• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Gia tăng người dân đi khám và điều trị do lo ngại hậu Covid-19

Thực hiện: Nam Nguyễn | 21/03/2022

(Tổ Quốc) - Dù được xác định tỉ lệ gặp nguy hiểm thấp do tiêm đủ 3 mũi vắc xin nhưng nhiều người dân Thủ đô vẫn tới khám tại các trung tâm điều trị hậu Covid-19 vì gặp phải các vấn đề về sức khỏe sau khi đã âm tính SARS-CoV-2.

Hà Nội: Người dân thủ đô từng là F0 đi khám và điều trị do lo ngại hậu Covid-19 - Ảnh 1.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã thiết lập một khu điều trị riêng cho những bệnh nhân gặp vấn đề về sức khỏe sau khi đã kết thúc quá trình điều trị Covid-19.

Hà Nội: Người dân thủ đô từng là F0 đi khám và điều trị do lo ngại hậu Covid-19 - Ảnh 2.

Theo thống kê từ Bộ Y tế, Hà Nội những ngày gần đây tỉ lễ nhiễm Covid - 19 trên 20 ngàn người mỗi ngày.

Hà Nội: Người dân thủ đô từng là F0 đi khám và điều trị do lo ngại hậu Covid-19 - Ảnh 3.

Vậy nên số người dân đi khám "hậu Covid" cũng tăng lên rõ rệt. Trong ảnh: Người dân được nhân viên y tế hướng dẫn khai báo các triệu chứng hậu Covid 19.

Hà Nội: Người dân thủ đô từng là F0 đi khám và điều trị do lo ngại hậu Covid-19 - Ảnh 4.

Theo bác sĩ Nguyễn Thu Hường - Trưởng Đơn nguyên phòng, chống dịch Covid-19, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, trong thời gian gần đây tỉ lệ nhiễm Omicron khá cao, tất cả các đối tượng, từ trẻ đến già nếu có tiếp xúc nguồn lây đều có thể tái nhiễm. Những đối tượng có nguy cơ tái nhiễm cao là người già bị suy giảm miễn dịch, người có bệnh lý nền và trẻ chưa được tiêm vắc xin. Cá biệt tái nhiễm có thể gặp ở người trẻ vì vậy người dân không thể chủ quan. Biến chủng liên tục thay hình đổi dạng, thay tính chất miễn dịch, cơ thể không nhận diện được sẽ nhiễm lại.

Hà Nội: Người dân thủ đô từng là F0 đi khám và điều trị do lo ngại hậu Covid-19 - Ảnh 5.

Được biết, tại khu điều trị hậu Covid-19 tại bệnh viện Thanh Nhàn có trung bình hơn 100 bệnh nhân khám/ngày. Đối tượng thường gặp là những người già trên 60 tuổi, cá biệt có một số bạn rất trẻ sau khi ra viện tình trạng suy hô hấp không cải thiện nên đã quay trở lại điều trị.

Hà Nội: Người dân thủ đô từng là F0 đi khám và điều trị do lo ngại hậu Covid-19 - Ảnh 6.

"Sau khi nhiễm Covid 19 và đã âm tính gần 1 tháng nay, nhưng tôi cảm thấy sức khỏe đi xuống nhiều. Cảm giác khó thở, mệt mỏi, ho... nên tôi đã đến Bệnh viện Thanh Nhàn để khám hậu Covid 19", bà Hoàng Thị Tâm (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết.

Hà Nội: Người dân thủ đô từng là F0 đi khám và điều trị do lo ngại hậu Covid-19 - Ảnh 7.

Với những trường hợp nghi ngờ nhiễm mắc Covid-19 được yêu cầu thực hiện test nhanh, nếu âm tính sẽ được chuyển tới phòng khám hậu Covid-19, còn trường hợp dương tính sẽ được bác sĩ hướng dẫn tới khu sàng lọc tiếp theo. Cùng với đó, bệnh nhân được thực hiện xét nghiệm máu để kiểm tra các chỉ số sinh hóa.


Hà Nội: Người dân thủ đô từng là F0 đi khám và điều trị do lo ngại hậu Covid-19 - Ảnh 8.

Một số người già được yêu cầu kiểm tra nồng độ oxy trong máu, nhịp tim.

Hà Nội: Người dân thủ đô từng là F0 đi khám và điều trị do lo ngại hậu Covid-19 - Ảnh 9.

Bệnh nhân xếp hàng chờ tới lượt tại khu khám hậu Covid-19. Tại đây các bác sĩ sẽ hỏi các thông tin về tình trạng hiện tại của bệnh nhân sau quá trình điều trị Covid-19 vừa qua để đưa ra các hướng giải quyết cho bệnh nhân.

Hà Nội: Người dân thủ đô từng là F0 đi khám và điều trị do lo ngại hậu Covid-19 - Ảnh 10.

Bệnh viện bố trí lối đi riêng cho các bệnh nhân liên quan đến Covid- 19.

Hà Nội: Người dân thủ đô từng là F0 đi khám và điều trị do lo ngại hậu Covid-19 - Ảnh 11.

Với những người gặp vấn đề về hô hấp và phổi sẽ được đưa sang phòng chụp X-quang theo chỉ định của bác sĩ.

Hà Nội: Người dân thủ đô từng là F0 đi khám và điều trị do lo ngại hậu Covid-19 - Ảnh 12.

Bác sĩ Nguyễn Thu Hường - Trưởng Đơn nguyên phòng, chống dịch Covid-19 Bệnh viện Thanh Nhàn khuyến cáo, sau khi bệnh nhân Covid-19 xuất viện, các bác sĩ cần căn cứ vào việc dùng thuốc của F0 sau điều trị để có cách xử trí phù hợp. Ngoài ra, những người có bệnh lý nền sau khi khỏi Covid-19 cần tới tái khám trong một tuần đầu tiên, để được xét nghiệm và tiên lượng, qua đó can thiệp sớm nếu cần thiết.

Hà Nội: Người dân thủ đô từng là F0 đi khám và điều trị do lo ngại hậu Covid-19 - Ảnh 13.

Hiện bệnh viện Thanh Nhàn cũng đang điều trị cho hàng trăm bệnh nhân hậu Covid-19 có triệu chứng nặng.

Hà Nội: Người dân thủ đô từng là F0 đi khám và điều trị do lo ngại hậu Covid-19 - Ảnh 14.

Hầu hết các bệnh nhân đều là người cao tuổi và có nhiều bệnh lý nền.

Hà Nội: Người dân thủ đô từng là F0 đi khám và điều trị do lo ngại hậu Covid-19 - Ảnh 15.

Một số bệnh nhân được các bác sĩ hướng dẫn việc tập thở để tiến hành cai máy thở theo liệu trình điều trị.

Hà Nội: Người dân thủ đô từng là F0 đi khám và điều trị do lo ngại hậu Covid-19 - Ảnh 16.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ