội FC sẽ phải đi theo lối chơi của đội bóng.

Bàn thắng duy nhất của Bùi Hoàng Việt Anh ở phút 74 đã mang về chiếc Cup thứ 4 cho Hà Nội FC tại Siêu Cup Quốc gia. Giúp đội bóng thủ đô năm thứ 3 liên tiếp giành ngôi vô địch, san bằng kỉ lục của SLNA đã lập trước đây.

Ở trận đấu đặc biệt này, ngoại binh quen thuộc của Viettel là Bruno đã chuyển sang khoác áo của Hà Nội FC và đối đầu với các đồng đội cũ ngay trong trận đấu mở màn. Trong buổi họp báo sau trận đấu, khi được hỏi về Bruno, HLV Chu Đình Nghiêm nhận xét: "Bruno đã chơi tốt và hiểu lối chơi của Hà Nội, cậu ấy bắt nhịp tốt hơn so với Geovane. Cách chơi của Hà Nội không thay đổi với hai ngoại binh. Nhân tố mới về hòa nhập lối chơi chứ đội bóng không xây dựng thay đổi theo cầu thủ".

Hà Nội FC khẳng định không thay đổi lối chơi theo ngoại binh - Ảnh 1.

Cách chơi của Hà Nội không thay đổi với hai ngoại binh. Nhân tố mới về hòa nhập lối chơi chứ đội bóng không xây dựng thay đổi theo cầu thủ

Dù có được chiến thắng mở màn hoàn hảo nhưng HLV Chu Đinh Nghiêm khẳng định Hà Nội sẽ không vì thế mà chủ quan trong giải đấu tới. Các CLB khác cũng đang có sự đầu tư lớn nên CLB Hà Nội phải chắt chiu từng trận đấu.

Ở mùa giải 2021, Hà Nội FC sẽ phải thi đấu trên cả 3 đấu trường gồm AFC, V-League và Cup Quốc gia. Việc chuẩn bị lực lượng chắc chắn sẽ rất cần thiết đối với một CLB có nhiều tham vọng và đã đặt mục tiêu cao như Hà Nội FC.

"Bước sang năm 2021, chúng tôi có động lực lớn vì năm ngoái không bảo vệ được chức vô địch nên năm nay sự khát khao cũng bùng nổ hơn. Ở mùa giải tới, Hà Nội sẽ thi đấu nhiều mặt trận, mật độ thi đấu dày đặc hơn nên cần luân phiên các cầu thủ bởi nếu để họ chơi nhiều sẽ dễ chấn thương. Đó là sự tính toán xoay tua" – HLV Chu Đình Nghiêm cho hay.

Không thể chiến thắng trong giải Siêu cúp Quốc gia năm nay nhưng HLV Trương Việt Hoàng khẳng định các cầu thủ của Viettel đều đã thi đấu tốt, có cố gắng và rất đáng biểu dương khen ngợi trong trận đấu lần này. Ông cũng cho biết thêm, việc thiếu vắng Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải không ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi của toàn đội.

"Vắng Tiến Dũng, Ngọc Hải ảnh hưởng khá nhiều tới đôi bóng nhưng hôm nay tôi cho rằng các cầu thủ còn lại thi đấu tốt. Toàn đội đã cố gắng thi đấu, đáng biểu dương khen ngợi" – HLV Trương Việt Hoàng nói.

Như vậy, đội bóng của bầu Hiển đã trở thành một trong ba đội bóng sở hữu đến 4 danh hiệu Siêu cúp (vào các năm 2010, 2018, 2019 và 2020), bên cạnh SLNA và Becamex Bình Dương. Đội vô địch Hà Nội được nhận Cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng trị giá 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, Viettel nhận 200 triệu đồng tiền thưởng sau trận đấu.

Huyền Trang

NỔI BẬT TRANG CHỦ