• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Hàng quán ở "vùng xanh" tất bật dọn dẹp chờ mở bán trở lại

Thực hiện: Nam Nguyễn | 16/09/2021

(Tổ Quốc) - Sáng nay (16/9), nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở "vùng xanh" của Hà Nội đang tất bật dọn dẹp để mở bán trở lại sau hơn 50 ngày dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Hàng quán ở vùng xanh tất bật dọn dẹp chờ giờ bán trở lại - Ảnh 1.

Ngay sau khi có thông báo của UBND TP Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội về 19 quận, huyện có thể mở lại các dịch vụ bán mang về, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đang dọn dẹp, lau chùi... để bán trở lại vào trưa 16-9.

Hà Nội: Hàng quán ở vùng xanh tất bật dọn dẹp chờ giờ bán trở lại - Ảnh 2.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến chiều tối 15/9, có 19 quận, huyện, thị xã đáp ứng tiêu chí trên, gồm 6 quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ và 13 huyện, thị xã: Ba Vì, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa.


Hà Nội: Hàng quán ở vùng xanh tất bật dọn dẹp chờ giờ bán trở lại - Ảnh 3.

Bà Hoa - chủ một quán cà phê trên phố Phạm Hồng Thái, Ba Đình, Hà Nội vui mừng chia sẻ, ngay khi có thông tin được bán hàng mang về chúng tôi đã tiến hành dọn dẹp lại hàng quán.

Hà Nội: Hàng quán ở vùng xanh tất bật dọn dẹp chờ giờ bán trở lại - Ảnh 4.

Bà Hoa cũng đã chuẩn bị nước sát khuẩn cũng như nhờ y tế phường tạo cho một mã QR để khách đến mua hàng quét mã.

Hà Nội: Hàng quán ở vùng xanh tất bật dọn dẹp chờ giờ bán trở lại - Ảnh 5.

Tại quận Tây Hồ, cửa hàng cháo dinh dưỡng của chị Thoan nằm trên phố Thụy Khuê cũng đang chuẩn bị những suất cháo nóng hổi để bán cho khách hàng.

Hà Nội: Hàng quán ở vùng xanh tất bật dọn dẹp chờ giờ bán trở lại - Ảnh 6.

"Ngay từ sáng sớm đã có nhiều người quen gọi điện, nhắn tin đặt cháo nên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đến 12h trưa là sẽ có người qua lấy cháo.

Hà Nội: Hàng quán ở vùng xanh tất bật dọn dẹp chờ giờ bán trở lại - Ảnh 7.

Hà Nội: Hàng quán ở vùng xanh tất bật dọn dẹp chờ giờ bán trở lại - Ảnh 8.

Các cửa hàng phở dọn dẹp sạch sẽ sau hơn 50 ngày đóng cửa phòng, chống dịch.

Hà Nội: Hàng quán ở vùng xanh tất bật dọn dẹp chờ giờ bán trở lại - Ảnh 9.

Hầu hết các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo sự quản lý, giám sát, kiểm tra của chính quyền địa phương.

Hà Nội: Hàng quán ở vùng xanh tất bật dọn dẹp chờ giờ bán trở lại - Ảnh 10.

Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với nhân viên; thực hiện 5K, quét mã QR bắt buộc với khách đến mua hàng, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn tại cơ sở; hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp. Chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Hà Nội: Hàng quán ở vùng xanh tất bật dọn dẹp chờ giờ bán trở lại - Ảnh 11.

Anh Trung (chủ một cửa hàng bún chả trên phố Thụy Khuê) cho biết, để có đủ nguyên liệu phục vụ nhu cầu của khách hàng, anh cùng nhân viên phải chuẩn bị đến đêm muộn. "Cửa hàng này mỗi tháng tôi thuê 15 triệu đồng, cộng thêm tiền thuê 10 nhân viên phục vụ nên khi đóng cửa bị thiệt hại rất lớn. Nay được phép mở cửa trở lại tôi phấn khởi lắm. Quán của tôi đã chuẩn bị nước sát khuẩn, mã QR code... để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch"- anh Trung nói.

Hà Nội: Hàng quán ở vùng xanh tất bật dọn dẹp chờ giờ bán trở lại - Ảnh 12.

Hà Nội: Hàng quán ở vùng xanh tất bật dọn dẹp chờ giờ bán trở lại - Ảnh 13.

Hà Nội: Hàng quán ở vùng xanh tất bật dọn dẹp chờ giờ bán trở lại - Ảnh 14.

Các cửa hàng bán thiết bị giáo dục, đồ gia dụng cũng được phép mở bán trở lại.

Hà Nội: Hàng quán ở vùng xanh tất bật dọn dẹp chờ giờ bán trở lại - Ảnh 15.

Dù vậy, cũng còn nhiều cửa hàng chưa mở cửa trở lại. Một chủ cửa hàng cho biết, hiện vẫn còn kiểm soát chặt chẽ giấy đi đường nên việc đi lại để mua nguyên liệu khá khó khăn.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ