• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Khai trừ Đảng Chủ tịch HĐND xã mang 75 phiếu bầu cử về nhà tự gạch tên

Thời sự 03/06/2021 18:11

(Tổ Quốc) - Sau khi mang 75 phiếu về nhà, ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND đồng thời là Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt đã gạch tên những ứng cử viên khác, chỉ để lại tên mình trên phiếu bầu và nhờ hai dân quân bỏ phiếu hộ.

Hà Nội: Khai trừ Đảng Chủ tịch HĐND xã mang 75 phiếu bầu cử về nhà tự gạch tên - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Ngày 23/5/2021, sau khi kết thúc bỏ phiếu, Tổ bầu cử số 4 (xã Tráng Việt) đã mở hòm phiếu để kiểm tra phiếu bầu. Qua kiểm đếm phiếu bầu cho thấy, riêng số phiếu bầu đại biểu HĐND xã Tráng Việt thu về là 1.303 phiếu. Con số này lớn hơn số phiếu được phát ra trước đó (1.228 phiếu).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt đã chỉ đạo Tổ bầu cử số 4 niêm phong phiếu bầu đại biểu HĐND cấp xã, đồng thời báo cáo Ủy ban bầu cử huyện Mê Linh về vụ việc.

Liên quan đến vụ việc này, ông Lê Xuân Thành, Chủ tịch UBND xã Tráng Việt, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Bầu cử xã này cho biết, trong ngày hôm nay (3/6), sẽ đưa ra hình thức kỷ luật đối với những người liên quan đến sai phạm.

Ông Lê Xuân Thành cho biết, nguyên nhân dẫn đến sai phạm này là có sự "phối hợp" giữa một ứng cử viên đại biểu HĐND xã với Tổ trưởng Tổ Bầu cử số 4.

Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt, đồng thời là ứng cử viên đại biểu HĐND xã tại đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt, nhờ ông Nguyễn Hữu Hoàn, Tổ trưởng Tổ bầu cử đơn vị bầu cử số 4 lấy phiếu bầu đưa cho ông Hùng.

Sau đó, ông Nguyễn Xuân Hùng đem về nhà tự gạch phiếu và nhờ hai cán bộ dân quân của xã bỏ vào hòm phiếu của Tổ Bầu cử trên. "Tổng số phiếu ông Hùng nhờ người bỏ vào hòm phiếu cho mình là 75", ông Thành cho biết.

Ông Thành cũng cho hay, sự việc này được phát hiện sau khi mở hòm phiếu để kiểm phiếu bầu, Tổ Bầu cử thấy số phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND huyện đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện quy trình kiểm phiếu. Riêng số phiếu bầu đại biểu HĐND xã Tráng Việt thu về (1.303 phiếu) lớn hơn số phiếu phát ra (1.228 phiếu) tức là thừa 75 phiếu bầu, không đảm bảo quy định.

"Về nguyên tắc số phiếu thu lại chỉ được phép bằng hoặc ít hơn số phiếu phát ra, nhưng ở đây số phiếu thu về lại nhiều hơn phiếu phát ra, nên ngay lập tức, Tổ Bầu cử số 4 đã thực hiện niêm phong và lập biên bản 1.303 phiếu bầu đại biểu HĐND xã", ông Thành cho biết.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Tráng Việt, trước mắt, Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt đã làm thủ tục xóa tên ông Nguyên Xuân Hùng trong danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND xã Tráng Việt.

Chủ tịch UBND xã Tráng Việt cho biết, việc bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã tại điểm bầu cử số 4 dự kiến được tổ chức vào ngày 6/6 (chủ nhật)..

Trước đó, vào ngày 29/5/2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có Nghị quyết số 730/NQ-HĐBCQG về hủy bỏ kết quả bầu đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Hoàng Long (huyện Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) vì có vi phạm pháp luật trong công tác bầu cử. Theo đó, việc bầu cử lại tại các đơn vị bầu cử nêu trên được tổ chức vào ngày chủ nhật, 6/6/2021.

Cùng ngày, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 168/UBBC-NV ngày 29/5/2021 gửi Ủy ban Bầu cử huyện Phú Xuyên và Ủy ban Bầu cử huyện Mê Linh.

Theo văn bản này, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đề nghị chỉ đạo tổ chức thực hiện việc bầu cử lại tại 2 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nêu trên để bảo đảm theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2016, Hướng dẫn số 162/UBBC-NV ngày 26-5-2021 của Ủy ban Bầu cử thành phố.

Ủy ban Bầu cử thành phố cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Phú Xuyên, huyện Mê Linh, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thành công cuộc bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn, đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền để cử tri và nhân dân hiểu rõ về việc phải tổ chức bầu cử lại theo đúng quy định của pháp luật./.




Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ