• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Gần 50.000 tỷ đồng đầu tư phát triển 3 lĩnh vực Văn hóa - Y tế - Giáo dục trong giai đoạn 2022-2025

Thời sự 05/07/2022 11:43

(Tổ Quốc) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, dự kiến phân bổ kế hoạch vốn giai đoạn 2022 – 2025 và các năm tiếp theo cho ba lĩnh vực Văn hóa - Y tế - Giáo dục là 49.203 tỷ đồng.

Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng 2,3 lần trong 6 tháng đầu năm

Sáng nay (5/7), HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 7. Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, sáu tháng đầu năm 2022, thành phố Hà Nội đã kịp thời ứng phó thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế; chú trọng phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống của người dân với tinh thần "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hà Nội: Gần 50 nghìn tỷ đồng đầu tư phát triển 3 lĩnh vực  Văn hóa - Y tế - Giáo dục trong giai đoạn 2022-2025 - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại kỳ họp.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thành phố đã trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 "về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; trong đó đề ra 4 quan điểm, 2 mục tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp Thành phố Hà Nội cần tập trung triển khai thực hiện. Đây là cơ sở pháp lý, điều kiện quan trọng để tạo động lực phát triển thủ đô từ nay đến năm 2030 và 2045, với định hướng lớn: Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"...

Triển khai Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gồm 15 thành viên, do Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng ban chỉ đạo...

Về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phòng chống đại dịch covid-19, thành phố thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đã trở lại trạng thái bình thường mới trong nhiều tháng trở lại đây.

Kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP Quý II tăng 9,49% (cả nước tăng 7,72%), cao hơn 1,4 lần kịch bản đưa ra đầu năm (6,4-6,9%), tính chung 6 tháng đầu năm GRDP tăng 7,79% (cả nước tăng 6,42%), gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021 (6,02%); Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng 2,3 lần so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 86,2%)...

Thành phố hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao trong việc tổ chức SEA Games 31, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về vật chất, kỹ thuật và con người góp phần tổ chức thành công SEA Games 31. Đoàn Hà Nội đạt thành tích ấn tượng với 151/446 huy chương - chiếm 1/3 số huy chương toàn đoàn.

Thành ủy cũng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trên cơ sở đó Thành ủy đã thống nhất chủ trương và Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua Nghị quyết tập trung đầu tư các lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong đó: y tế (tập trung cho y tế cơ sở, y tế dự phòng), giáo dục - đào tạo (quan tâm hoàn thiện hệ thống trường chuẩn quốc gia, trường liên cấp...) và văn hóa (đầu tư phát huy giá trị các di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn…). Dự kiến phân bổ kế hoạch vốn giai đoạn 2022 – 2025 và các năm tiếp theo cho ba lĩnh vực này là 49.203 tỷ đồng.

Ùn tắc giao thông, ngập úng là tồn tại lâu nay chưa được khắc phục

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng của Thành phố còn nhiều chỉ tiêu có thể phấn đấu đạt cao hơn.

Hà Nội: Gần 50 nghìn tỷ đồng đầu tư phát triển 3 lĩnh vực  Văn hóa - Y tế - Giáo dục trong giai đoạn 2022-2025 - Ảnh 2.

Toàn cảnh kỳ họp.

Bí thư Hà Nội cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế lâu nay chưa được khắc phục triệt để, như: ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, nước thải, công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu bền vững, một số khu vực nông thôn còn chưa được thu gom và xử lý triệt để, việc triển khai xây dựng các dự án nhà máy xử lý chất thải rắn, các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt/cụm công nghiệp/làng nghề chậm tiến độ.

Cùng với đó là tình trạng vi phạm quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng; việc quản lý các công trình nhà cổ, biệt thự cũ và công trình kiến trúc có giá trị tại khu vực nội đô lịch sử, công tác quản lý tài sản công trên địa bàn còn nhiều bất cập; Việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất, nhất là các cơ sở nhà, đất của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do Trung ương và địa phương khác quản lý trên địa bàn Thủ đô vẫn còn chậm…

Tại kỳ họp này, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu HĐND TP tập trung thảo luận, phân tích thấu đáo, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp hữu hiệu, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, nhằm phát huy mọi nguồn lực của Thành phố, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của 6 tháng còn lại và cả năm 2022./.

Tái chất vấn việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư

Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố Hà Nội sẽ thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với UBND Thành phố thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn dự kiến về 02 nhóm vấn đề.

Thứ nhất, tái chất vấn về việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố.

Thứ hai, chất vấn về công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc quản lý Nhà nước trên địa bàn Thành phố.


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ