• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội FC thất bại cay đắng trước Sông Lam Nghệ An

Thể thao 18/06/2020 22:39

(Tổ Quốc) - Bàn thắng duy nhất của Văn Lắm đã mang về trọn vẹn 3 điểm cho SLNA ngay trên sân nhà CLB Hà Nội FC trong ngày sinh nhật lần thứ 14.

Không ngoài dự đoán của các chuyên gia, CLB Hà Nội FC nhanh chóng gặp khá nhiều khó khăn trước sức mạnh của đội khách Sông Lam Nghệ An (SLNA) trong cuộc tiếp đón đối thủ trên sân nhà tại vòng 5 V-League 2020. Sức mạnh của đội bóng xứ Nghệ nhanh chóng được thể hiện ngay từ những phút đầu của trận đấu. Khác với những trận đấu từ đầu mùa giải, quân đoàn của HLV Chu Đình Nghiêm không những không chiếm được thế trận, dồn đối phương vào thế phòng ngự mà ngược lại, họ phải chịu sức tấn công mạnh mẽ đến từ đội khách.

Hà Nội FC thất bại cay đắng trước SLNA ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 14 - Ảnh 1.

Hà Nội FC phải nhận thất bại ngay trên sân nhà trước đối thủ SLNA

Lần lượt các mũi nhọn tấn công của SLNA như Hồ Tấn Tài, Phan Văn Đức...đều có những cơ hội nguy hiểm ngay trước khung thành thủ môn Văn Công. Trong khi đó, việc thiếu vắng sự góp mặt của cả Quang Hải lẫn Moses đã khiến cho sức mạnh hàng công của đội bóng thủ đô giảm mạnh. Ngay cả khi hai cầu thủ lão làng nhất của Hà Nội FC là Văn Quyết, Thành Lương cùng có mặt trên sân vẫn không thể giúp hàng công của đội chủ sân Hàng Đẫy xuyên thủ mảnh lưới của thành Văn Hoàng.

Hiệp 1 của trận đấu diễn ra trong thế trận ăn miếng trả miếng triệt để nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có quá nhiều thay đổi. Tuy nhiên, hàng thủ của CLB Hà Nội FC đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng khiến đội nhà phải nhận bàn thua trước. Phút 57, Đình Đồng nhả bóng tinh tế cho Đặng Văn Lắm, trước khi cầu thủ của SLNA thực hiện cú đã xuất thần hạ gục thủ môn Văn Công, mở tỷ số cho trận đấu.

Nhận bàn thua cay đắng, Hà Nội FC nhanh chóng đổ dồn lên tấn công. HLV Chu Đình Nghiêm đã buộc phải tung Quang Hải vào sân dù cầu thủ này đang dính chấn thương nhẹ và không được phong độ tốt nhất.

Dẫu vậy, dù đẩy dồn đối thủ về phần sân nhà trong những phút cuối, nhưng CLB Hà Nội FC không thể có được bàn thắng gỡ hòa và chấp nhận để đối thủ giành trọn 3 điểm ngay trên sân nhà.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ