• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Hàng quán vẫn "vô tư đón khách", phớt lờ quy định đóng cửa trước 21h

Thực hiện: Nam Nguyễn | 03/11/2021

(Tổ Quốc) - Theo quy định mới, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Hà Nội phải đóng cửa trước 21h hàng ngày. Tuy nhiên sau ngày đầu thực hiện vẫn còn một số quán chưa chấp hành.

Hà Nội: Nhiều hàng quán chấp hành đóng cửa trước 21h, nhiều nơi vẫn "vô tư đón khách" - Ảnh 1.

Trong tình trạng dịch ở cấp độ 2, Hà Nội vẫn cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ quán rượu, bia, bia hơi) được bán hàng tại chỗ, nhưng phải đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Hà Nội: Nhiều hàng quán chấp hành đóng cửa trước 21h, nhiều nơi vẫn "vô tư đón khách" - Ảnh 2.

Theo đó, trong tình trạng dịch ở cấp độ 2, Hà Nội yêu cầu khi tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) vẫn được bán hàng tại chỗ, không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách, chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine/đã khỏi bệnh. Đặc biệt, phải đóng cửa nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước 21h hàng ngày.

Hà Nội: Nhiều hàng quán chấp hành đóng cửa trước 21h, nhiều nơi vẫn "vô tư đón khách" - Ảnh 3.

Tại Phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình) lực lượng chức năng thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành theo đúng kế hoạch của TP Hà Nội.

Hà Nội: Nhiều hàng quán chấp hành đóng cửa trước 21h, nhiều nơi vẫn "vô tư đón khách" - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Trịnh Tuyết Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trung Trực cho biết: Ngay sau khi thành phố ban hành Kế hoạch số 243/KD-UBND quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", phường đã tuyên truyền cho người dân qua hệ thống loa phường. Đặc biệt phường đã sử dụng hệ thống Zalo thông báo đến từng nhóm của các tổ dân phố để người dân nắm được.

Hà Nội: Nhiều hàng quán chấp hành đóng cửa trước 21h, nhiều nơi vẫn "vô tư đón khách" - Ảnh 5.

Trong tối 2/11, lực lượng chắc năng phường Nguyễn Trung Trực ( quận Ba Đình) đã ra quân nhắc nhở tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn phường.

Hà Nội: Nhiều hàng quán chấp hành đóng cửa trước 21h, nhiều nơi vẫn "vô tư đón khách" - Ảnh 6.

Tuy nhiên, theo ghi nhận trong ngày thứ 2 kể từ khi ban hành quy định mới (ban hành ngày 1.11.2021), một số quán ăn vẫn chưa chấp hành.

Hà Nội: Nhiều hàng quán chấp hành đóng cửa trước 21h, nhiều nơi vẫn "vô tư đón khách" - Ảnh 7.

Tại một cửa hàng bán đồ tiện lợi trên phố Liễu Giai, nhiều người vẫn tụ tập khá đông dù lực lượng chức năng có biển yêu cầu không tụ tập đông người.

Hà Nội: Nhiều hàng quán chấp hành đóng cửa trước 21h, nhiều nơi vẫn "vô tư đón khách" - Ảnh 8.

Thời điểm ghi nhận lúc 22h, cửa hàng vẫn mở đón khách. Và khách mua hàng thì vô tư ngồi phía ngoài trò chuyện không đeo khẩu trang.

Hà Nội: Nhiều hàng quán chấp hành đóng cửa trước 21h, nhiều nơi vẫn "vô tư đón khách" - Ảnh 9.

Một cửa hàng bán đồ ăn trên phố Lương Văn Can vẫn đón khách sau 21h.

Hà Nội: Nhiều hàng quán chấp hành đóng cửa trước 21h, nhiều nơi vẫn "vô tư đón khách" - Ảnh 10.

Khoảng 22h, tại khu vực dưới chân tòa nhà Hàm Cá Mập (Hoàn Kiếm, Hà Nội), quán nước vỉa hè vẫn hoạt động.

Hà Nội: Nhiều hàng quán chấp hành đóng cửa trước 21h, nhiều nơi vẫn "vô tư đón khách" - Ảnh 11.

Hà Nội: Nhiều hàng quán chấp hành đóng cửa trước 21h, nhiều nơi vẫn "vô tư đón khách" - Ảnh 12.

Quán cafe khép hờ cửa, khách vẫn ngồi cả bên trong lẫn bên ngoài quán mặc dù đã quá 21h.

Hà Nội: Nhiều hàng quán chấp hành đóng cửa trước 21h, nhiều nơi vẫn "vô tư đón khách" - Ảnh 13.

Trong hình là một quán nướng trên đường Đào Tấn (Ba Đình, Hà Nội). Ghi nhận lúc 22h15 ngày 2.11, khách vẫn ngồi ăn uống khá đông trong quán.

Hà Nội: Nhiều hàng quán chấp hành đóng cửa trước 21h, nhiều nơi vẫn "vô tư đón khách" - Ảnh 14.

Một quán ăn trên phố Thọ Tháp (Cầu Giấy, Hà Nội), khoảng 22h30 vẫn có hàng chục khách ngồi ăn uống, nói chuyện rôm rả

Hà Nội: Nhiều hàng quán chấp hành đóng cửa trước 21h, nhiều nơi vẫn "vô tư đón khách" - Ảnh 15.

Tính từ 24/10 tới nay, Hà Nội liên tục phát sinh 7 ổ dịch mới với mức độ lây lan nhanh, phức tạp. Chính vì vậy, người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, cần chấp hành nghiêm các quy định phòng chống, dịch bệnh.

NỔI BẬT TRANG CHỦ